Ngư dân Ninh Thuận vững tin tiến ra ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN -“Biển đảo của mình. Trung Quốc vi phạm thì mình cũng phải có trách nhiệm. Là ngư dân nên phải bám biển”.

Mặc dù tàu Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích đối với các lực lượng làm chấp pháp của Việt Nam trên Biển Đông và cản trở hoạt động đánh cá của ngư dân Việt Nam, nhưng hiện nay ngư dân tỉnh Ninh Thuận vẫn tiếp tục ra khơi đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Cảng cá phường Đông Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm những ngày qua nhộn nhịp hơn. Sau khi cập cảng chuyển cá cho các tiểu thương, những tàu của ngư dân Đông Hải lại khẩn trương chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ.

Thời gian gần đây, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, lúc nào bà con ngư dân cũng thông báo cho nhau tình hình thời sự nhằm giúp các tàu cá khi ra khơi có được thông tin kịp thời.

Những lão ngư dày dạn như ông Nguyễn Ba ở phường Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm còn tỏ rõ quyết tâm ra đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau chuyến đánh bắt mới đây nhất ở khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, anh Hà Quốc Thống ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cùng các ngư dân trong tổ, đội đoàn kết lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới.

Từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa nên anh Thống luôn xem biển là nhà, đảo là quê hương.

Trước chuyến đi đánh bắt xa bờ dài ngày, ngoài những vật dụng cần thiết, anh tranh thủ treo lại lá cờ Tổ Quốc trên tàu cho thật chắc chắn, giúp anh em có thêm điểm tựa lúc vươn khơi dài ngày.

Ngư dân vững tin vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo

Anh Thống bày tỏ: “Biển đảo của mình. mình là ngư dân nên phải bám biển”.          

Cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam là nơi có số lượng tàu thuyền công suất lớn nhiều nhất ở tỉnh Ninh Thuận với 600 tàu công suất trên 90 CV và khoảng 7.000 lao động có kinh nghiệm đánh bắt xa bờ. Những ngày gần đây, khu vực này liên tục có các tổ, đội đoàn kết trên biển vươn ra đánh bắt khơi xa.

Vào thời điểm này, cảng Cà Ná có trên 20 tàu đã sẵn sàng ra vùng biển, nơi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để khai thác.

Ông Thiệu Văn Giỏi, ngư dân ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam nói: “Chúng tôi sẵn sàng ra biển vùng biển đó đánh bắt, góp phần bảo vệ chủ quyền”.          

Dẫu biết còn có nhiều khó khăn trước mắt, nhưng ngư dân Ninh Thuận vẫn vững tin và sẵn sàng vươn khơi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên