Người báo thông tin về tham nhũng, tiêu cực được “đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối”

VOV.VN - Tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP.HCM chiều nay (2/11), đại diện Ban Nội chính Thành ủy thông tin thêm một số nội dung của Quy định 1629-QĐ/TU về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn mà Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành.

Thực hiện theo chế độ mật

Đây không phải là quy định mới mà đã được Ban Nội chính Trung ương vận dụng và một số tỉnh cũng xây dựng quy định mua tin. TP.HCM căn cứ tình hình thực tế và tham khảo kinh nghiệm từ Trung ương, các tỉnh bạn để xây dựng quy định này. Đặc biệt, việc bảo mật thông tin được thực hiện theo chế độ mật, đảm bảo an toàn.  

Ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho biết, theo Điều 3 Quy định số 1629-QĐ/TU, nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin là bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Điều 5 Quy định số 1629-QĐ/TU cũng xác định người cung cấp thông tin có quyền được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin.

Ngoài ra, để đảm bảo bí mật thông tin của người cung cấp thông tin, toàn bộ hồ sơ, thủ tục chi trả sẽ được thực hiện theo chế độ mật, chỉ những người có thẩm quyền mới có thể xem.

Việc bảo vệ cho người cấp tin được thực hiện theo Điều 7 Quy định số 1629-QĐ/TU; ngoài ra Thành ủy đã có Thông tư 28-TTr/TU ngày 22/4/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Trước thắc mắc về việc Quy định 1629-QĐ/TU có thể bị lợi dụng để vu khống, nặc danh, ông Trần Chí Trung khẳng định: "Theo quy định thì người cung cấp thông tin phải cung cấp rõ họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và giữ mối liên hệ với người tiếp nhận thông tin, nên sẽ không thể có trường hợp nặc danh hoặc mạo danh. Đồng thời, người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu do mình cung cấp; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo, phản ánh sai sự thật của mình gây ra".

Mức chi trả là hình thức để khuyến khích 

Về quy định mức chi trả tối đa 10 triệu đồng mỗi tin báo, ông Trần Quốc Trung cho biết thêm, mức chi này được thực hiện theo Hướng dẫn số 53- HD/VPTW ngày 16/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ mật phí đối với Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy; Công văn số 900-CV/BNCTW ngày 5/5/2014 của Ban Nội chính Trung ương về nghiệp vụ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Trung cho biết, chưa có thước đo cụ thể để xác định số tiền này nhiều hay ít hoặc đáp ứng mong muốn của người cấp tin hay không. Tại buổi làm việc ngày 31/10/2023, Thường trực Thành ủy cũng chia sẻ “cán bộ, đảng viên, nhân dân cung cấp thông tin với mục tiêu cao nhất là để xây dựng, PCTNTC là chính; nên mức chi trả là hình thức để khuyến khích nhân dân thông tin, còn mục tiêu cao nhất, chung nhất vẫn là làm sao đạt hiệu quả về PCTNTC”.

 

Cũng theo ông Trần Quốc Trung, từ trước đến nay việc ghi nhận thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được Thành phố triển khai thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước (như qua tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kiểm tra, thanh tra, giám sát...). Việc chi tiền mua tin hiện nay là căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kinh nghiệm triển khai của một số tỉnh thành, nhằm khuyến khích, động viên người dân cung cấp thông tin. Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố.

Việc ban hành quy định vào thời điểm này là một bước để hoàn thiện các quy trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố.

Ông Trần Quốc Trung nói: "Thực ra, đây không phải là quy định mới. Ban Nội chính Trung ương đã vận dụng và một số tỉnh, thành cũng đã xây dựng quy định mua tin. Thành phố căn cứ vào tình hình thực tế và cũng có tham khảo kinh nghiệm từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn để xây dựng quy định này".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chậm, trốn đóng BHXH rất nhức nhối nhưng chưa xử lý hiệu quả”
“Chậm, trốn đóng BHXH rất nhức nhối nhưng chưa xử lý hiệu quả”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nhưng chưa có chế tài xử lý hiệu quả.

“Chậm, trốn đóng BHXH rất nhức nhối nhưng chưa xử lý hiệu quả”

“Chậm, trốn đóng BHXH rất nhức nhối nhưng chưa xử lý hiệu quả”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nhưng chưa có chế tài xử lý hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế: "Cùng một chính sách nhưng có nơi làm tốt, có nơi còn vướng mắc"
Bộ trưởng Y tế: "Cùng một chính sách nhưng có nơi làm tốt, có nơi còn vướng mắc"

VOV.VN - Sáng 1/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình trước Quốc hội, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024...

Bộ trưởng Y tế: "Cùng một chính sách nhưng có nơi làm tốt, có nơi còn vướng mắc"

Bộ trưởng Y tế: "Cùng một chính sách nhưng có nơi làm tốt, có nơi còn vướng mắc"

VOV.VN - Sáng 1/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình trước Quốc hội, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024...