Người chết, nhà ngập mỗi khi Đà Lạt có mưa lớn?
VOV.VN -Tình trạng bị ngập úng sau mưa ở Đà Lạt xảy ra thường xuyên là do dòng suối bị người dân lấn chiếm sản xuất nông nghiệp khiến nước thoát không kịp.
Trong những năm gần đây, sau mỗi cơn mưa lớn thì thành phố Đà Lạt đều có một vài điểm dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập chìm trong nước, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây chết người do nước cuốn trôi. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Khu vực tái diễn cảnh bị ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra gần đây nhất là khu vực nằm ven suối hồ Than Thở, thuộc phường 9. Cụ thể, sau trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào cuối tuần qua (24/7) đã khiến gần 2ha hoa màu, chủ yếu là hoa cúc và rau xanh các loại của người dân canh tác trong khu vực đã bị ngập chìm trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng, ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường 9, tình trạng bị ngập úng sau cơn mưa ở khu vực này xảy ra thường xuyên, nguyên nhân là do dòng suối bị người dân lấn chiếm sản xuất nông nghiệp khiến nước mưa thoát không kịp.
“Vì những khu vực này nằm ven suối và là khu vực trũng, cộng với tình trạng rác thải nông nghiệp vứt xuống lòng suối, bà con làm nông nghiệp thì lấn chiếm lòng suối, dẫn đến dòng chảy không được khơi thông đã gây nên việc ngập úng này. Về lâu về dài tất yếu phải giải tỏa, khơi thông dòng suối thì nó mới giảm thiểu sự ngập úng của bà con nhân dân. Đây là một bước lớn cần phải cố sự hỗ trợ của thành phố trong chỉ đạo chung và vấn đề này chúng tôi đã có văn bản kiến nghị gửi UBND thành phố”- ông Nguyễn Ngọc Ánh nói.
![]() |
Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố ở Đà Lạt |
Không chỉ trên địa bàn phường 9, một số điểm dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp và một số tuyến đường giao thông ở địa bàn các phường 5, 7, 8, 12 của thành phố Đà Lạt cũng thường xuyên bị ngập chìm trong nước khi có mưa lớn. Điều đáng nói là hệ quả của tình trạng ngập nước này không chỉ gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp mà còn xảy ra các vụ chết người do bị nước suối cuối trôi.
Theo ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, ngoài nguyên nhân do các con suối lớn, nhỏ trên địa bàn bị người dân lấn chiếm canh tác, bóp méo dòng chảy khiến nước mưa thoát không kịp, chính sự phát triển của những nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của Đà Lạt cũng góp phần làm cho nước mưa không thể thẩm thấu xuống lòng đất, đổ dồn vào chỗ trũng cũng góp phần gây ra tình trạng nhiều vùng bị ngập.
Để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng của Đà Lạt, vấn đề quan trọng nhất là phải tiến hành khơi thông dòng chảy, trả lại nguyên trạng vốn có của các con suối, đồng thời công tác quản lý nhà nước trật tự xây dựng và sản xuất của người dân tại các khu vực ven suối cũng cần được tăng cường và đẩy mạnh.
Ông Tôn Thiện San cho biết, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng là khảo sát các điểm bị ngập úng cục bộ, để lên kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp khắc phục ngập úng cục bộ này.
Cụ thể là nạo vét các côn suối để đảm bảo thoát nước nhanh nhất; thứ hai là sử dụng các công trình để chia nước ra, không để nước đổ dồn về một chỗ. Bên cạnh đó là trong quá trình quản lý đô thị và phát triển mở rộng đô thị thì trên cơ sở phát triển hạ tầng thì cũng phải tính đến đồng bộ phương án cấp cũng như thoát nước, để thoát nước đô thị đảm bảo an toàn và không còn bị ngập úng trong mùa mưa./.