Người chiến sĩ công an trên vùng cao Mường Nhé

VOV.VN -Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con là công việc hàng ngày của trung úy Thào A Minh, Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Không quản ngại khó khăn, vất vả, trung úy Minh hàng ngày, hàng giờ bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động bà con đồng bào Mông không nghe theo kẻ xấu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yên tâm làm ăn xây dựng quê hương.

Phải học thật giỏi, đi làm cán bộ để về giúp bản làng mình là điều mà Thào A Minh ấp ủ từ ngày còn bé. Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, nơi 100% đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống, Minh rất hiểu những hạn chế của bà con bản làng mình, là huyện vùng sâu, vùng xa, cộng với đời sống còn thiếu thốn, trình độ nhận thức còn hạn chế nên bà con thường du canh, du cư và chưa tập trung phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo.

Trung úy Thào A Minh

Ngay sau khi tốt nghiệp trường An Ninh năm 2007, anh Minh được phân công về công tác tại công an huyện Mường Nhé. Tuổi trẻ, lại là người con của đồng bào dân tộc Mông, Minh được đơn vị giao nhiệm vụ là cán bộ trinh sát đội An Ninh Công an huyện. Mặc dù Mường Nhé là quê hương của mình, nhưng khi mới nhận nhiệm vụ, Minh cũng không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại.

Với nhiệt huyết, Minh đã cố gắng hết mình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm nương, cày ruộng để vừa  giúp bà con trong sản xuất, vừa vận động đồng bào  không nghe, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Nhờ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch giải quyết ngăn chặn dân di cư tự do trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Trung úy Thào A Minh nói: “Qua một thời gian công tác, tôi đúc rút được kinh nghiệm là đến cơ sở thì phải lấy dân là gốc. Nếu mình có được quần chúng nhân dân và được nhân dân tin thì đó liều rất thuận lợi cho việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời an ninh chính trị tại chỗ. Đồng thời kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc để có hướng chỉ đạo sát hơn đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đến với địa bàn huyện Mường Nhé sát hơn”.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của trung úy Minh đã làm cho bà con yêu mến và tin tưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Minh đã cùng các đồng chí công an tỉnh Điện Biên, Công an huyên Mường Nhé tham gia vận động được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ra trình diện cơ quan pháp luật, vận động thu hồi được nhiều vũ khí vật liệu nổ,  đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân, góp phần ổn định tư tưởng quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật.

Trung úy Thào A Minh

Để làm được công việc này, hẳn không phải dễ dàng, trung úy Minh tâm sự: “Bản thân tôi là người cán bộ dân tộc ở địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, để hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì mình phải gẫn gũi, biết lắng nghe nhân dân. Những nguyện vọng của nhân dân đề bat lên thì mình ghi nhận lại, sau đó có những tham mưu cũng như xin ý kiến cấp trên để có giải thích, tuyên truyền phù hợp với bà con”.

Lặn lội với cơ sở, không quản ngại khó khăn và nhiều lúc nguy hiểm, nhưng Minh đã vượt qua tất cả. 2 con nhỏ và gia đình bé nhỏ của Minh phải nhờ ông bà nội trông đỡ. Minh tâm sự: Hiện tại công việc đòi hỏi mình phải sát sao, liên tục, không lơ là, do vậy thời gian Minh ở cùng bà con nhiều hơn gia đình. Đổi lại Minh đã tham mưu kịp thời cho đơn vị các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2009 đến nay, Minh liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2012, Minh được  Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Năm nay, Minh được Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 điều Bac Hồ dạy 5 năm (2008 – 2013 ) và Huân chương Hồ Chí Minh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thành tích mà Minh đạt được trong thời gian qua tiếp tục là động lực để anh phấn đấu. Biên giới, nơi phên dậu của Tổ quốc luôn cần những người như trung úy công an Thào A Minh, hết lòng vì bản làng, quê hương, vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Công an làm việc với Tỉnh ủy An Giang
Bộ trưởng Công an làm việc với Tỉnh ủy An Giang

(VOV) -Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Công an làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Bộ trưởng Công an làm việc với Tỉnh ủy An Giang

(VOV) -Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican
Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

(VOV) -Tổng Giám mục Leopodo Girelli cảm ơn Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

(VOV) -Tổng Giám mục Leopodo Girelli cảm ơn Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh
Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

(VOV) - Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

(VOV) - Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an
Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an

(VOV) -Chủ tịch nước đề nghị nâng cao vai trò, chức năng quản lý nhà nước của lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an

(VOV) -Chủ tịch nước đề nghị nâng cao vai trò, chức năng quản lý nhà nước của lực lượng công an nhân dân.

Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

(VOV) -Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan thuộc.

Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

(VOV) -Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan thuộc.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thanh niên công an tiên tiến
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thanh niên công an tiên tiến

(VOV) -5 năm thi đua trong hơn 14.000 thanh niên công an đã có 171 tấm gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thanh niên công an tiên tiến

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thanh niên công an tiên tiến

(VOV) -5 năm thi đua trong hơn 14.000 thanh niên công an đã có 171 tấm gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành công an
Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành công an

(VOV) -Thư của Bác Hồ gửi chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng công an nhân dân.

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành công an

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành công an

(VOV) -Thư của Bác Hồ gửi chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng công an nhân dân.