Người có uy tín ở Sóc Trăng góp phần quan trọng phát triển KT-XH địa phương

VOV.VN - Theo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2023, người có uy tín ở Sóc Trăng đã vận động, đóng góp kinh phí trên 28 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giáo dục… tại địa phương.

Những việc làm này của người uy tín đã góp phần triển khai hiệu quả mục tiêu "Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" (Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Trong những năm qua nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chính quyền địa phương thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi đã làm cho diện mạo nông thôn được thay đổi, nhân dân đi lại thuận lợi, hàng hóa được lưu thông, tiêu thụ tốt, đời sống của người dân đã được nâng lên.

Trong các hạng mục xây dựng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạng mục xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cần sự chung tay đóng góp của người dân. Người có uy tín đã sáng tạo, linh hoạt, kiên trì bằng nhiều hình thức vận động, thuyết phục để đồng bào hiểu được lợi ích của xây dựng các hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như vai trò, trách nhiệm của người dân trong hoạt động này.

Cụ thể trong năm nay, người có uy tín đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, gia đình và xã hội đóng góp xây dựng được 13 cầu nông thôn, xây 11 căn nhà, trên 3.300m lộ nông thôn, khoan 13 giếng nước. Ngoài ra còn tham gia phát 72.610 phần quà, 94 tấn gạo, khám và phát thuốc miễn phí cho 880 lượt người; hỗ trợ 459 lượt người điều trị bệnh, đưa 135 người mổ mắc, tặng 48 chiếc xe lăn - xe lắc, cấp 115 áo quan, phát 150.000 suất cơm - cháo miễn phí tại các bệnh viện;  trao 542 suất học bổng cho học sinh, tặng trên 36.000 cuốn tập - viết cho học sinh, tặng 60 chiếc xe đạp - xe điện cho học sinh cùng nhiều chương trình phúc lợi khác. Tổng kinh phí cũng trên 28 tỷ đồng.

Ông Sơn Sóc Hiên, một trong người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng có nhiều đóng góp cho địa phương, chia sẻ: "Tôi luôn nhắc nhở bà con làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà, dọn cỏ theo tuyến đường nông thôn của chúng ta cho sạch sẽ và đạt tiêu chuẩn của xây dựng nông thôn mới. Đồng thời những năm về trước thì tôi cũng vận động bà con kè thêm những con đường đã có trong địa phương chưa đạt chuẩn để xe bốn bánh vào được thì tôi cũng đã vận động bà con góp sức và kinh phí làm để làm sao xe bốn bánh vào để vận chuyển hàng hóa được".

Ông Lưu Văn Xem, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và lập danh sách người có uy tín do Mặt trận quản lý, vận động và phát huy là 829 người. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Người có uy tín thực sự là cầu nối của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể với đồng bào dân tộc thiểu số, là cánh tay nối dài trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn gần 70 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn gần 70 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer
Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.