Người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên quay trở lại Bình Dương

VOV.VN - Mỗi ngày có khoảng 1.000 người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn huyện Phú Giáo để quay lại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều đoàn đưa người dân ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trở lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai sau một thời gian về quê tránh dịch.

Theo Công an huyện Phú Giáo, mỗi ngày có khoảng 1.000 người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn huyện để về các địa phương trong tỉnh Bình Dương và qua TP.HCM, Đồng Nai. Đa số họ là người dân bị kẹt do dịch giờ trở về nhà và cả công nhân lao động, sinh viên quay trở lại để tìm việc làm, học tập.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức dẫn đoàn người đi một cách trật tự. Trong quá trình dẫn đoàn, lực lượng công an liên tục nhắc nhở người dân không tách đoàn và hỗ trợ thức ăn, nước uống dọc đường.

Công an huyện Phú Giáo cho biết, từ 1/10 đến 10/10, đã có hàng chục ngàn người dân ở Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai qua các chốt kiểm soát dịch của huyện để về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Lực lượng công an huyện đã bố trí chỗ nghỉ chân tạm thời, hỗ trợ lương thực cho người dân. Đối với những người đi bộ còn được hỗ trợ phương tiện chở qua địa bàn tỉnh Bình Phước để tiếp tục cuộc hành trình về quê. Gần đây, số lượng người dân trở về quê không nhiều, trong khi đó dòng người quay lại đang có xu hướng tăng.

Theo lực lượng trực chốt kiểm soát dịch cầu Phú Cường ở thành phố Thủ Dầu Một và chốt cầu Vĩnh Bình ở thành phố Thuận An - nơi giáp ranh với TP.HCM, số lượng người dân ở Bình Dương qua chốt để về các tỉnh miền Tây không nhiều. Số lượng người từ các tỉnh về Bình Dương chủ yếu là người dân bị mắc kẹt do COVID-19 chứ không có công nhân lao động trở lại.

Dự báo của tỉnh Bình Dương, từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh này thiếu khoảng 50.000 lao động do số người tự phát về quê sau dịch rất đông. Để giúp doanh nghiệp có nguồn lao động ổn định sản xuất, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân trở lại.

Theo đó, Bình Dương sẽ ưu tiên vaccine tiêm cho công nhân, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những trường hợp khó khăn. Về phía các doanh nghiệp đã “tung” ra các chính sách ưu đãi cho công nhân như tăng lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho công nhân quay trở lại nhà máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương thông báo tiêu chuẩn, cách thức đón người dân mắc kẹt do dịch COVID-19 về nhà
Bình Dương thông báo tiêu chuẩn, cách thức đón người dân mắc kẹt do dịch COVID-19 về nhà

VOV.VN - Bình Dương đã ban hành Kế hoạch “Đón công dân của tỉnh đang lưu trú các tỉnh, thành phố trở về địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19”. 

Bình Dương thông báo tiêu chuẩn, cách thức đón người dân mắc kẹt do dịch COVID-19 về nhà

Bình Dương thông báo tiêu chuẩn, cách thức đón người dân mắc kẹt do dịch COVID-19 về nhà

VOV.VN - Bình Dương đã ban hành Kế hoạch “Đón công dân của tỉnh đang lưu trú các tỉnh, thành phố trở về địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19”. 

Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch
Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Chiều nay (14/10), các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ ngành chức năng về việc dừng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với người dân vào tỉnh Bình Dương.

Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch

Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Chiều nay (14/10), các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ ngành chức năng về việc dừng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với người dân vào tỉnh Bình Dương.