Người dân đã "ăn ngon, ngủ yên": Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã

VOV.VN - Theo đánh giá của người dân, việc đưa công an chính quy về xã giúp đảm bảo tốt tình hình an ninh tốt hơn, các thủ tục hành chính cũng được giải quyết rất gọn gàng, chuyên nghiệp.

Tỉnh An Giang có gần 100 km biên giới trên bộ, tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo vương quốc Campuchia. Sau hơn một năm Thực hiện Đề án "Đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã” lực lượng này đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Ngày 23/8/2019, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Chỉ sau lễ công bố hơn một tháng, Công an tỉnh đã bố trí với tổng số gần 600 cán bộ chiến sỹ về 119 xã, đạt 100% công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, sớm hơn so với lộ trình đề ra là hoàn thành vào năm 2021.

Là một xã biên giới, nên Công an xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, được ưu tiên bố trí ngay đợt đầu; với 5 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có 1 trưởng công an xã, 1 phó và 3 cán bộ, chiến sỹ. Trung tá Nguyễn Thái Điền, Trưởng Công an xã Nhơn Hưng cho biết, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt chỉ đạo của Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền, địa phương. Với phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân để làm việc, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ đã đi sâu, theo sát, chủ động lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Trung tá Nguyễn Thái Điền cho biết: “Lực lượng công an xã đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, lắm hộ, lắm người, quản lý các đối tượng tạm trú trên địa bàn xã, để góp phần trong công tác phòng ngừa tội phạm. Phối hợp với Quân sự xã, Đồn biên phòng Nhơn Hưng xử lý hiệu quả các tình huống trên tuyến biên giới, góp phần ổn định an ninh trên tuyến biên giới của xã. Thực hiện tốt công tác liên tịch giữa công an với các ban, ngành của xã để thực hiện tốt các mặt công tác, nhằm tác động mạnh mẽ đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn”.

Theo ông Nguyễn Thành Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hưng, huyện Tri Tôn, là một xã biên giới, trước đây tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương khá phức tạp, nhất là các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã, trên địa bàn xã đã không còn tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công an xã đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy, buôn lậu... Bên cạnh đó, còn một số lĩnh vực chuyên môn, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trước đây chưa giải quyết được thì đã khắc phục được. Lực lượng công an xã đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Bảo nhấn mạnh: “Các đồng chí công an chính quy về xã, thì các đồng chí đã qua trường lớp nghiệp vụ, như vậy cơ bản về nghiệp vụ đã nắm chặt từng mặt công tác chuyên môn. Do đó, sự vụ, sự việc giải quyết có bước nhanh hơn. Bên cạnh đó cũng đã bám sát với lực lượng biên phòng, xã đội để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở nội địa cũng như là tuyến biên giới; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn được đẩy lùi. Hiện nay, người dân cũng đặt hết lòng tin vào lực lượng công an chính quy về xã”.

Theo đánh giá của người dân, không chỉ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà với việc đưa công an chính quy về xã, các thủ tục hành chính, giấy tờ cũng được giải quyết rất gọn gàng, chuyên nghiệp, nhanh chóng, nhờ đó người dân tiết kiệm cả tiền bạc và thời gian đi lại.

Sư thầy Thích Thiện Chiếu, Trụ trì Chùa Hòa Thạnh, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, cho biết, lượng công an chính quy tăng cường về xã đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đem đến sự bình yên cho người dân, nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân.

Sư thầy Thích Thiện Chiếu chia sẻ: “Nói về vấn đề an ninh ở đây thì ngày càng ổn định, đem đến sự bình an cho nhân dân, cho xã hội rất là tốt. Nói về vấn đề hành chính, anh em làm rất gọn gàng, tích cực”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đưa công an chính quy về xã, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên địa bàn huyện Tịnh Biên cũng gặp một số khó khăn như: trụ sở làm việc của công an xã xuống cấp trầm trọng, kho chứa tang vật vi phạm hành chính, nhà tạm giữ hành chính tại trụ sở công an xã cũng không đáp ứng được yêu cầu... Hiện nay, mỗi xã chỉ được bố trí 5 biên chế công an chính quy, chưa đảm bảo quân số hoạt động, cần tăng cường 100% biên chế công an chính quy cho xã.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sang nói: “Chúng tôi có một số kiến nghị đề xuất, thứ nhất là về trụ sở của công an xã, hiện nay Công an tỉnh cũng đã có đề án, đề nghị sớm triển khai thực hiện, để cán bộ chiến sỹ có chỗ ăn, nghỉ, làm việc đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Về kinh phí, đề nghị Công an tỉnh cân đối, cấp kinh phí về để chúng tôi phân bổ về cho công an các xã để đảm bảo kinh phí hoạt động”.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, tới đây sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an chính quy về xã; xây dựng công an xã bám cơ sở, gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân và phải thấm nhuần, sâu sắc về tư tưởng lấy dân làm gốc…Đồng thời, Công an tỉnh cũng tạo mọi điều kiện cả về cơ sở vật chất và tinh thần; đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc… để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: “Chúng tôi quan tâm nhất là việc tăng cường công an chính quy xuống các xã, đặc biệt là các xã vùng biên giới; liên quan đến vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, chúng tôi sẽ đánh giá, nhận xét và tăng cường cán bộ chất lượng có trách nhiệm, có nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình tới”
Việc sắp xếp, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình, đánh giá cao./.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Với phương châm "bám cơ sở, gần dân, hiểu dân và phục vụ tốt cho nhân dân" nhờ đó, người dân đã "ăn ngon, ngủ yên" do các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở đã được xử lý triệt để. Sau hơn một năm về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đạt nhiều kết quả nổi bật. Không chỉ làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc tại cơ sở, khi về xã, đội ngũ công an chính quy còn có điều kiện tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt kịp thời bức xúc của nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt là việc, thuận lợi cho người dân tố giác tội phạm, góp phần giúp Công an tỉnh triệt xóa nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, công an các xã nhận được gần 1.200 tin báo tố giác tội phạm về tệ nạn xã hội, đã triệt xóa 875, tăng 498 vụ, phạm pháp hình sự ở cơ sở chỉ xảy ra 87 vụ, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2019; đã giải tán hơn 500 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, gây mất an ninh trật tự; mời gọi, răn đe hơn 2.000 đối tượng hình sự, buôn lậu, đai vác, vận chuyển hàng lậu… cam kết không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên