Người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà sau 20 giờ tối nay

VOV.VN - Đến trưa nay, người dân ở các địa phương ven biển TP. Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc chằng chống nhà cửa. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ), không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay.

 

Sáng nay, những hộ dân ven biển ở TP. Đà Nẵng tiếp tục chằng chống nhà cửa. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân. Với sự giúp đỡ tích cực của các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, đến sáng nay, hàng chục nhà cấp 4 ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà được chằng chống kỹ.

“Sáng nay, lực lượng dân quân thường trực cũng như đội cơ động tiếp tục hỗ trợ các nhà hiện nay có nhu cầu chằng chống và các điểm sơ tán tập trung dân. Đối với các hộ có người già, trẻ nhỏ thì ưu tiên di dời lên các khu sơ tán luôn", ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết.

Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng là địa phương ven biển nằm trong khu vực dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 4 nên các lực lượng công an, quân đội đã chủ động trợ giúp người dân phòng, chống bão.

Theo bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, nhờ có sự phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng vũ trang mà công tác hỗ trợ dân chống bão số 4 của địa phương đã hoàn thành.

“Lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an cũng như Bộ đội Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng Cảng Tiên Sa phối với địa phương hỗ trợ bà con ngư dân của phường kéo các phương tiện vào nơi trú bão an toàn. Đặc biệt trong việc chuẩn bị các điểm sơ tán, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn Trà cũng như các lực lượng hỗ trợ địa phương chuẩn bị các điểm sơ tán người dân đến nay cơ bản đã ổn định", bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhà nước, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ), không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h tối nay (27/9) đến khi có thông báo tiếp theo.

Chính quyền các địa phương kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện tàu cá, lán trại tạm công trình đang xây dựng từ 14h chiều nay cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên