Người dân Đắk Lắk ủng hộ gần 500 triệu đồng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã nhận được gần 500 triệu đồng ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 và đối phó hạn mặn.

Chiều nay (31/3), Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

Đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh, buổi lễ tiếp nhận ủng hộ được tổ chức ngắn gọn chưa đầy 20 phút, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ở địa phương.

Đại diện Thị xã Buôn Hồ trao tặng 120 triệu đồng chống dịch

Các đơn vị đã trao tặng tổng số tiền gần 500 triệu đồng thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc, mong muốn góp phần hỗ trợ mua sắm trang thiết bị vật tư y tế cho việc phòng chống dịch bệnh, cách ly những người nghi nhiễm.

Đáng chú ý là trong đợt ủng hộ này có sự tham gia của các tăng ni Phật tử tỉnh Đắk Lắk ủng hộ 60 triệu đồng, cán bộ và người dân các dân tộc ở Thị xã Buôn Hồ ủng hộ 120 triệu đồng…

Từ huyện Krông Păk đến trụ sở Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ủng hộ 50 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Bảy, bày tỏ: “Chủ tịch nước đã kêu gọi tất cả người dân cùng chống dịch, bây giờ tất cả các “chiến sỹ áo trắng” nơi chiến trường không tiếng súng họ đã gồng mình chống dịch vì người dân vì Tổ quốc, thì chúng tôi cũng chỉ có một tý nhỏ bé thôi đóng góp động viên tinh thần để các y bác sỹ cố gắng đẩy lùi dịch bệnh này”.

Cảm ơn những đóng góp của các tổ chức cá nhân cùng chung sức đồng lòng chống dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết việc tiếp nhận ủng hộ sẽ được tiếp tục trong thời gian tới thông qua nhiều hình thức khác để ngăn ngừa dịch bệnh.

Việc sử dụng số tiền ủng hộ cũng như danh tính những đơn vị, cá nhân đóng góp sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên tạm dừng vận tải hành khách đi các tỉnh, trừ Hà Nội
Điện Biên tạm dừng vận tải hành khách đi các tỉnh, trừ Hà Nội

VOV.VN - Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định từ Điện Biên đi Hà Nội và ngược lại chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày.

Điện Biên tạm dừng vận tải hành khách đi các tỉnh, trừ Hà Nội

Điện Biên tạm dừng vận tải hành khách đi các tỉnh, trừ Hà Nội

VOV.VN - Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định từ Điện Biên đi Hà Nội và ngược lại chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày.

Đại sứ Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19
Đại sứ Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Park Noh-Wan mong rằng sự ủng hộ của Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp thêm nguồn lực để Việt Nam chiến thắng dịch Covid-19.

Đại sứ Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19

Đại sứ Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Park Noh-Wan mong rằng sự ủng hộ của Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp thêm nguồn lực để Việt Nam chiến thắng dịch Covid-19.

63 mẫu xét nghiệm ở Hà Tĩnh âm tính với virus SARS-CoV-2
63 mẫu xét nghiệm ở Hà Tĩnh âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC), vừa có 63 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

63 mẫu xét nghiệm ở Hà Tĩnh âm tính với virus SARS-CoV-2

63 mẫu xét nghiệm ở Hà Tĩnh âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC), vừa có 63 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.