Người dân, du khách đến Côn Đảo nói không với việc đốt hàng mã

VOV.VN - Ngày 7/7, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau một tuần triển khai tuyên truyền, vận động người dân, du khách thực hiện "Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện Côn Đảo", nhiều người dân, khách tham quan đã nghiêm túc thực hiện.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2024, các di tích gồm: Miếu Cậu, Mộ 75 chiến sĩ, khu dân cư số 1, Miếu Thổ Địa, khu dân cư số 2, Miếu Ngũ Hành, khu dân cư số 10 và An Sơn Miếu, Chùa Núi Một thuộc khu dân cư số 3 đã áp dụng thực hiện việc “Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã”. 

Theo đánh giá, tại các di tích trên đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân và du khách, số lượng hàng mã, đồ mã dâng cúng đã được hạn chế, việc đốt hương, nhang giảm dần tại các di tích, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.  

Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh đồ lễ còn chưa đồng thuận với chủ trương của UBND huyện Côn Đảo. Một số chủ cơ sở kinh doanh đồ lễ đã đăng thông tin phản ứng với chủ trương của chính quyền địa phương lên các trang mạng xã hội, gây ra dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Côn Đảo.

UBND huyện Côn Đảo cho biết, người dân và du khách hoàn toàn có thể lựa chọn các mâm lễ với hoa quả, trái cây và các vật dụng thân thiện với môi trường để dâng lễ và thắp hương, nhang tại các điểm di tích theo đúng quy định, thể hiện lòng thành kính của mỗi người. Thay vì sử dụng hàng mã, đồ mã và các vật dụng bằng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, qua đó góp phần chung tay cùng với huyện Côn Đảo trong công tác bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, giảm khói bụi ô nhiễm do hoạt động đốt hàng mã gây ra, từ đó xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, thân thiện, văn minh. 

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các di tích do huyện Côn Đảo cũng nhằm góp phần thực hiện Đề án “Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 495 ngày 16/3/2023. 

Huyện Côn Đảo mong muốn toàn thể nhân dân, du khách cùng chung tay với chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện “Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện” góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt người phụ nữ đốt vàng mã tại cầu thang khu tập thể ở Hà Nội
Xử phạt người phụ nữ đốt vàng mã tại cầu thang khu tập thể ở Hà Nội

VOV.VN - Phường Thành Công (quận Ba Đình) đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.000.000 đồng đối với bà bà L.T.T.H (trú tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công) vì có hành vi đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể.

Xử phạt người phụ nữ đốt vàng mã tại cầu thang khu tập thể ở Hà Nội

Xử phạt người phụ nữ đốt vàng mã tại cầu thang khu tập thể ở Hà Nội

VOV.VN - Phường Thành Công (quận Ba Đình) đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.000.000 đồng đối với bà bà L.T.T.H (trú tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công) vì có hành vi đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể.

Lễ Vu Lan, khói vàng mã mù mịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội
Lễ Vu Lan, khói vàng mã mù mịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội

VOV.VN - Hôm nay (30/8 - rằm tháng 7), nhiều tuyến phố, vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội được người dân tận dụng làm nơi đốt vàng mã. Bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Lễ Vu Lan, khói vàng mã mù mịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Lễ Vu Lan, khói vàng mã mù mịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội

VOV.VN - Hôm nay (30/8 - rằm tháng 7), nhiều tuyến phố, vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội được người dân tận dụng làm nơi đốt vàng mã. Bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Vàng mã mini: Hành lễ văn minh
Vàng mã mini: Hành lễ văn minh

VOV.VN - Nhiều người Việt vẫn lưu giữ tục đốt vàng mã vào các dịp Lễ, Tết nhưng thay vì mua nhiều đồ vàng mã kích thước lớn để cúng thì không ít gia đình lại chọn đồ vàng mã mini, giảm tác hại đến môi trường.

Vàng mã mini: Hành lễ văn minh

Vàng mã mini: Hành lễ văn minh

VOV.VN - Nhiều người Việt vẫn lưu giữ tục đốt vàng mã vào các dịp Lễ, Tết nhưng thay vì mua nhiều đồ vàng mã kích thước lớn để cúng thì không ít gia đình lại chọn đồ vàng mã mini, giảm tác hại đến môi trường.