Người dân Gia Lai chấp hành nghiêm quy định kiểm tra y tế tại chốt chống dịch 

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, tỉnh Gia Lai tái lập chốt kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 14, địa phận Cầu 110 giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, tỉnh Gia Lai tái lập chốt kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 14, địa phận Cầu 110 giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk. Qua 2 ngày, hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây đều đồng tình chấp hành nghiêm việc kiểm tra y tế để góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk, lực lượng liên ngành gồm: Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế… đã tiến hành thực hiện dừng phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế người qua đây.

"Có chốt kiểm dịch thì tôi chấp hành việc phòng chống dịch, cũng mong muốn hết dịch để mình đi lại cho an toàn hơn. Vấn đề về kiểm tra y tế trên các tuyến đường đi tôi thấy rất tốt. Trong công việc và trong hành trình đi lại, tôi có đeo khẩu trang, giao tiếp với mọi người cũng đeo khẩu trang, khử khuẩn đầy đủ hết”- anh Phan Văn Hùng, lái xe chở hàng từ Bình Dương về Gia Lai tiêu thụ cho biết. 

Theo tài xế Dương Quốc Hiệu, ở thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, vừa đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai, việc tuân thủ khai báo y tế cũng như các biện pháp phòng chống dịch từ lực lượng chức năng khiến anh và nhiều tài xế cảm thấy yên tâm hơn. 

Anh Ksor Mướt, cán bộ y tế tại chốt kiểm soát cầu 110 – Quốc lộ 14 qua tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài việc bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn,  tất cả mọi người đều phải khai báo y tế một cách trung thực, đầy đủ. Đặc biệt là địa điểm xuất phát, địa điểm đến, tình trạng sức khỏe và các bệnh lý nền liên quan. Dẫu có mất chút thời gian, song ai nấy đều tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

"Từ sáng tới giờ chưa ghi nhận có ca sốt, hoặc nghi ngờ, nếu sốt, hoặc có biểu hiện nghi ngờ thì phải cách ly, còn nếu đo nhiệt độ thấy bình thường thì yêu cầu người dân khai báo y tế rồi cho đi. Xã nào, thôn nào thì về khai báo y tế ở đó, còn những trường hợp đi xa về hoặc từ TP Hồ Chí Minh về buộc phải khai báo y tế”- anh Ksor Mướt cho biết. 

Thiếu tá Nguyễn Duy Phẩm, (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tinh Gia Lai) Tổ trưởng Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Cầu 110 cho biết,  từ 2h ngày 31/5  lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra trên 1000 phương tiện vận chuyển hành khách, tiến hành khai báo y tế và đo thân nhiệt hơn 3000 người, đồng thời phun thuốc khử trùng cho những phương tiện đi từ vùng dịch. 

"Đêm 31/5, lượng xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai rất đông, nhưng chúng tôi vẫn kiểm tra, kiểm soát lượng xe đi về để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19. Vào thời điểm này thời tiết tại địa bàn chúng tôi đang làm rất nóng, chúng tôi vẫn xác định chống dịch như chống giặc, dù thời tiết có như thế nào vẫn phải khắc phục, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bám chốt 24/24”- Thiếu tá Nguyễn Duy Phẩm cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai phân luồng, cách ly người về từ TP. HCM
Gia Lai phân luồng, cách ly người về từ TP. HCM

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai vừa có công điện khẩn về công tác sàng lọc, giám sát y tế những người về từ các địa phương có dịch.

Gia Lai phân luồng, cách ly người về từ TP. HCM

Gia Lai phân luồng, cách ly người về từ TP. HCM

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai vừa có công điện khẩn về công tác sàng lọc, giám sát y tế những người về từ các địa phương có dịch.

106 mẫu liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Kông Chro, Gia Lai âm tính
106 mẫu liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Kông Chro, Gia Lai âm tính

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, 264 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp liên quan tới bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện ở huyện Kông Chro đều cho kết quả âm tính.

106 mẫu liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Kông Chro, Gia Lai âm tính

106 mẫu liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Kông Chro, Gia Lai âm tính

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, 264 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp liên quan tới bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện ở huyện Kông Chro đều cho kết quả âm tính.

Gia Lai xuất hiện ca Covid-19 có nguồn lây từ Hà Nội
Gia Lai xuất hiện ca Covid-19 có nguồn lây từ Hà Nội

VOV.VN - Qua truy vết, CDC Gia Lai xác định 18 người là F1 và 95 trường hợp F2 của bệnh nhân này và những người này đã được cách ly đúng quy định.

Gia Lai xuất hiện ca Covid-19 có nguồn lây từ Hà Nội

Gia Lai xuất hiện ca Covid-19 có nguồn lây từ Hà Nội

VOV.VN - Qua truy vết, CDC Gia Lai xác định 18 người là F1 và 95 trường hợp F2 của bệnh nhân này và những người này đã được cách ly đúng quy định.