VOV Tây Bắc gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

VOV.VN - Chiều 17/10, tại Sơn La, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (29/9/1998 – 29/9/2023).

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV, cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã và đang công tác tại VOV Tây Bắc.

Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc thành lập ngày 29/9/1998 theo Quyết định số 652/QĐ-ĐPT của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, tại địa bàn mà đến nay vẫn còn khó khăn nhất cả nước. Khu vực Tây Bắc cũng là một trong những địa bàn trọng yếu, có đường biên giới dài 1.200 km tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, địa hình rộng lớn (46.000 km2), chia cắt, hiểm trở, nhiều núi cao vực sâu. Đời sống của 30 dân tộc anh em còn nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là địa bàn giàu truyền thống cách mạng và giá trị văn hóa lớn với nhiều địa danh lịch sử lừng lẫy.

Bình quân hàng năm, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sản xuất gần 3.000 sản phẩm báo chí, trong đó có nhiều sản phẩm đa phương tiện, không chỉ đáp ứng yêu cầu đăng tải, phát sóng của các đơn vị trong đài, mà còn có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh những vấn đề thực tiễn sống động ở địa bàn. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao và giành nhiều giải báo chí lớn như: giải A Búa liềm vàng toàn quốc năm 2020; giải B Diên Hồng năm 2022…cùng gần 90 giải thưởng báo chí như: Liên hoan phát thanh toàn quốc, giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải báo chí toàn quốc về sự nghiệp giáo dục; giải thưởng Sao tháng 9, giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Sơn La và các tỉnh trong khu vực...

Nhiều gương người tốt việc tốt, cách làm hay trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa, bảo vệ biên cương lãnh thổ được phát sóng trong các chương trình tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Dao tại khu vực Tây Bắc đã cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương, làng bản thành những miền quê đáng sống.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Cơ quan thường trú Tây Bắc đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 và nhiều bằng khen của các cấp.

Gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc là dịp để các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên và người lao động của đơn vị ôn lại và tự hào về truyền thống tốt đẹp của mình; ý thức được trách nhiệm trước sự phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh đánh giá: Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, nhất là trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, du lịch…Để có được những kết quả trên là nhờ có sự đóng góp  của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam. Với vai trò là cơ quan báo chí chính thống của Trung ương, VOV Tây Bắc đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, chính sách an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn; phát hiện, giới thiệu những mô hình mới về phát triển kinh tế để nhân rộng, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt; đồng thời đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực, ủng hộ công tác phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, với vai trò, trách nhiệm là cơ quan báo chí chính thống của Trung ương, VOV Tây Bắc còn là cơ quan truyền thông giúp tỉnh định hướng dư luận xã hội trước những kênh thông tin phản ánh chưa chính xác về các lĩnh vực; đồng thời khẳng định đường lối, chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, chính sách an sinh xã hội của tỉnh Sơn La.

Thay mặt UBND tỉnh Sơn La, ông Lê Hồng Minh trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng thời đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam và VOV Tây Bắc trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của địa phương, giúp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút nhiều dự án đầu tư, giúp Sơn La ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và nhân viên Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc trong 25 năm qua.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng đinh: Với tầm nhìn xa và cũng là thực hiện chiến lược phát triển của Đảng, Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định thành lập cơ quan thường trú Tây Bắc, có trụ sở tại tỉnh Sơn La. Đến nay, cùng với các cơ quan thường trú trong nước khác như Cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trú Miền Trung, Cơ quan thường trú Tây Nguyên, Cơ quan thường trú Đồng bằng sông Cửu Long, Cơ quan thường trú Đông Bắc đã tạo nên mạng lưới thông tin đa dạng khắp cả nước cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Cơ quan thường trú Tây Bắc cùng các cơ quan thường trú trong nước đã và đang làm tốt công tác tham mưu về công tác tuyên truyền tại địa bàn; cung cấp thông tin, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế thông qua nhiều loại hình báo chí mà Đài Tiếng nói Việt Nam đang có, như 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử VOV.VN, VTC News, báo giấy và một số nền tảng đa phương tiện như VOVlive, VTCnow…

25 năm qua là minh chứng sinh động cho quyết định đúng của các thế hệ lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam khi thành lập cơ quan thường trú Tây Bắc. Đó là chiến lược hướng báo chí về cơ sở, phản ánh nhanh nhạy, chính xác, hấp dẫn mọi mặt đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, từng bước chuyển mình của các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước.

Trong chiến lược phát triển, VOV cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy và UBND các tỉnh khu vực Tây Bắc,  đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục đầu tư có hệ thống cho khối Cơ quan thường trú trong nước về cả nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng truyền thông đa phương tiện; nâng cao hiệu quả diện phủ sóng phát thanh cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, để chủ động thích ứng yêu cầu mới trong xu thế phát triển của Đài trở thành Cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đa phương tiện, đa loại hình, đa nền tảng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: “Cơ quan thường trú Tây Bắc cần chủ động thích ứng với những thách thức và khó khăn, hợp tác chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực để xây dựng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn với những nhiệm vụ thiết thực phù hợp điều kiện thực tế. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện các chương trình phát thanh tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Dao theo hướng hiện đại, gần gũi với đồng bào và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng xu thế chuyển đổi số của báo chí nói chung và định hướng phát triển của Đài TNVN”.

Tổng Giám đốc VOV gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Bắc đã ủng hộ, giúp đỡ dành cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc nói riêng và VOV nói chung. Trong thời gian tới, VOV mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa của lãnh đạo các tỉnh, các cơ quan và đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc VOV đã tặng Bức trướng với nội dung "Cơ quan thường trú Khu vực Tây Bắc: Đoàn kết - đổi mới - bản lĩnh - hiệu quả"; UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 25 năm thành lập VOV Tây Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam"
Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam"

VOV.VN - Sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, công ty truyền thông Công ty Cổ phần Tiếp thị và Kinh doanh Quốc tế BGC tổ chức Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam".

Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam"

Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam"

VOV.VN - Sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, công ty truyền thông Công ty Cổ phần Tiếp thị và Kinh doanh Quốc tế BGC tổ chức Diễn đàn "Triển vọng ngành năng lượng Việt Nam".

VOV Tây Nguyên tuổi 30
VOV Tây Nguyên tuổi 30

VOV.VN - Chiều nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ dự và chủ trì hội nghị.

VOV Tây Nguyên tuổi 30

VOV Tây Nguyên tuổi 30

VOV.VN - Chiều nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ dự và chủ trì hội nghị.

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền
Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

VOV.VN - Sáng nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

VOV.VN - Sáng nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.