VOV Tây Nguyên tuổi 30

VOV.VN - Chiều nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ dự và chủ trì hội nghị.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên thành lập tháng 6/1993, trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị là sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh các thứ tiếng dân tộc thiểu số Tây Nguyên; truyền dẫn các chương trình phát thanh của Đài TNVN ở khu vực Tây Nguyên và làm công tác phóng viên thường trú.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ 4 người ban đầu, nay đã ổn định ở quy mô 60 người, thuộc 8 dân tộc, là cơ quan thường trú lớn nhất của Đài TNVN. Bình quân hàng năm, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên sản xuất hơn 2.000 tác phẩm báo chí. Các chương trình phát thanh 6 thứ tiếng dân tộc gồm: Êđê, Jarai, Bahnar, Xơ Đăng, K’Ho và M’Nông có nhiều đổi mới tạo sự gần gũi với bà con với tổng thời lượng phát sóng mỗi ngày là 17 giờ 30 phút (từ 5h00’ đến 22h30’).

Từ năm 2020 đến nay, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên đoạt 25 giải thưởng báo chí Quốc gia, giải báo chí các bộ ngành và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất; nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen của Đài TNVN và UBND các tỉnh Tây Nguyên.

Đại diện cho lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đánh giá cao vai trò, vị trí của Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tại các tỉnh trong khu vực. Các tác phẩm báo chí của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu sắc và được dư luận đánh giá cao. Với nhữngthông tin toàn diện trên các lĩnh vực, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trong khu vực:

Ông Nguyễn Đình Trung khẳng định, cùng với cả nước, Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên đang bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu được nêu tại Nghị quyết 23 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ông rất kỳ vọng đội ngũ làm báo Cơ quan Thường trú Tây Nguyên sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất chính trị, phát huy sở trường báo chí cơ quan truyền thông quan trọng, chủ lực của Đảng, Nhà nước, tiếp tục có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, trong chiến lược phát triển của Đài, việc xây dựng các cơ quan thường trú ở địa bàn trọng yếu trong nước nhằm cho phóng viên kịp thời thông tin, phản ánh những sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Qua 30 năm xây dựng và phát triển cơ quan thường trú Tây Nguyên đã cho thấy chiến lược báo chí hướng về cơ sở của Đài là hoàn toàn đúng đắn.

Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định, thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tỉnh Tây Nguyên trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đài TNVN sẽ tiếp tục đầu tư có hệ thống cho khối cơ quan thường trú trong nước nói chung, Cơ quan thường trú Tây Nguyên nói riêng về cả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng truyền thông đa phương tiện. Qua đó, nâng cao hiệu quả diện phủ sóng phát thanh cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Để chủ động thích ứng yêu cầu mới, Tổng Giám đốc Đài TNVN yêu cầu Cơ quan thường trú Tây nguyên chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động thích ứng với những thách thức và khó khăn tại địa bàn để xây dựng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn với những nhiệm vụ thiết thực; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh tại chỗ theo hướng báo chí hiện đại, gần gũi với đồng bào và giàu bản sắc dân tộc Tây Nguyên; đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng xu thế chuyển đổi số lấy thính giả, độc giả là trung tâm trên cơ sở phát huy thế mạnh của đơn vị.

Nhân Hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển của Cơ quan Đài TNVN Thường trú Tây Nguyên, lãnh đạo Đài TNVN đã trao bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân; đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên trao bằng khen cho 6 tập thể 20 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyên truyền tại địa bàn Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền
Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

VOV.VN - Sáng nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác thông tin, tuyên truyền

VOV.VN - Sáng nay (10/10), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Đoàn Thanh niên VOV tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em miền núi Nghệ An
Đoàn Thanh niên VOV tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em miền núi Nghệ An

VOV.VN - Triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VOV tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại trường Mầm non Na Ngoi 2, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn Thanh niên VOV tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em miền núi Nghệ An

Đoàn Thanh niên VOV tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em miền núi Nghệ An

VOV.VN - Triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VOV tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại trường Mầm non Na Ngoi 2, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

BV Mắt Quốc tế DND khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ nhân viên VOV
BV Mắt Quốc tế DND khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ nhân viên VOV

VOV.VN - Ngày 27/9, Đoàn thanh niên Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp cùng với hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức chương trình khám và tư vấn các bệnh lý về mắt, răng hàm mặt và thẩm mỹ cho cán bộ nhân viên VOV.

BV Mắt Quốc tế DND khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ nhân viên VOV

BV Mắt Quốc tế DND khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ nhân viên VOV

VOV.VN - Ngày 27/9, Đoàn thanh niên Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp cùng với hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức chương trình khám và tư vấn các bệnh lý về mắt, răng hàm mặt và thẩm mỹ cho cán bộ nhân viên VOV.

VOV Tây Nguyên: 30 năm xây dựng phát triển
VOV Tây Nguyên: 30 năm xây dựng phát triển

VOV.VN - Ngày 10/10 này, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025. Nhân kỷ niệm 30 năm Đài TNVN thành lập Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, chúng tôi điểm lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên.

VOV Tây Nguyên: 30 năm xây dựng phát triển

VOV Tây Nguyên: 30 năm xây dựng phát triển

VOV.VN - Ngày 10/10 này, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025. Nhân kỷ niệm 30 năm Đài TNVN thành lập Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, chúng tôi điểm lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên.

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ
Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" là chương trình có nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ.

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" là chương trình có nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ.