Người dân lắp đèn đường, biển báo ổ gà trên quốc lộ 1A để hạn chế tai nạn

VOV.VN - Tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều đoạn bị hư hỏng, chậm được sửa chữa. Người dân địa phương đã tự làm đèn đường, biển cảnh báo, thậm chí chuẩn bị túi thuốc cứu thương để hỗ trợ người bị nạn.

Trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước thời gian qua, mặt đường Quốc lộ 1A bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Thực trạng này đã gây mất an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm ban đêm tầm nhìn hạn chế. Ông Phạm Hùng, người dân địa phương đã lắp đèn chiếu sáng khu vực ổ gà trước nhà mình. Ông Hùng không ngại tốn chi phí vì đã từng chứng kiến nhiều trường hợp người lái xe máy vấp ổ gà té ngã.

“Tôi thấy ổ gà nhiều quá. Đường quốc lộ người ta thường chạy nhanh, bị sụp dễ té lắm. Xe cộ trầy xước, người thì thương tích. Tôi mới đưa bóng đèn ra thắp sáng, thấy tai nạn giao thông cũng giảm hẳn. Mười phần thì giảm được bảy phần, chỉ còn ba phần thôi”, ông Hùng nói.

Việc làm của ông Phạm Hùng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa rất thiết thực. Ông được chính quyền địa phương tặng giấy khen vì góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Huyện Cái Nước có hơn 40km Quốc lộ 1 đi ngang qua. Từ khi mùa mưa đến, tuyến đường xuống cấp và hư hỏng nhiều nhưng chậm được sửa chữa. Đặc biệt, khi trời mưa nước ngập, những ổ gà, ổ voi chìm trong nước người tham gia giao thông không thể phân biệt được nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Bà Trần Hồng Nở, ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước hằng ngày chứng kiến người chạy xe máy sập ổ gà, bị trượt bởi đá dăm ở những vị trí mặt đường Quốc lộ 1A bong tróc té ngã. Bà đã dùng vật liệu sẵn có gia đình, đặt cạnh ổ gà cảnh báo, giúp người tham gia giao thông phát hiện sớm. Không dừng lại đó, bà còn tự bỏ tiền trang bị túi y tế, gồm những vật dụng cần thiết như: băng, bông, gạt, nước rửa vết thương,… sẵn sàng sơ cứu nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

“Hôm rồi đường hỏng nhiều lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi đó. Thấy người ta cũng bớt té rồi, trước đây có ngày thấy 5 – 6 người ngã bị thương. Người bị ít thì mình băng bó dùm người ta. Người bị nhiều thì gọi taxi đưa người ta vô bệnh viện chứ mình không băng bó được”, bà Trần Hồng Nở chia sẻ.

Không chỉ những người bị tai nạn giao thông mà bất kỳ ai chứng kiến cảnh bà Nở hỗ trợ người đi đường băng bó vết thương do tai nạn giao thông gây đều rất cảm kích.

“Bà Nguyễn Thị Lở ở ấp Thị Tường A, trước nhà đường bị hư hỏng, ổ gà rất nhiều, người dân hay bị té ngã. Tôi thấy bà còn làm cả biển để cảnh báo nguy hiểm. Qua đó, giúp người đi đường chủ động tránh được rất là nhiều tai nạn. Còn có xảy ra tai nạn ở khu vực đó, tôi thấy bà cũng luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ”, ông Mai Tắc Long, người dân địa phương bày tỏ.

Việc làm của bà Trần Hồng Nở và ông Phạm Hùng ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã giúp người dân tham gia giao thông an toàn hơn. Những việc làm rất thiết thực đó tuy nhỏ nhưng ý nghĩa không nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ấp ở Bình Dương vá đường
Trưởng ấp ở Bình Dương vá đường

VOV.VN - Nhiều năm qua, ông Nguyễn Ngọc Giới (48 tuổi), Trưởng ấp Tân Thanh, xã Minh Tân (Dầu Tiếng, Bình Dương) vẫn thầm lặng dặm vá lại con đường ĐH.704 đã bị xuống cấp. Việc làm thầm lặng của ông đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, tác động lớn đến nhận thức của nhiều người dân trong xã.

Trưởng ấp ở Bình Dương vá đường

Trưởng ấp ở Bình Dương vá đường

VOV.VN - Nhiều năm qua, ông Nguyễn Ngọc Giới (48 tuổi), Trưởng ấp Tân Thanh, xã Minh Tân (Dầu Tiếng, Bình Dương) vẫn thầm lặng dặm vá lại con đường ĐH.704 đã bị xuống cấp. Việc làm thầm lặng của ông đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, tác động lớn đến nhận thức của nhiều người dân trong xã.

Hà Nội đề xuất dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4
Hà Nội đề xuất dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4

VOV.VN - Thành phố đề xuất danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 gồm 39 dự án, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4.

Hà Nội đề xuất dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4

Hà Nội đề xuất dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4

VOV.VN - Thành phố đề xuất danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 gồm 39 dự án, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo và đường vành đai 4.

Vận tải khách đường bộ, hàng không và đường sắt vẫn còn nhiều “rào cản”
Vận tải khách đường bộ, hàng không và đường sắt vẫn còn nhiều “rào cản”

VOV.VN - Bộ GTVT tiếp tục đề nghị các tỉnh, thành triển khai thực hiện các Hướng dẫn tạm thời về vận tải khách đối với đường bộ, hàng không và đường sắt đảm bảo thống nhất không gây khó khăn cho vận tải khách.

Vận tải khách đường bộ, hàng không và đường sắt vẫn còn nhiều “rào cản”

Vận tải khách đường bộ, hàng không và đường sắt vẫn còn nhiều “rào cản”

VOV.VN - Bộ GTVT tiếp tục đề nghị các tỉnh, thành triển khai thực hiện các Hướng dẫn tạm thời về vận tải khách đối với đường bộ, hàng không và đường sắt đảm bảo thống nhất không gây khó khăn cho vận tải khách.

Vợ chồng ông Út vá đường
Vợ chồng ông Út vá đường

VOV.VN - "Ông Út vá đường” là cái tên từ lâu đã được người dân ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau đặt cho ông Nguyễn Trường Giang. Càng cảm phục hơn khi ông Giang đã dùng chính đồng lương thương binh của mình dành dụm để mua vật liệu vá đường. 

Vợ chồng ông Út vá đường

Vợ chồng ông Út vá đường

VOV.VN - "Ông Út vá đường” là cái tên từ lâu đã được người dân ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau đặt cho ông Nguyễn Trường Giang. Càng cảm phục hơn khi ông Giang đã dùng chính đồng lương thương binh của mình dành dụm để mua vật liệu vá đường. 

Thông xe cầu Cầu Triều và đường dẫn nối giữa Hải Dương -Quảng Ninh
Thông xe cầu Cầu Triều và đường dẫn nối giữa Hải Dương -Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (1/01/2021), UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức lễ thông xe Cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18, nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Thông xe cầu Cầu Triều và đường dẫn nối giữa Hải Dương -Quảng Ninh

Thông xe cầu Cầu Triều và đường dẫn nối giữa Hải Dương -Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (1/01/2021), UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức lễ thông xe Cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18, nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn (Hải Dương).