Người dân Nguyên Bình lần cuối cùng đón Đại tướng về thăm

VOV.VN -Đại tướng đã đi xa, nhưng tấm lòng nhân văn của Đại tướng vẫn nguyên vẹn trong mỗi người dân huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Không chỉ là nhà quân sự tài ba và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một người hết sức nhân văn. Điều này thể hiện rõ trong câu chuyện Đại tướng hỗ trợ xây trường học tại vùng căn cứ cách mạng cũ và tình cảm của Đại tướng mỗi khi trở lại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng- nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân do ông chỉ huy, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ năm học này, Trường Tiểu học xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có thêm dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học mới. Kinh phí xây dựng phần lớn là do gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp hỗ trợ và huy động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Đã từ lâu, Đại tướng coi huyện Nguyên Bình là quê hương thứ 2 của mình. Nơi đây, Đại tướng được người dân nuôi dấu để hoạt động cách mạng và là nơi Đại tướng hoàn thành nhiệm vụ mà Bác Hồ giao, thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với những người dân ở một bản người Tày xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, (1994) cạnh khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng)

Những năm qua, do tuổi già sức yếu không thể trở lại Cao Bằng, nhưng Đại tướng vẫn nhờ người thân về huyện Nguyên Bình thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ bà con nơi đây. Nay Đại tướng đã đi xa nhưng tấm lòng nhân văn của Đại tướng vẫn nguyên vẹn trong mỗi người dân huyện Nguyên Bình.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Việt, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Tam Kim nói: “Trường của chúng tôi được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhờ sự đóng góp to lớn của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn động viên cả tinh thần cán bộ giáo viên thực hiện tốt hơn công việc giảng dạy của mình”.

Lần trở lại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng gần đây nhất của Đại tướng là năm 1994 đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng như những lần trước, Đại tướng ân cần thăm hỏi từng người dân khi gặp gỡ. Vị Đại tướng của nhân dân đã không cầm nổi nước mắt vì thương đồng bào còn khó khăn trong cuộc sống và cảm động trước những tình cảm mà bà con dành cho.

Ông Nông Văn Tỉnh, người dân tộc Tày, thôn Phai Khắt, xã Tam Kim nhớ lại lần cuối cùng ra đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Lần cuối bác Giáp về đây,người dân ai nhìn thấy Bác cũng muốn chạy đến gần, rất tình cảm. Người dân chúng tôi ai ai cũng đều mến phục Bác. Thấy bác Giáp về mọi người đều như thấy người thân của mình trở về. Thấy mắt Bác lúc đó rơm rớm, xúc động”.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp thật gần gũi, trọn nghĩa vẹn tình với nhân dân. Đại tướng đã làm nên những huyền thoại mà cả thế giới phải nể phục từ những điều giản dị và nhân văn như thế!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những cựu chiến binh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những cựu chiến binh

VOV.VN -Sự ra đi của Đại tướng là một nỗi mất mát vô cùng lớn lao đối với gần 90 triệu người dân cả nước.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những cựu chiến binh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức những cựu chiến binh

VOV.VN -Sự ra đi của Đại tướng là một nỗi mất mát vô cùng lớn lao đối với gần 90 triệu người dân cả nước.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dân Tân Trào lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhân dân Tân Trào lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào lập bàn thờ để nhân dân trên địa bàn và địa phương lân cận viếng Đại Tướng.

Nhân dân Tân Trào lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dân Tân Trào lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào lập bàn thờ để nhân dân trên địa bàn và địa phương lân cận viếng Đại Tướng.

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Đồng bào dâng vạn đóa hoa, nghìn bài thơ viếng Đại tướng
Đồng bào dâng vạn đóa hoa, nghìn bài thơ viếng Đại tướng

VOV.VN - Những đóa hoa, những dòng cảm xúc, những bài thơ là tình cảm chân thành nhất của người dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng bào dâng vạn đóa hoa, nghìn bài thơ viếng Đại tướng

Đồng bào dâng vạn đóa hoa, nghìn bài thơ viếng Đại tướng

VOV.VN - Những đóa hoa, những dòng cảm xúc, những bài thơ là tình cảm chân thành nhất của người dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- thiên tài của dân tộc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp- thiên tài của dân tộc

VOV.VN -Ở thế kỷ 20, Đại tướng đã học và đúc kết được những tinh hoa của bậc tiền bối để chiến thắng trong 2 cuộc chiến 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- thiên tài của dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- thiên tài của dân tộc

VOV.VN -Ở thế kỷ 20, Đại tướng đã học và đúc kết được những tinh hoa của bậc tiền bối để chiến thắng trong 2 cuộc chiến 

Lời nhắn nhủ của Đại tướng với các nhà báo phát thanh
Lời nhắn nhủ của Đại tướng với các nhà báo phát thanh

VOV.VN - Đại tướng từng nhắc: "Đài phát thanh quốc gia phải có sức mạnh của một đạo quân chủ lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Lời nhắn nhủ của Đại tướng với các nhà báo phát thanh

Lời nhắn nhủ của Đại tướng với các nhà báo phát thanh

VOV.VN - Đại tướng từng nhắc: "Đài phát thanh quốc gia phải có sức mạnh của một đạo quân chủ lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Bộ phim tài liệu hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ phim tài liệu hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ phim "Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - Một đời người" được hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2001.

Bộ phim tài liệu hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ phim tài liệu hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ phim "Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - Một đời người" được hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2001.