Người đàn ông đột tử khi xã đang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

VOV.VN - UBND xã Hương Thọ, thành phố Huế vừa có báo cáo gửi Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về trường hợp ông Hồ Mỹ, trú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ đột tử khi UBND xã đang tổ chức phiên hòa giải tranh chấp đất đai.

Cụ thể, ngày 16/6, UBND xã Hương Thọ nhận được đơn của các ông Trần Văn Cận, Nguyễn Văn Hạ và Hồ Văn Hai cùng trú xã Hương Thủy đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa những người này với bị đơn là ông Hồ Mỹ. Sau khi xác minh, rà soát hồ sơ qua các thời kỳ và kiểm tra thực địa vị trí đất tranh chấp, UBND xã Hương Thọ đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng hoà giải vụ tranh chấp đất đai này.

Chiều 5/7, phiên hòa giải được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hương Thọ do ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng hoà giải. Tại buổi hòa giải, các nguyên đơn và bị đơn nêu ý kiến, cung cấp nguồn gốc sử dụng đất.

Sau khi trình bày ý kiến, ông Hồ Mỹ ngồi tại chỗ thì mặt biến sắc và bất động. Mọi người phát hiện và kịp thời dìu ông Hồ Mỹ vào sơ cứu. Nhận thấy phiên hoà giải không đảm bảo, Hội đồng hòa giải quyết định kết thúc phiên hoà giải và liên lạc cho lực lượng Trạm y tế xã Hương Thọ có mặt để sơ cứu cho ông Mỹ, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi xe cấp cứu đến, các nhân viên y tế sơ cứu cho ông Mỹ khoảng 15 phút thì ông Hồ Mỹ đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, thành phố Huế cho biết: “Đất thì lâu nay không có ai sử dụng, bây giờ có nhiều người thì bắt đầu giành nhau. Họ có đơn gửi đến xã thì xã thực hiện hoà giải theo quy định, để cho các bên họ trao đổi với nhau. Ông Hồ Mỹ có ý kiến. Sau khi ngồi xuống ông bảo thấy mệt, anh em thấy hiện tượng khác. Anh em xã điều trạm y tế xã qua, gọi 115 lên thì ông mất rồi. Xã báo cáo với lãnh đạo thành phố, báo cáo công an thành phố và gia đình thì gia đình xin về nhà. Bệnh tình của ông thì gia đình biết rồi, bệnh tim, uống thuốc hàng ngày”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 675 khiến 2 người tử vong
Tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 675 khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 675, đoạn thuộc thôn Măng La, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến 2 người tử vong.

Tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 675 khiến 2 người tử vong

Tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 675 khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 675, đoạn thuộc thôn Măng La, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến 2 người tử vong.

Đi qua mương cạn, 1 gia đình ở Điện Biên bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong
Đi qua mương cạn, 1 gia đình ở Điện Biên bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong

VOV.VN - Một gia đình 6 người tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chở nhau trên xe máy, khi đang đi qua mương cạn đã bị dòng nước lớn từ đồi đổ xuống khiến 2 trẻ bị nước cuốn tử vong thương tâm.

Đi qua mương cạn, 1 gia đình ở Điện Biên bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong

Đi qua mương cạn, 1 gia đình ở Điện Biên bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong

VOV.VN - Một gia đình 6 người tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chở nhau trên xe máy, khi đang đi qua mương cạn đã bị dòng nước lớn từ đồi đổ xuống khiến 2 trẻ bị nước cuốn tử vong thương tâm.

Giáo sư y khoa từng bị tự kỷ gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ Việt Nam
Giáo sư y khoa từng bị tự kỷ gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (4/7), European Wellness Việt Nam – thành viên Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện đến từ châu Âu, đã tổ chức sự kiện ký tặng sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc” tại TP.HCM và gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

Giáo sư y khoa từng bị tự kỷ gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ Việt Nam

Giáo sư y khoa từng bị tự kỷ gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (4/7), European Wellness Việt Nam – thành viên Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện đến từ châu Âu, đã tổ chức sự kiện ký tặng sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc” tại TP.HCM và gây quỹ từ thiện dành cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam.