ĐBSCL

Người dân phản đối hành động trái phép của Trung Quốc

VOV.VN -Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam đã khiến cho nhiều người dân bức xúc.

Người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) kịch liệt phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Cần Thơ cho biết, việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 ngang ngược cắm xuống vùng biển Việt Nam đã gây nên sự phẫn nộ đối với nhiều người dân. Tất cả các động thái từ vụ kéo tàu giàn khoan “khủng”, đưa tàu chế biến hải sản ra biển Đông, diễn tập các tàu hải giám kiểm tra - kiểm soát, cắt cáp tàu Viking 02 của ta... là một chuỗi các hoạt động, bước đi có tính toán trong chiến lược nhằm độc chiếm Biển Đông trong phạm vi "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đã đưa ra từ lâu.

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc

“Việc làm này từ phía công ty của Trung Quốc hoàn toàn sai trái với với Hiệp ước quốc tế trên biển. Tôi nghĩ rằng, vụ việc phải giải quyết theo luật pháp quốc tế. Là người dân Việt Nam, tôi đề nghị chính quyền Trung Quốc và những người có trách nhiệm phải thấy được trách nhiệm của mình chứ không đổ lỗi cho công ty khai thác dầu khí đơn thuần được. Chẳng lẽ những người có trách nhiệm của Trung Quốc không thấy được đây là việc làm sai trái hay sao?”- ông Trần Thành Nghiệp nói.

Còn ông Lê Hoàng Thắng, ở khu dân cư ấp Hòa Hiệp xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nêu rõ: Bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng bức xúc trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Yêu cầu Liên Hợp Quốc cần can thiệp để giải quyết vụ việc công bằng và hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc họp báo về vụ giàn khoan HD-981 ở Biển Đông
Trung Quốc họp báo về vụ giàn khoan HD-981 ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và CNOOC không giải thích được vì sao phải điều đến 80 tàu hộ tống một giàn khoan.

Trung Quốc họp báo về vụ giàn khoan HD-981 ở Biển Đông

Trung Quốc họp báo về vụ giàn khoan HD-981 ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và CNOOC không giải thích được vì sao phải điều đến 80 tàu hộ tống một giàn khoan.

Hạ nghị sỹ Mỹ:Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam
Hạ nghị sỹ Mỹ:Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Faleomavaega khẳng định, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc hoàn toàn không có sở pháp lý quốc tế.

Hạ nghị sỹ Mỹ:Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Hạ nghị sỹ Mỹ:Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Faleomavaega khẳng định, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc hoàn toàn không có sở pháp lý quốc tế.

New York Times: Trung Quốc dùng “sức mạnh cơ bắp” với láng giềng
New York Times: Trung Quốc dùng “sức mạnh cơ bắp” với láng giềng

VOV.VN - Theo ông Schell, Trung Quốc sẽ “rất khó để có thể tồn tại khi các mối quan hệ láng giềng bị sứt mẻ”.

New York Times: Trung Quốc dùng “sức mạnh cơ bắp” với láng giềng

New York Times: Trung Quốc dùng “sức mạnh cơ bắp” với láng giềng

VOV.VN - Theo ông Schell, Trung Quốc sẽ “rất khó để có thể tồn tại khi các mối quan hệ láng giềng bị sứt mẻ”.

Trung Quốc chưa thiện chí cùng Việt Nam giải quyết vụ giàn khoan HD981
Trung Quốc chưa thiện chí cùng Việt Nam giải quyết vụ giàn khoan HD981

VOV.VN - Việt Nam mong muốn vấn đề được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế.

Trung Quốc chưa thiện chí cùng Việt Nam giải quyết vụ giàn khoan HD981

Trung Quốc chưa thiện chí cùng Việt Nam giải quyết vụ giàn khoan HD981

VOV.VN - Việt Nam mong muốn vấn đề được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế.

Dư luận Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông
Dư luận Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông

VOV.VN -Báo chí Nhật Bản tập trung đưa rất nhiều tin về tình hình căng thẳng trên Biển Đông

Dư luận Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông

Dư luận Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông

VOV.VN -Báo chí Nhật Bản tập trung đưa rất nhiều tin về tình hình căng thẳng trên Biển Đông