Người dân Quảng Ngãi chịu "thiệt thòi" vì cây cầu 2.300 tỷ

VOV.VN - Dự án cầu Cửa Đại hay còn gọi là cầu Cổ Lũy, một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành, với mức đầu tư gần 2.300 tỷ.

Dự án cầu Cửa Đại hay còn gọi là cầu Cổ Lũy, một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành. Công trình có mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng này, thi công vượt tiến độ 3 tháng, nhưng đến nay, vẫn chưa thể thông xe vì chưa có đường dẫn hai bên đầu cầu.

Những ngày qua, gia đình ông Huỳnh Dũng, xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thu dọn, tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường dẫn phía Bắc cầu Cổ Lũy. Ông Huỳnh Dũng cho biết: "Cầu gần xong rồi, thành phố thông báo nếu không nhận tiền đền bù sẽ cưỡng chế. Công trình của nhà nước nên bây giờ gia đình tôi có thiệt thòi chút cũng phải chấp hành. Tôi chấp hành theo quy định của nhà nước nhưng sau này nếu thành phố xem xét bổ sung thêm cho gia đình, chúng tôi rất cảm ơn".

Dự án Cầu Cổ Lũy được khởi công từ cối năm 2017, dài khoảng 3,7 km, trong đó, chiều dài cầu hơn 1.800m. Dự án hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến 3 tháng nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên việc xây dựng hạng mục đường dẫn chưa hoàn thiện. 17 hộ dân chưa chịu di dời với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 0,4 héc ta. Trong đó, khu vực đường dẫn đầu cầu phía bắc thuộc xã Tịnh Khê còn 3 hộ; phần đường dẫn đầu phía nam thuộc xã Nghĩa Phú còn 14 hộ. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân khác đã ổn định chỗ ở tại các khu tái định cư.

Ông Lê Văn Hùng, ở xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi lo lắng: "Nếu chuyển gia đình tôi ra khu tái định cư thì so với họ tôi quá thiệt. Nhưng gia đình tôi đành phải chấp nhận bàn giao mặt bằng cho nhà nước để cho kịp tiến độ. Đây là công trình trọng điểm, điểm nhấn và là khu vực đang phát triển của thành phố, vì cái chung nên gia đình tôi đành hy sinh lợi ích".

UBND thành phố Quảng Ngãi và các ngành, đơn vị liên quan đã nhiều lần vận động, tháo gỡ vướng mắc nhưng các hộ dân vẫn chưa chấp thuận, có người đưa ra nhiều yêu cầu vượt quá quy định hiện hành. Ông Trần Phước Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Cầu Cổ Lũy là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, thành phố tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công đường dẫn lên cầu, sớm đưa công trình vào sử dụng: "Về tiến độ thi công, UBND thành phố yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án công trình giao thông và các nhà thầu khẩn trương triển khai ngay những khối lượng, công việc xây lắp liên quan đến những phần mặt bằng đã có. Khẩn trương hoàn thiện toàn bộ cầu, đảm bảo trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có thể thông xe kỹ thuật cầu Cổ Lũy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giải tỏa mặt bằng hơn 1.000 hộ dân
Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giải tỏa mặt bằng hơn 1.000 hộ dân

VOV.VN - Việc điều chỉnh quy mô dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại Quảng Ninh đã làm tăng thêm hơn 1.000 hộ dân trong diện phải thu hồi mặt bằng.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giải tỏa mặt bằng hơn 1.000 hộ dân

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giải tỏa mặt bằng hơn 1.000 hộ dân

VOV.VN - Việc điều chỉnh quy mô dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại Quảng Ninh đã làm tăng thêm hơn 1.000 hộ dân trong diện phải thu hồi mặt bằng.

Phú Yên tập trung giải tỏa giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 1A
Phú Yên tập trung giải tỏa giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 1A

VOV.VN - Tuy nhiên, đến hôm nay (5/10), toàn tuyến vẫn còn gần 1km chưa thể bàn giao. Trở ngại lớn nhất là còn nhiều hộ dân chưa chấp nhận mức đền bù.

Phú Yên tập trung giải tỏa giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 1A

Phú Yên tập trung giải tỏa giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 1A

VOV.VN - Tuy nhiên, đến hôm nay (5/10), toàn tuyến vẫn còn gần 1km chưa thể bàn giao. Trở ngại lớn nhất là còn nhiều hộ dân chưa chấp nhận mức đền bù.

Quảng Ngãi: Người dân đã đồng ý để xe chở rác vào bãi
Quảng Ngãi: Người dân đã đồng ý để xe chở rác vào bãi

VOV.VN - Hơn 2 năm với nhiều lần đối thoại thì sáng 12/9, chính quyền địa phương và người dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm được sự đồng thuận. Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ đã tiếp nhận rác để xử lý.

Quảng Ngãi: Người dân đã đồng ý để xe chở rác vào bãi

Quảng Ngãi: Người dân đã đồng ý để xe chở rác vào bãi

VOV.VN - Hơn 2 năm với nhiều lần đối thoại thì sáng 12/9, chính quyền địa phương và người dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm được sự đồng thuận. Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ đã tiếp nhận rác để xử lý.