Người dân Quảng Trị bức xúc tuyến đường cứu hộ làm 10 năm chưa xong

VOV.VN -Sau gần 10 năm thi công, con đường cứu hộ ở Quảng Trị vẫn dang dở, nhiều cầu bắc qua các suối chỉ mới thi công vài hạng mục rồi bỏ giữa chừng.

Sáng 3/12, tại buổi tiếp xúc với cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sau Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, cử tri huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nêu bức xúc trước tình trạng con đường cứu hộ cứu nạn thi công 10 năm vẫn dang dở, gây khó khăn trong đi lại của người dân.

Cử tri xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bức xúc đường cứu hộ, cứu nạn làm 10 năm chưa xong.

Đường cứu hộ, cứu nạn đi qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dài gần 10 km, tổng mức đầu tư gần 328 tỷ đồng. Sau gần 10 năm thi công, dự án vẫn dang dở, 6 cây cầu bắc qua các khe suối chỉ mới thi công được vài hạng mục rồi bỏ giữa chừng.

Tuyến đường lầy lội xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại. Người dân phải tự làm một con đường tạm, vòng xuống phía dưới các cây cầu để đi lại.

Đướng cứu hộ, cứu nạn xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 10 năm thi công dang dở.

Cử tri Hoàng Ngọc Thăng, ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong kiến nghị: Nhà nước đầu tư đường cứu hộ cứu nạn từ năm 2010. Hiện nay, trên tuyến có 6 cây cầu vẫn bỏ hoang, không sử dụng được, thép hoen gỉ, thiệt hại cho nhà nước rất lớn. Tuyến đường đó mưa lũ vừa rồi bị xói lở, hiện nay bà con đi lại không được. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm làm đường chứ chưa nói tới các cầu để bà con đi lại trong mưa lũ.

Ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nhiều công trình thi công dang dở như: đường cứu hộ cứu nạn Tây Triệu Phong, Dự án cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn, Dự án đường cứu hộ cứu nạn Triệu Thượng.

Dự án cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn sau gần 10 năm triển khai vẫn chưa xong.

Đây là hậu quả của sự nóng vội “chạy dự án” đầu tư của nhiều năm trước, nhiều dự án chưa có nguồn vốn rõ ràng đã vội vàng khởi công rồi đi xin vốn. Theo ông Hoàng Đức Thắng, khi Chính phủ siết chặt đầu tư công, một số công trình không được tiếp tục bố trí vốn đành bỏ dở giữa chừng.

“Bây giờ, mình có trách thì cũng là nhiệm kỳ trước, chứ còn sau này, lãnh đạo tỉnh đang tập trung giải quyết những công trình đã đầu tư trước đó không có hiệu qủa. Mấy năm qua, tỉnh đã rất vất vả về việc này, không lý gì doanh nghiệp đã đầu tư bỏ tiền ra làm, thế hệ lãnh đạo trước đã quyết rồi thì thế hệ sau phải tìm cách trả chứ họ sẽ kiện ra tòa. Tuyến đường này phải tái cơ cấu lại, trước đây qui mô dự án quá lớn, đường thênh thang, cầu lớn quá, bây giờ làm không đủ, chưa có lực thì bây giờ cân đối các nguồn vốn để hoàn thiện”, ông Thắng cho hay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện ma túy dạt vào bờ biển ở Quảng Trị
Phát hiện ma túy dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

VOV.VN - Một người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện một thùng nhựa dạt vào bờ biển bên trong chứa 7 gói hình vuông nghi là ma túy.

Phát hiện ma túy dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

Phát hiện ma túy dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

VOV.VN - Một người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện một thùng nhựa dạt vào bờ biển bên trong chứa 7 gói hình vuông nghi là ma túy.

Va chạm với xe container, 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong tại chỗ
Va chạm với xe container, 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong tại chỗ

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe mô tô khiến 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong thương tâm.  

Va chạm với xe container, 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong tại chỗ

Va chạm với xe container, 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong tại chỗ

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe mô tô khiến 2 thanh niên ở Quảng Trị tử vong thương tâm.  

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I
Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I

VOV.VN - Sáng 22/11, tỉnh Quảng Trị khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I, phần Hạ tầng kỹ thuật.

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I

VOV.VN - Sáng 22/11, tỉnh Quảng Trị khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I, phần Hạ tầng kỹ thuật.

Quảng Trị phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng vì tự ý san ủi đất rừng
Quảng Trị phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng vì tự ý san ủi đất rừng

VOV.VN - Chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhưng đơn vị đã san ủi 4,2ha tại lâm phần của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Quảng Trị phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng vì tự ý san ủi đất rừng

Quảng Trị phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng vì tự ý san ủi đất rừng

VOV.VN - Chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhưng đơn vị đã san ủi 4,2ha tại lâm phần của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

3 hàng quán liền kề ở Quảng Trị bị cháy rụi trong đêm tối
3 hàng quán liền kề ở Quảng Trị bị cháy rụi trong đêm tối

VOV.VN -Một vụ cháy kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (28/10) xảy ra tại thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị thiêu rụi nhiều hàng hóa 3 cửa hàng

3 hàng quán liền kề ở Quảng Trị bị cháy rụi trong đêm tối

3 hàng quán liền kề ở Quảng Trị bị cháy rụi trong đêm tối

VOV.VN -Một vụ cháy kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (28/10) xảy ra tại thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị thiêu rụi nhiều hàng hóa 3 cửa hàng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: "Sắp xếp xã phường, thị trấn phức tạp, làm sao không gây xáo trộn, tạo ra sự đồng thuận".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: "Sắp xếp xã phường, thị trấn phức tạp, làm sao không gây xáo trộn, tạo ra sự đồng thuận".

Dịch chống dịch, người chăn nuôi ở Quảng Trị lao đao
Dịch chống dịch, người chăn nuôi ở Quảng Trị lao đao

VOV.VN - Tại Quảng Trị, dịch tả lợn châu Phi chưa chấm dứt thì bệnh lở mồm long móng gia súc lại bùng phát và lây lan trên diện rộng khiến người nuôi lao đao.

Dịch chống dịch, người chăn nuôi ở Quảng Trị lao đao

Dịch chống dịch, người chăn nuôi ở Quảng Trị lao đao

VOV.VN - Tại Quảng Trị, dịch tả lợn châu Phi chưa chấm dứt thì bệnh lở mồm long móng gia súc lại bùng phát và lây lan trên diện rộng khiến người nuôi lao đao.