Người dân Quảng Trị sống thấp thỏm trong vùng quy hoạch

VOV.VN - Nhiều năm nay, người dân ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị không thể sửa chữa, cơi nới nhà cửa hay tách thửa đất do nằm trong vùng quy hoạch Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1. Trong khi đó, khu tái định cư xã Hải Khê đã hoàn thiện nhưng bà con chưa thể di dời vì chưa giải tỏa đền bù.

 

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Quang Vinh, ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt hở, dầm trụ cũng không an toàn. Mỗi khi mưa lớn kéo dài hay có bão, cả gia đình phải sơ tán đi nơi khác trú tránh. Gia đình ông Vinh thuộc diện hộ cận nghèo, căn nhà tình nghĩa này được chính quyền xây dựng tặng cách đây 13 năm.

Ông Nguyễn Quang Vinh lo lắng, nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa vì vướng quy hoạch: “Nhà tôi bị như thế này hơn 3 năm rồi vẫn chưa có cấp nào hỗ trợ tạo điền kiện để xây hoặc xử lý cả. Kiến nghị tất cả các cấp hỗ trợ để ông bà có ngôi nhà tạm kên cố để ở”.

Hiện có hơn 200 hộ dân ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng không thể tách thửa, cấp mới và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên cuộc sống rất khó khăn. Bà con mong muốn chính quyền sớm giải tỏa, di chuyển vào khu tái định cư mới để nhanh chóng ổn định cuộc sống hoặc cho phép bà con tiếp tục sửa chữa, xây dựng nhà ở. 

Bà Nguyễn Thị Linh, Bí thư Chi bộ thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng kiến nghị: “Hiện, khu tái định cư đã hoàn thiện nhưng người dân lại chưa được di dời vào nên cũng gặp khó khăn, không được xây dựng, cơ nới nhà cửa cũng như các công trình giao thông, đường sá cũng không được nâng cấp. Bà con đi lại sản xuất kinh doanh thì khó khăn. Người dân cũng mong muốn, nếu như đưa nhà máy hay đưa các doanh nghiệp trong nước hay ngoài nước xây dựng hoạt động tại địa phương thì sớm có phương án mà di dân để cho bà con ổn định cuộc sống”.

 Vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 230 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư  rộng 50 ha tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, bố trí 476 lô đất tái định cư để thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện 1 và một số dự án động lực trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đến nay, khu tái định cư đã hoàn thành, các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng đã đi vào hoạt động. Thế nhưng, người dân trong vùng dự án chưa được nhận đền bù, giải tỏa nên bà con chưa thể vào ở trong khu tái định cư.

Ông Trương Xuân Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Khê, huyện Hải Lăng cho biết, khu vực Đội 2, Đội 3 thuộc thôn Trung An, xã Hải Khê nằm trong vùng Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 với 207 hộ chịu ảnh hưởng.

“UBND xã đã nhiều lần đề xuất lên huyện, tỉnh để tháo gỡ. Tỉnh có chủ trương, lập danh sách những hộ có nhà cửa xuống cấp trầm trọng và những hộ có nhu cầu xây dựng mới do trong nhà có nhiều thế hệ để chuyển một bước lên tái định cư sớm cho bà con nhân dân nhưng lại vướng một việc là chưa có quyết định thu hồi giải phóng mặt bằng. Thứ hai, là hiện nay chưa có áp giá đất ở khu tái định cư xã Hải Khê nên vấn đề này vẫn chưa giải quyết được”, ông Trương Xuân Tính bày tỏ.

Sau 10 năm được cấp chủ trương đầu tư, Bộ Năng lượng Thái Lan thống nhất dừng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Phía nhà đầu tư dự án này cũng đã dừng giải phóng mặt bằng liên quan, nên không có cơ sở thu hồi đất tiếp theo và tiền ứng trước nhà đầu tư bồi thường cho dân ra tái định cư cũng không thể triển khai.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang tìm giải pháp phù hợp vừa đảm bảo ổn định cuộc sống người dân, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 “Đối với khu tái định cư ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam và trong khu vực đó đã quy hoạch nên dự án nhiệt điện không làm thì đầu tư dự án điện khí LNG để phát triển kinh tế xã hội. Người dân cũng đang còn băn khoăn lo lắng, nơi ở cũ thì cũng thiếu tính ổn định vì nằm trong dạng quy hoạch để di dời. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát để hoàn thiện đồng bộ khu tái định cư mới di dời bà con đến nơi ở mới có điều kiện về sinh kế tốt hơn”, ông Hà Sĩ Đồng cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mơ làm giàu, nông dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch
Mơ làm giàu, nông dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch

VOV.VN - Hiện nay ở một số địa bàn trong tỉnh Tiền Giang, nông dân tự phát phá bỏ vườn cây khác để trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch mà tương lai chưa biết ra sao.

Mơ làm giàu, nông dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch

Mơ làm giàu, nông dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch

VOV.VN - Hiện nay ở một số địa bàn trong tỉnh Tiền Giang, nông dân tự phát phá bỏ vườn cây khác để trồng sầu riêng ngoài vùng quy hoạch mà tương lai chưa biết ra sao.

Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ
Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ

VOV.VN - Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ được lãnh đạo một số địa phương thẳng thắn chỉ ra. Nhiều địa phương không đồng tình với một số nội dung trong dự thảo quy hoạch khi đơn vị tư vấn không tham vấn, lấy ý kiến của địa phương

Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ

Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ

VOV.VN - Nhiều bất hợp lý trong Dự thảo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ được lãnh đạo một số địa phương thẳng thắn chỉ ra. Nhiều địa phương không đồng tình với một số nội dung trong dự thảo quy hoạch khi đơn vị tư vấn không tham vấn, lấy ý kiến của địa phương

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng
Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

VOV.VN - Chiều 7/12, UBND TP.HCM phối hợp cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP tổ chức hội thảo "Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM: Những vấn đề và giải pháp cho hạ tầng đô thị và liên kết cá chức năng trong vùng".

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

Đặt quy hoạch TP.HCM trong tổng thể, phát huy thế mạnh của liên kết vùng

VOV.VN - Chiều 7/12, UBND TP.HCM phối hợp cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP tổ chức hội thảo "Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM: Những vấn đề và giải pháp cho hạ tầng đô thị và liên kết cá chức năng trong vùng".

5 điểm nổi bật trong Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tầm nhìn đến 2050
5 điểm nổi bật trong Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tầm nhìn đến 2050

VOV.VN - Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu tiếp thu từ kinh nghiệm của Hà Lan, nơi có nhiều điểm tương đồng với vùng ĐBCSL.

5 điểm nổi bật trong Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tầm nhìn đến 2050

5 điểm nổi bật trong Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tầm nhìn đến 2050

VOV.VN - Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu tiếp thu từ kinh nghiệm của Hà Lan, nơi có nhiều điểm tương đồng với vùng ĐBCSL.