Người dân thả rùa nặng gần 200kg về biển được xem xét khen thưởng

VOV.VN -UBND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre sẽ xem xét, có chế độ khen thưởng cho hộ dân thả con rùa “khủng” về biển.

Mới đây, ông Phạm Văn Toản, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre trong lúc đánh bắt thủy sản tại khu vực cửa sông Hàm Luông, đã bắt được con rùa biển  nặng gần 200kg bị sa lưới.

Sau khi mang rùa về nhà, mỗi ngày, nhà ông Toản có hàng trăm người dân đến xem rùa “khủng”. Nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng ông Toản từ chối và trình báo chính quyền địa phương.

Ông Phạm Văn Toản và rùa "khủng".

Được biết, gia đình ông Phạm Văn Toản có hơn 30 năm làm nghề đánh bắt thủy sản trên sông, rạch, hoàn cảnh rất khó khăn.

Rùa biển nặng gần 200 kg.

Ngay sau khi được vận động, ông Phạm Văn Toàn đã giao, thả động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Đây là hành động rất đáng được biểu dương, khen thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên
Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên

Từ chối bán rùa biển với giá 10 triệu đồng, anh Trường (Hà Tĩnh) thả nó về tự nhiên với mong muốn bảo tồn loài quý hiếm.

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên

Ngư dân thả rùa quý hiếm nặng 80kg về tự nhiên

Từ chối bán rùa biển với giá 10 triệu đồng, anh Trường (Hà Tĩnh) thả nó về tự nhiên với mong muốn bảo tồn loài quý hiếm.