Người dân thành phố Kon Tum khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt những ngày cận Tết

VOV.VN - Trong những ngày cận Tết, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum xảy ra tình trạng ở nhiều tổ dân phố, khu dân cư bị cúp nước sinh hoạt hoặc nước chảy nhỏ giọt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.


Đang tập trung lau dọn nhà cửa đón Tết thì gia đình anh Vũ Tiến Bội, nhà ở tổ dân phố 6, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum phải tạm dừng công việc do nước máy bị cúp.

“Ngày hôm qua nhà tôi sử dụng nước trữ ở trên bồn. Đến sáng nay nước trữ trên bồn đã hết và phải đi xin nước hàng xóm. Không có nước ảnh hưởng rất là nhiều đến sinh hoạt cũng như dọn dẹp của gia đình trong thời gian Tết sắp tới. Đến bây giờ nhà tôi không có nước để mà dọn nhà, dọn cửa nữa”, anh Bội cho biết.

Theo phản ánh của người dân, trong những ngày cận Tết tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tình trạng nước máy bị cúp hoặc nước chảy nhỏ giọt xảy ra  ở nhiều tổ dân phố, khu dân cư, như ở địa bàn phường Duy Tân, Quyết Thắng, Lê Lợi, Trường Trinh, Quang Trung, xã Đăk Cấm…

Việc không có thông tin từ nhà máy về lịch cúp nước cũng khiến người dân rất bị động trong việc chuẩn bị tích trữ nước hay có phương án đảm bảo nước thay thế cho sinh hoạt của gia đình. 

Chị Phạm Thị Phương Dung, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, cám cảnh: “Cúp nước từ hôm thứ 6 của tuần trước, tới giờ là một tuần lễ rồi mà Nhà máy nước không có thông báo gì cả cứ cúp như thế thôi chứ còn không có giấy tờ thông báo cũng không có tin nhắn cũng không có gì hết không có ai tới nói câu nào hết mà tiền nước thu đỏ đến ngày chưa đóng nhắn tin, đòi. Sao cái lúc mà cúp nước lại không thông báo cho hộ dân biết”.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là năm đầu tiên người dân thành phố Kon Tum đón Tết cổ truyền của dân tộc trên vị thế là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Theo người dân địa phương, cùng với việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt, trong năm mới 2024 chính quyền thành phố cũng cần dành sự ưu tiên, quan tâm đầu tư đến hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng mỗi khi trời mưa đường phố lại biến thành sông; việc xử lý rác thải; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để theo kịp tốc độ đô thị hoá…Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính và văn hoá công vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam làm gì để đảm bảo an ninh nguồn nước khi 60% chịu ảnh hưởng từ nước ngoài?
Việt Nam làm gì để đảm bảo an ninh nguồn nước khi 60% chịu ảnh hưởng từ nước ngoài?

VOV.VN - Nguồn nước của Việt Nam chịu ảnh hưởng tới 60% từ nước ngoài trong khi nhu cầu tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Vậy cần làm sao để đảm bảo an ninh nguồn nước cả về lượng và về chất? Luật tài nguyên nước sửa đổi và quy hoạch tài nguyên nước quốc gia được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này.

Việt Nam làm gì để đảm bảo an ninh nguồn nước khi 60% chịu ảnh hưởng từ nước ngoài?

Việt Nam làm gì để đảm bảo an ninh nguồn nước khi 60% chịu ảnh hưởng từ nước ngoài?

VOV.VN - Nguồn nước của Việt Nam chịu ảnh hưởng tới 60% từ nước ngoài trong khi nhu cầu tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Vậy cần làm sao để đảm bảo an ninh nguồn nước cả về lượng và về chất? Luật tài nguyên nước sửa đổi và quy hoạch tài nguyên nước quốc gia được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này.

Ô nhiễm nước thải, rác nilon tại chợ cóc phố Cầu Mới (Hà Nội)
Ô nhiễm nước thải, rác nilon tại chợ cóc phố Cầu Mới (Hà Nội)

VOV.VN - Tiện đâu xả đó là những gì VOVGT ghi nhận được ở hầu khắp các khu chợ tạm, chợ cóc vẫn còn tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Ngay tại khu chợ tự phát tại phố Cầu Mới, Ngã Tư Sở, người mua, kẻ bán nườm nượp, rác nilon, nước thải ngập ngụa dưới lòng đường... khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Ô nhiễm nước thải, rác nilon tại chợ cóc phố Cầu Mới (Hà Nội)

Ô nhiễm nước thải, rác nilon tại chợ cóc phố Cầu Mới (Hà Nội)

VOV.VN - Tiện đâu xả đó là những gì VOVGT ghi nhận được ở hầu khắp các khu chợ tạm, chợ cóc vẫn còn tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Ngay tại khu chợ tự phát tại phố Cầu Mới, Ngã Tư Sở, người mua, kẻ bán nườm nượp, rác nilon, nước thải ngập ngụa dưới lòng đường... khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Củng cố hồ sơ xử lí công ty lén xả nước thải ra sông ở Bình Dương
Củng cố hồ sơ xử lí công ty lén xả nước thải ra sông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lí Công ty GVVN vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Củng cố hồ sơ xử lí công ty lén xả nước thải ra sông ở Bình Dương

Củng cố hồ sơ xử lí công ty lén xả nước thải ra sông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lí Công ty GVVN vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn
Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”
Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm 2021 công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoàn thành đi vào hoạt động. Đến nay đã trễ 2 năm, dự án này vẫn “bất động”, nhiều hộ dân ở bên công trình này đang khát nước.

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

Dân thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước thi công “rùa bò”

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm 2021 công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hoàn thành đi vào hoạt động. Đến nay đã trễ 2 năm, dự án này vẫn “bất động”, nhiều hộ dân ở bên công trình này đang khát nước.