Người dân thôn Hạ Lôi xót xa nhìn ruộng hoa úa tàn sau 28 ngày cách ly

VOV.VN - Sau thời gian cách ly 28 ngày, nhiều ruộng hoa của người dân thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) úa tàn khiến người dân không khỏi xót xa.

Sau khoảng thời gian 28 ngày cách ly do dịch Covid-19 bùng phát, đến 0h ngày 6/5, chính thức lệnh cách ly được dỡ bỏ trong niềm vui trào dâng của người dân thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội).

Sau 1 đêm vui mừng, sáng 6/5, chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, người ở Thôn Hạ Lôi) hồ hởi dậy từ 6h sáng ra thăm nom 1 mẫu ruộng trồng hoa đang vào vụ thu hoạch của mình.

vov_6_zguv.jpg
Chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, người ở Thôn Hạ Lôi).

Đứng trước ruộng hoa rộng lớn, mà chị ứa nước mắt xót xa khi gần như toàn ruộng hoa đã úa tàn, nhiều cây không được chăm sóc đã chết, số còn lại sống như cỏ dại.

Chị Nguyễn Thị Hoa cặm cụi đi tỉa cỏ dại mọc um tùm, dọn hết những cây hoa chết trên mảnh ruộng rộng hàng nghìn m2 của mình để cứu những bông hoa hồng đang sống thoi thóp còn lại cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1 mẫu ruộng trồng các loại hoa như hồng, cúc, loa kèn, dịch đã khiến gần như mất trắng vì đến thời gian thu hoạch không thể đem bán do lệnh phong tỏa. Hết phong tỏa chúng tôi rất vui mừng vì những ngày tới có thể tiếp tục quay lại việc trồng hoa. Tuy nhiên, đây vào đúng dịp nắng nóng nên hoa không thể trồng".

vov_4_ueeb.jpg
Hoa nhà chị Hoa úa tàn.

Theo chị Hoa, nếu cố gắng cũng mất khoảng 6 tháng sau mới có thể khôi phục hoàn toàn được ruộng hoa rộng lớn của mình.

“Nhà tôi trồng hơn 1 mẫu hoa hồng, ước tính 400 triệu tiền hoa bị mắt toàn bộ do hoa không ra đồng cắt đi bán được, bây giờ ra nhìn ruộng hoa mà xót xa đau đớn. Sắp tới chúng tôi lại phải đầu tư lại từ đầu, chi phí từ phân bón, cây giống, công chăm sóc,... thiệt hại vô cùng lớn. Đến bây giờ vợ chồng tôi và những người trong làng khóc gần như cạn nước mắt rồi, chỉ động viên nhau của đi thay người, còn nước còn tát, phấn đấu khôi phục lại sản xuất kiếm tiền nuôi con ăn học”, chị Hoa bộc bạch.

vov_222_pbys.jpg
Gia đình nhà chị Nhàn gom hoa đi bán.

Cách ruộng hoa nhà chị Hoa không xa là nhà chị Nguyễn Thị Nhàn (47 tuổi, xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) là người chuyên thu mua hoa của người dân trong thôn Hạ Lôi cho biết: "Khoảng 70% hoa của thôn Hạ Lôi bị hư hỏng, những phần hoa còn lại thì hầu như quá thời điểm thu hoạch và không còn được đẹp nữa”.

Theo bà Nhàn, đến nay nếu lấy hoa bà chỉ có thể thế từ những nguồn đi “mót hoa” từ những ruộng còn sót lại, vì đa phần đều đã úa tàn hết hoặc rất xấu không đáng ứng được yêu cầu.

Theo ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 150 ha, riêng thôn Hạ Lôi có khoảng hơn 100 ha chủ yếu trồng hoa, cây cảnh.

v_jzfc.jpg
Hoa màu của người dân bị úa tàn do đế độ thu hoạch nhưng không được ra cắt bán.

"Bản thân tôi và người dân trong xã rất vui mừng khi hết thời gian cách ly do dịch Covid-19, tuy nhiên thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất. Dịch bệnh khiến người dân trong thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất là những trường hợp trồng hoa. Sau đây xã sẽ có đề nghị với huyện và thành phố để có phương án hỗ trợ người dân trồng hoa màu để người dân có khả năng tái sản xuất, ổn định cuộc sống", ông Thái chia sẻ.

Như đã đưa tin, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội vào chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ủy quyền cho Chủ tịch huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi gồm 2.700 hộ với trên 11.500 người sau khi phát hiện một người dân tại đây mắc Covid-19 (bệnh nhân 243).     

Tính đến nay, huyện Mê Linh đã qua nhiều ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Trong 13 ca mắc bệnh, hiện có nhiều bệnh nhân có kết quả âm tính đã được bệnh viện thông báo khỏi bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát chặt việc nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang đã qua sử dụng
Giám sát chặt việc nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang đã qua sử dụng

VOV.VN - Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm về hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giám sát chặt việc nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang đã qua sử dụng

Giám sát chặt việc nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang đã qua sử dụng

VOV.VN - Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm về hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ án Đường-Dương: Núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thủ đoạn tinh vi
Vụ án Đường-Dương: Núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật.

Vụ án Đường-Dương: Núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thủ đoạn tinh vi

Vụ án Đường-Dương: Núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật.

Người dân thôn Hạ Lôi gom hoa màu, chờ thời khắc dỡ bỏ cách ly
Người dân thôn Hạ Lôi gom hoa màu, chờ thời khắc dỡ bỏ cách ly

VOV.VN - Nhiều người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã gom hoa màu, chờ hết lệnh cách ly để xuất đi các nơi.

Người dân thôn Hạ Lôi gom hoa màu, chờ thời khắc dỡ bỏ cách ly

Người dân thôn Hạ Lôi gom hoa màu, chờ thời khắc dỡ bỏ cách ly

VOV.VN - Nhiều người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã gom hoa màu, chờ hết lệnh cách ly để xuất đi các nơi.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.