Người dân Thủ Dầu Một bức xúc vì hàng loạt cây xanh chết khô

VOV.VN - Thành phố Thủ Dầu Một là một trong các địa phương ở tỉnh Bình Dương có nhiều con đường rợp bóng cây xanh mát, nay lại xuất hiện những hàng cây chết khô. Hình ảnh hàng cây trơ trụi, cành lá héo úa đang gây xôn xao dư luận. Mặt khác, việc trồng cây trên nền bê tông tại phố đi bộ cũng khiến người dân lo lắng nguy cơ cây đổ, mất an toàn.

Người dân lo lắng mất an toàn

Hàng cây kèn hồng trên đường liên phường Hiệp Thành-Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một từng được kỳ vọng sẽ góp phần làm đẹp đô thị, nay lại trở nên xác xơ, héo úa. Được trồng với mục đích tạo cảnh quan, nhưng những hàng cây này dần mất đi sức sống, lá vàng úa và cuối cùng là chết khô. Hình ảnh những cây khô trơ trụi giữa lòng đô thị không chỉ gây mất mỹ quan mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả quản lý đô thị và sự lãng phí nguồn lực.

Người dân địa phương bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng này. Họ cho biết, đây đã là lần thứ ba hàng cây tại khu vực này được thay thế, thế nhưng tình trạng chết hàng loạt vẫn tiếp diễn.

Bà Nguyễn Thị Hai, một người dân sống gần đó chia sẻ: khi có hàng cây xanh, ai cũng thích vì làm cho đường phố thêm xanh, mát mẻ. Thế nhưng cây cứ trồng lại chết, do đó người dân cũng nghi ngờ và yêu cầu các đơn vị kiểm tra để tránh lãng phí.

"Nhổ lên thì cái gốc trồng sao thì y vậy không ra thêm rễ mới. Có nhiều người nói do không được tưới nhưng cây trước nhà tôi lúc nào tôi cũng tưới nhưng vẫn chết. Tôi nghĩ nên coi lại, nếu nằm ngay cống thì phải làm sao chứ để vầy không được, rễ đâu có đâm xuống được, cây cũng sẽ chết tiếp", bà Hai nói. 

Không chỉ có vậy, tại đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua TP. Thủ Dầu Một, người dân còn phản ánh việc đơn vị thi công đang trồng cây trên sàn bê tông. Theo người dân, chỉ có một lớp đất mỏng khoảng 30cm được phủ lên trên sàn bê tông, khiến cây khó phát triển và tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã.  

Ông T.L, một người dân sống gần đó lo ngại: những gốc dừa cảnh đã từng ngã đổ sau cơn gió mạnh. Nếu trồng cây trên nền bê tông như vậy, khi cây lớn lên càng dễ ngã, gây nguy hiểm cho người dân.

Ông T.L lo lắng nói: "Mình chỉ sợ gió ngã cây như vụ ở Công viên Tao Đàn (TP.HCM) gây nguy hiểm cho người dân, bởi công viên thì người ta vô giải trí, tập thể dục nhiều. Mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra lại, thay thế các loại cây cho nó có độ chắc chắn chứ trồng kiểu này có ngày bị ngã. Vì chống cỡ nào cũng sẽ ngã đổ vì khúc sông này gió rất lớn, từng làm tốc mái nhà chứ nói gì mấy cây xanh này".

Ngành chức năng lên tiếng 

Tình trạng cây xanh chết hàng loạt và cách trồng cây mà nhiều người dân cho là không phù hợp tại TP. Thủ Dầu Một đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị thi công, quản lý đô thị.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng thành phố. Đối với trường hợp cây xanh chết hàng loạt trên đường liên phường Hiệp Thành - Phú Lợi, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố tiến hành rà soát và trồng thay thế.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, trước đây, đơn vị thi công (Công ty Tô Vân) đã trồng, thay mới nhiều lần tại khu vực này nhưng đều không thành công. Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, ban quản lý dự án đã xin ý kiến, yêu cầu công ty lựa chọn cây trồng phù hợp.

Ông Nguyễn Điền Trung, Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một cho biết: "Đơn vị trồng cây trên tuyến đường liên phường là đơn vị thi công tuyến đường này. Công ty này trồng 3 lần đều chết hết. Nay dân muốn trồng lộc vừng nên đang xin ý kiến và yêu cầu đơn vị thi công đặt cây. Họ làm theo quy trình sau đó mới trồng".

Đối với việc đơn vị thi công đường ven sông Sài Gòn trồng cây trên nền bê tông, Ban Quản lý dự án cho biết dự án này đang được Công ty Đại Việt thi công và chưa được nghiệm thu. Vì vậy, việc kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, chủng loại cây trồng được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và đã tham khảo ý kiến của Phòng Quản lý đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm vụ cây xanh gãy đổ gây chết người
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm vụ cây xanh gãy đổ gây chết người

VOV.VN - Liên quan đến sự cố cây xanh gãy đổ trong Công viên Tao Đàn gây thương vong nhiều người, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và các sở, ngành, quận huyện có liên quan chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cá nhân tổ chức liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm vụ cây xanh gãy đổ gây chết người

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm vụ cây xanh gãy đổ gây chết người

VOV.VN - Liên quan đến sự cố cây xanh gãy đổ trong Công viên Tao Đàn gây thương vong nhiều người, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và các sở, ngành, quận huyện có liên quan chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cá nhân tổ chức liên quan.

Cây xanh bị đốn hạ, chết khô gây bức xúc ở Tiền Giang
Cây xanh bị đốn hạ, chết khô gây bức xúc ở Tiền Giang

VOV.VN - Dù bước vào mùa khô hạn, nắng chói chang nhưng nhiều khu vực tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng cây xanh nơi công cộng bị đốn bỏ, cắt cành và bệnh chết khô gây bức xúc trong nhân dân.

Cây xanh bị đốn hạ, chết khô gây bức xúc ở Tiền Giang

Cây xanh bị đốn hạ, chết khô gây bức xúc ở Tiền Giang

VOV.VN - Dù bước vào mùa khô hạn, nắng chói chang nhưng nhiều khu vực tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng cây xanh nơi công cộng bị đốn bỏ, cắt cành và bệnh chết khô gây bức xúc trong nhân dân.

Cây xanh chết hàng loạt trên phố Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân
Cây xanh chết hàng loạt trên phố Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân

VOV.VN - Hàng loạt cây xanh chết khô trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cây xanh chết hàng loạt trên phố Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân

Cây xanh chết hàng loạt trên phố Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân

VOV.VN - Hàng loạt cây xanh chết khô trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nguy cơ mất an toàn cho người dân.