Người dân tiếp tục phản đối hành động phi lý của Trung Quốc

VOV.VN-Hành động của Trung Quốc không chỉ coi thường luật pháp quốc tế mà còn ảnh hưởng quan hệ hữu nghị hai nước.

Ngày 10/5, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội tiếp tục bày tỏ thái độ cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HD-981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như những hành động gây hấn cố tình đâm vào tàu Cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam của các tàu Trung Quốc.  

Theo dõi sát diễn biến sự việc này trong nhiều ngày qua, anh Vũ Đức Thịnh, ở quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ thái độ bất bình, phản đối hành động phi lý của các tàu Trung Quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu kiểm ngư của Việt Nam bị hư hại sau khi bị tàu Trung Quốc đâm

Theo anh Thịnh, phía Trung Quốc cần phải chấm dứt ngay những hoạt động bất hợp pháp và nên gỡ bỏ giàn khoan. Nếu hành động này vẫn tiếp diễn thì nó ảnh hưởng tới tình đoàn kết của hai nước.

Ủng hộ chủ trương dùng biện pháp hòa bình để giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông của Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, đây là phương pháp hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Nguyễn Thiện Lưu, quận Hoàng Mai nêu ý kiến, Việt Nam cần phải đấu tranh giữ vững bờ cõi biên cương dựa trên cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế, nguyện vọng của nhân dân.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hành động của Trung Quốc không chỉ coi thường luật pháp quốc tế mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước từ trước đến nay và vi phạm quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Vì nhiều lần dự hội nghị với ASEAN, Trung Quốc đã cam kết tôn trọng giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng phương pháp hòa bình, thương lượng.

Việt Nam từ trước đến nay vẫn tôn trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam tôn trọng cam kết giải quyết bằng tôn trọng, hòa bình. Trung Quốc đem giàn khoan đến vùng biển và đặc quyền kinh tế của Việt Nam nên Việt Nam phải lên tiếng. Trung Quốc đã đổ lỗi tại Việt Nam thì điều đó càng thể hiện cái sai lầm của họ và hành vi của họ là rất nguy hiểm.

Một kiểm ngư viên Việt Nam bị thương được chăm sóc trên tàu

Người dân ĐBSCL tiếp tục phê phán hành động của Trung Quốc

Những ngày qua, người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rất bất bình trước việc Trung Quốc  đưa giàn khoan vào vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời có hành động ngang ngược, ngày càng leo thang trong việc dùng tàu lớn và vòi rồng phun nước tấn công các tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tàu của ngư dân của Việt Nam. Đây là hành động không thể chấp nhận và rất đáng phê phán. 

Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng bức xúc: Hành động của tàu và máy bay Trung Quốc là sai Luật Biển năm 1982. Vì vậy, đề nghị các nước ASEAN, Liên Hợp Quốc nên lên tiếng mạnh mẽ, phê phán những hành động sai trái của Trung Quốc.

Còn anh Cao Thanh Mỏng, ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho rằng, lịch sử và tài liệu chứng minh rằng, chỗ Trung Quốc đặt giàn khoan là thuộc vùng biển của Việt Nam. Người dân Việt Nam rất bức xúc trước việc vi phạm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc ngăn cản
Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc ngăn cản

VOV.VN -Tàu cá QNa 90190 trở về bờ khi qua khu vực hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép bị tàu của Trung Quốc phun nước.

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc ngăn cản

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc ngăn cản

VOV.VN -Tàu cá QNa 90190 trở về bờ khi qua khu vực hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép bị tàu của Trung Quốc phun nước.

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"
ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

VOV.VN - Tổng thư ký khối ASEAN cho biết, ông xem sự cố gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông là “cực kỳ nghiêm trọng”.

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

VOV.VN - Tổng thư ký khối ASEAN cho biết, ông xem sự cố gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông là “cực kỳ nghiêm trọng”.

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc
Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm TNS hối thúc Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, hòa bình ở Biển Đông

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm TNS hối thúc Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, hòa bình ở Biển Đông

"Hành động của Trung Quốc tạo ra bất ổn cực lớn"
"Hành động của Trung Quốc tạo ra bất ổn cực lớn"

VOV.VN -Hành vi vi phạm không chỉ tác động ở bản thân các quốc gia ở ven Biển Đông, mà còn dẫn đến sự can dự, an ninh hàng hải...

"Hành động của Trung Quốc tạo ra bất ổn cực lớn"

"Hành động của Trung Quốc tạo ra bất ổn cực lớn"

VOV.VN -Hành vi vi phạm không chỉ tác động ở bản thân các quốc gia ở ven Biển Đông, mà còn dẫn đến sự can dự, an ninh hàng hải...

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển
Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền với phương châm kiên quyết nhưng luôn kiềm chế.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền với phương châm kiên quyết nhưng luôn kiềm chế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi "kiềm chế tối đa" tại Biển Đông
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi "kiềm chế tối đa" tại Biển Đông

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon hối thúc các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi "kiềm chế tối đa" tại Biển Đông

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi "kiềm chế tối đa" tại Biển Đông

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon hối thúc các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngư dân quyết tâm ra khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo
Ngư dân quyết tâm ra khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Quảng Ngãi khẳng định vẫn đồng lòng quyết tâm bám biển bất chấp việc Trung Quốc gây hấn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngư dân quyết tâm ra khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân quyết tâm ra khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Quảng Ngãi khẳng định vẫn đồng lòng quyết tâm bám biển bất chấp việc Trung Quốc gây hấn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.