Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm TNS hối thúc Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, hòa bình ở Biển Đông

Một nhóm Thượng nghị sỹ có ảnh hưởng lớn tại Quốc hội Mỹ đã gọi các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông là rất đáng lo ngại và hối thúc Thượng viện thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với tự do hàng hải tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như đối với giải pháp ngoại giao trong các tranh chấp biển và lãnh thổ hiện nay.

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng đầy hung hãn vào tàu chấp pháp của Việt Nam (Nguồn ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/5, Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, Thượng nghị sỹ John McCain và một số Thượng nghị sỹ cấp cao khác nêu rõ việc Trung Quốc đưa dàn khoan dầu được hộ tống bằng tàu quân sự và các tàu khác vào vùng tranh chấp trên Biển Đông ngoài khơi Việt Nam cũng như các chiến thuật gây hấn tiếp theo của tàu Trung Quốc, trong đó có việc đâm thủng tàu Việt Nam là rất đáng lo ngại. Tuyên bố nhấn mạnh, những hành động trên đe doạ tự do thương mại toàn cầu tại một khu vực hàng hải thiết yếu.

Nhóm Thượng nghị sỹ thúc giục chính quyền của Tổng thống Obama làm rõ với phía Trung Quốc ở các cấp cao nhất, là mọi tuyên bố và tranh chấp lãnh thổ phải được giải quyết một cách hoà bình, thông qua con đường ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành động đơn phương nhằm làm thay đổi nguyên trạng hay sử dụng vũ lực, hăm dọa và cưỡng ép là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến bất ổn.

Tháng 4 vừa rồi, cũng chính nhóm thượng nghị sỹ này đã đưa ra một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải và tự do hoạt động trong khu vực, đồng thời hối thúc tất cả các bên có liên quan đến các đòi hỏi và tranh chấp lãnh thổ tìm kiếm giải pháp ngoại giao hoà bình để giải quyết các tranh chấp này.

Cùng ngày, Hạ nghị sỹ Eliot L. Engel, lãnh đạo phe Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng đã ra tuyên bố về các hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tuyên bố nêu rõviệc Trung Quốc triển khai giàn khoan và hăm dọa tàu Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa là hành động khiêu khích không cần thiết, đe dọa tới hoà bình và ổn định của toàn khu vực. Ông Engel khẳng định, là một cường quốc tại Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh, ổn định và hoà bình tại Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“
Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

VOV.VN - “Khác với Philippines, quân đội Việt Nam có khả năng tạo ra một sự răn đe nhất định đối với Trung Quốc”.

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

VOV.VN - “Khác với Philippines, quân đội Việt Nam có khả năng tạo ra một sự răn đe nhất định đối với Trung Quốc”.

6 kiểm ngư bị thương xung phong ở lại bảo vệ vùng biển Tổ quốc
6 kiểm ngư bị thương xung phong ở lại bảo vệ vùng biển Tổ quốc

VOV.VN - Sức khỏe của 6 kiểm ngư viên bị thương đã hồi phục sau vụ việc tàu Trung Quốc phun vòi rồng và đâm vào tàu của Việt Nam

6 kiểm ngư bị thương xung phong ở lại bảo vệ vùng biển Tổ quốc

6 kiểm ngư bị thương xung phong ở lại bảo vệ vùng biển Tổ quốc

VOV.VN - Sức khỏe của 6 kiểm ngư viên bị thương đã hồi phục sau vụ việc tàu Trung Quốc phun vòi rồng và đâm vào tàu của Việt Nam

Đã đến lúc Việt Nam cần kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế
Đã đến lúc Việt Nam cần kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế

Theo TS Trần Công Trục, nếu chúng ta không phân tích kỹ, để phân biệt rạch ròi bản chất thì có thể rơi vào bẫy pháp lý của Trung Quốc. 

Đã đến lúc Việt Nam cần kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế

Đã đến lúc Việt Nam cần kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế

Theo TS Trần Công Trục, nếu chúng ta không phân tích kỹ, để phân biệt rạch ròi bản chất thì có thể rơi vào bẫy pháp lý của Trung Quốc. 

"Trung Quốc phải rút ngay toàn bộ tàu, giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam"
"Trung Quốc phải rút ngay toàn bộ tàu, giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam"

VOV.VN -Việc làm cần thiết nhất là Trung Quốc phải rút toàn bộ tàu cũng như giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam

"Trung Quốc phải rút ngay toàn bộ tàu, giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam"

"Trung Quốc phải rút ngay toàn bộ tàu, giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam"

VOV.VN -Việc làm cần thiết nhất là Trung Quốc phải rút toàn bộ tàu cũng như giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam

Ngư dân Ninh Thuận bức xúc về việc đặt giàn khoan HD981 ở Biển Đông
Ngư dân Ninh Thuận bức xúc về việc đặt giàn khoan HD981 ở Biển Đông

VOV.VN - Vấn đề nhiều ngư dân quan tâm là hành động này đã gây ảnh hưởng đến quyền đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam.

Ngư dân Ninh Thuận bức xúc về việc đặt giàn khoan HD981 ở Biển Đông

Ngư dân Ninh Thuận bức xúc về việc đặt giàn khoan HD981 ở Biển Đông

VOV.VN - Vấn đề nhiều ngư dân quan tâm là hành động này đã gây ảnh hưởng đến quyền đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam.

Chủ tịch huyện Hoàng Sa lên tiếng về giàn khoan HD981
Chủ tịch huyện Hoàng Sa lên tiếng về giàn khoan HD981

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa.

Chủ tịch huyện Hoàng Sa lên tiếng về giàn khoan HD981

Chủ tịch huyện Hoàng Sa lên tiếng về giàn khoan HD981

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển
Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền với phương châm kiên quyết nhưng luôn kiềm chế.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền với phương châm kiên quyết nhưng luôn kiềm chế.