Người dân TP HCM thấp thỏm vì chậm di dời các “chợ thần chết”

VOV.VN - Nếu giao toàn bộ quyền vận hành, quản lý cho tư nhân, liệu những bất cập trong mua bán hóa chất tràn lan tại TP HCM có được giải quyết?

Vấn đề di dời cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh hóa chất ra khỏi khu dân cư ở TP HCM đã được đặt ra từ vài năm trở lại đây, nhất là sau vụ nổ hóa chất kinh hoàng vào tháng 10/ 2014 ở Quận 12 làm thương vong 5 người, phá hủy và làm hư hỏng gần 90 căn nhà với tổng thiệt hại gần 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm qua, việc di dời chợ hóa chất vẫn đang nằm trong kế hoạch triển khai.

Chợ bán hóa chất Kim Biên.

TP HCM hiện có khoảng 600 đơn vị, hộ kinh doanh các loại hoá chất công nghiệp, phụ gia, hương liệu. Chỉ tính trên địa bàn Quận 5 đã có 112 cơ sở kinh doanh hóa chất, tập trung tại các tuyến đường xung quanh chợ Kim Biên, như đường Gò Công, Vạn Tượng, Kim Biên, Phan Văn Khỏe… Dĩ nhiên, khi hóa chất được bày bán công khai thì việc mua hóa chất cũng dễ dàng và theo đó, nguy cơ cháy nổ, mất an toàn từ các cơ sở kinh doanh này cũng rất cao. Mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc mua bán các loại hóa chất, phụ gia, nhưng dường như việc mua bán này cũng chưa nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết: trong quý I năm nay, chi cục đã kiểm tra 19 vụ, phát hiện 7 vụ kinh doanh gần 5,4 tấn hóa chất nhập lậu, phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc, một vụ buôn bán 200kg hóa chất quá hạn sử dụng, tất cả đều là hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý kinh doanh hóa chất gặp nhiều khó khăn do hộ kinh doanh cất trữ ở nhiều nơi khác nhau, rải rác ở khu dân cư trên khắp các quận, huyện.

Ông Nguyễn Văn Bách nói: “Một số có trên địa bàn Quận 5 nhưng một số cũng có trên địa bàn các quận khác như là Tân Phú, Bình Tân, chứ không hoàn toàn tập trung ở quận này. Thậm chí không loại trừ người ta còn chứa trữ ở những nơi không đăng ký kinh doanh, cũng không phải là kho hàng, có thể là họ chứa trữ ở nhà riêng”.

Trước thực trạng như vừa nêu, lãnh đạo TP HCM rất quan tâm đến việc phải di dời chợ hóa chất và các cơ sở mua bán hoa chất tại các khu vực trung tâm thành phố. Thế nhưng, có một thực tế là: mặc dù biết rằng việc di dời chợ hóa chất trong khu dân cư về nơi mới để quản lý và đảm bảo an toàn là cần thiết, nhưng nhiều tiểu thương luôn tỏ ra băn khoăn liệu việc kinh doanh của mình chuyển về một nơi mới hoàn toàn có được đảm bảo hay không?.

Ông Nguyễn Đắc Nghĩa, kinh doanh tại sạp 11, tổ 19, chợ Kim Biên nói: “Nói di dời vào một địa điểm mới thì chúng tôi phải đi theo. Nhưng Nhà nước yêu cầu sang địa điểm mới thì đúng là chúng tôi rất bức xúc. Nếu di dời qua chỗ mới với đơn giá quá cao thì chúng tôi không đáp ứng nổi”.

UBND  TP HCM đã giao cho Sở Công Thương thực hiện đề án xã hội hóa, kêu gọi tư nhân đầu tư, xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất. Trước mắt, trung tâm này sẽ phục vụ cho việc di dời các hộ kinh doanh, sau đó, đây sẽ là nơi tập trung buôn bán cho tất cả cơ sở kinh doanh hóa chất của toàn thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Đơn vị nào đăng ký tham gia đề án này thì phải đề xuất xây dựng quy mô chợ như thế nào, phương thức ra sao. Thậm chí phải thông tin cho các hộ kinh doanh hóa chất là khi về đây chi phí họ phải trả như thế nào, cũng như quy chế quản lý, điều hành, giám sát cái chợ ra sao. Câu hỏi đặt ra là: nếu giao toàn bộ quyền vận hành, quản lý cho tư nhân, liệu những bất cập trong mua bán hóa chất tràn lan có được giải quyết?.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định: “Quy chế đó họ xây dựng, nhưng người ban hành là Ủy ban nhân dân thành phố. Các cơ quan chức năng  sẽ tham gia phản biện, góp ý để điều chỉnh có được những quy định phù hợp, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân”.

Kế hoạch vẫn đang trong quá trình triển khai. Người dân sẽ còn phải sống trong thấp thỏm, lo âu khi mà chợ hóa chất và các cơ sở kinh doanh hóa chất tại khu vực trung tâm TP HCM vẫn chưa được di dời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên
Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

VOV.VN -  Các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

VOV.VN -  Các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…

Kiên quyết rút giấy phép, di dời các cơ sở vi phạm tại chợ Kim Biên
Kiên quyết rút giấy phép, di dời các cơ sở vi phạm tại chợ Kim Biên

VOV.VN - Lực lượng liên ngành thường xuyên kiểm tra nhưng tiểu thương vẫn tìm mọi cách đối phó để buôn bán chui các loại hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.

Kiên quyết rút giấy phép, di dời các cơ sở vi phạm tại chợ Kim Biên

Kiên quyết rút giấy phép, di dời các cơ sở vi phạm tại chợ Kim Biên

VOV.VN - Lực lượng liên ngành thường xuyên kiểm tra nhưng tiểu thương vẫn tìm mọi cách đối phó để buôn bán chui các loại hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao.

Chợ “tử thần” Kim Biên: Mua hóa chất dễ hơn mua rau
Chợ “tử thần” Kim Biên: Mua hóa chất dễ hơn mua rau

Chợ Kim Biên còn được nhiều người gọi là chợ "tử thần" bởi ở đây, người ta có thể mua được hóa chất cấm còn dễ hơn cả... mua rau.

Chợ “tử thần” Kim Biên: Mua hóa chất dễ hơn mua rau

Chợ “tử thần” Kim Biên: Mua hóa chất dễ hơn mua rau

Chợ Kim Biên còn được nhiều người gọi là chợ "tử thần" bởi ở đây, người ta có thể mua được hóa chất cấm còn dễ hơn cả... mua rau.

Cận cảnh chợ “thần chết” Kim Biên tại TP HCM
Cận cảnh chợ “thần chết” Kim Biên tại TP HCM

VOV.VN - TP HCM yêu cầu can nhanh chóng di dời chợ “thần chết” Kim Biên ra khỏi địa bàn dân cư Quận 5.

Cận cảnh chợ “thần chết” Kim Biên tại TP HCM

Cận cảnh chợ “thần chết” Kim Biên tại TP HCM

VOV.VN - TP HCM yêu cầu can nhanh chóng di dời chợ “thần chết” Kim Biên ra khỏi địa bàn dân cư Quận 5.