Người đánh bé trai tại chùa Bầu (Phú Thọ) được xác định là Phật tử làm công quả
VOV.VN - Vụ đánh bé trai tại chùa Bầu: Người mặc áo nâu xuất hiện trong video được nhà chùa xác nhận là Phật tử làm công quả, không phải Tỳ-kheo; cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.
Liên quan video ghi cảnh một người mặc áo nâu dùng roi đánh một trẻ em tại chùa Bầu, còn gọi là Phật Quang tự, ngày 11/8, bộ phận truyền thông của nhà chùa xác nhận người xuất hiện trong video không phải Tỳ-kheo.
Theo đại diện chùa Bầu, người này là một Phật tử, được trụ trì cạo tóc, cho làm công quả tại chùa và thường được gọi là "chú tiểu". Người này mới đến làm công quả tại chùa khoảng 3 tháng. Sự việc xảy ra trong thời điểm các vị tăng của chùa đi vắng.
Thông tin trên được nhà chùa cung cấp trong bối cảnh video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.
Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc
Theo bộ phận truyền thông chùa Bầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự người này vào khoảng 7h ngày 10/8, đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tích.
Tuy nhiên, thông tin về biện pháp tố tụng đối với người này hiện chưa được cơ quan công an công bố chính thức. Vì vậy, các tình tiết liên quan đến việc tạm giữ, cũng như diễn biến xử lý vụ việc cần tiếp tục chờ thông tin xác nhận từ cơ quan chức năng.
Cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và giao công an cùng các đơn vị chuyên môn xác minh nguồn gốc video, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc cũng như danh tính những người liên quan.
"Chúng tôi đã nhận được thông tin và yêu cầu công an, các phòng, ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh. Quan điểm là xử lý nghiêm", lãnh đạo UBND phường cho biết.
Theo chính quyền địa phương, nếu nội dung video được xác định đúng như phản ánh thì đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Quá trình xác minh sẽ được thực hiện khẩn trương, khách quan và theo quy định pháp luật.
Video ghi cảnh trẻ bị đánh bằng roi trong khuôn viên nhà chùa
Video dài hơn 40 giây được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người mặc áo nâu cầm roi đánh một trẻ em.
Theo nội dung video được phản ánh, trẻ khóc, van xin và nói "em đau lắm rồi", nhưng người này vẫn tiếp tục dùng roi đánh, sau đó túm tóc và dúi đầu cháu bé.
Các cơ quan chức năng đang làm rõ tính xác thực, đầy đủ của video cũng như thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc và những người có liên quan.
Trong trường hợp các nội dung phản ánh được xác định là đúng, trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện hành vi cũng như trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ tại cơ sở sẽ được xem xét theo quy định pháp luật.
Chùa Bầu đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ
Chùa Bầu, còn gọi là Phật Quang tự, nằm tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.
Theo thông tin được công bố hồi tháng 3/2026, chùa đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Với số lượng trẻ được chăm sóc tại đây, việc bảo đảm an toàn, chăm sóc và quản lý trẻ là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi video được lan truyền.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tình trạng thương tích của cháu bé, trách nhiệm của người bị phản ánh và trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ tại cơ sở.
Kết quả xác minh và các thông tin chính thức về hướng xử lý vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xác minh trong ngày
Ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 15565/UBND-KGVX17 về việc xác minh, làm rõ thông tin được phản ánh trên mạng xã hội liên quan video một người mặc áo nâu, đầu trọc dùng roi đánh trẻ em.
Theo văn bản, qua rà soát, UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh: "Một người mặc áo nâu, đầu trọc, đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ".
Trước thông tin này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông có ý kiến chỉ đạo giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả xác minh về UBND tỉnh trong ngày 11/8/2026.
Các đơn vị được giao phối hợp gồm UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan. Văn bản cũng được gửi đến Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc cùng một số cơ quan, đơn vị khác để phối hợp thực hiện.