Người thân của công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 ngóng đợi tin

VOV.VN - Nhiều người thân của các nạn nhân mất tích đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ngóng chờ tin tốt lành.

Từ hôm qua đến sáng nay, bà Nguyễn Thị Hằng, trú thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền ngóng tin con. Bà Hằng là mẹ của nạn nhân Bùi Đức Thọ, 26 tuổi, công nhân thủy điện Rào Trăng 3. Bà Hằng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh bệnh viện mở ảnh con trai để hỏi tìm con nhưng không ai trả lời. Ông Trần Văn Biên ở tỉnh Đắk Nông, hai hôm nay cũng ra Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để tìm con là Trần Văn Lộc (25 tuổi) nhưng vẫn chưa có thông tin gì cụ thể.

"Chúng tôi ra đây từ hôm qua đến nay không thấy con đâu, chờ lâu nên chúng tôi đã đưa cháu nội và con dâu về trong nhà, còn mình tôi ở lại để đón xác con", ông Biên nghẹn ngào chia sẻ.

Nhiều người thân của các công nhân thủy điện Rào Trăng 3 sống ở các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… cũng tìm về đây mong ngóng tin tức của người thân bị mất tích. Anh Lê Văn Lộc, công nhân thủy điện Rào Trăng 3 kể lại, anh đang nằm ngủ trong lán trại khác thì nghe sạt lở đất đá vùi lấp nhiều người.

"Đêm hôm đó lúc 12h đêm khi em đang nằm ngủ bất ngờ xảy ra sạt lở, trong số những người ở đó chỉ còn 1 người sống sót quay về kêu cứu, chúng em ra tìm thì tìm được 6 người nữa", anh Lộc kể lại.

Khu vực sạt lở diện tích rộng và lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Việc xác định vị trí các nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. Theo dự báo trời sẽ mưa to nên công tác cứu nạn càng khẩn trương hơn.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Hai ngày hôm nay trời bắt đầu tạnh, Công an, Quân đội là các lực lượng chủ lực để tham gia tìm kiếm. Ngoài ra các hệ thống giao thông, các phương tiện cơ giới cũng đã được huy động thì cũng hy vọng chúng ta tháo gỡ những khó khăn để tiếp cận"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3
Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Không để thời tiết ảnh hưởng tiến độ cứu hộ tại khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3, các lực lương tập trung phương tiện, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân.

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Không để thời tiết ảnh hưởng tiến độ cứu hộ tại khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3, các lực lương tập trung phương tiện, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"
"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3, do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3, do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3.