Người thương binh cao tuổi lao động giỏi, nhiệt tình với hoạt động xã hội

VOV.VN - Còn sức khỏe còn lao động và tham gia hoạt động xã hội, đó là tâm nguyện của ông Ngô Văn Chính, người thương binh, cựu chiến binh ở xã Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dù cao tuổi nhưng ông rất tâm huyết trong việc phát triển kinh tế gia đình, luôn đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương.

 

Trong những ngày cuối tháng 7 này, ông Ngô Văn Chính rất bận rộn với công việc tăng gia sản xuất tại gia đình và các hoạt động dịp 27/7 cũng như tham gia các công tác cần thiết để xây dựng xã Long An sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Chính cho biết, trước năm 1975, ông là chiến sỹ thuộc đại đội địa phương quân huyện Châu Thành Bắc (tỉnh Tiền Giang), trong một trận đánh tại cầu Dừa xã Nhị Bình (huyện Châu Thành) đã bị thương và là thương binh 4/4. Khi đất nước hòa bình, thống nhất ông là Chủ tịch xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành), đến năm 1978 do hoàn cảnh gia đình khó khăn được cấp trên cho thôi nhiệm vụ tại địa phương và về sinh sống với gia đình tại ấp Long Thới, xã Long An.

Khi mới về địa phương, cuộc sống gia đình rất khó khăn do không có đất sản xuất. Ông quyết tâm phải nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Ông đã thuê mướn 1,5 công đất ruộng ( 1500 mét vuông) để trồng hoa màu, nuôi vịt đẻ bán trứng;  sau đó nuôi gà ri, mua máy bơm đi bơm nước mướn, rồi mua máy tuốt lúa đi làm thuê phục vụ bà con nông dân địa phương. Trong những năm đầu khởi nghiệp, ông làm đủ ngành nghề  kiếm tiền để từng bước ổn định và nâng cao cuộc sống gia đình. Qua thời gian, tích góp được vốn, ông đã sang nhượng được 04 công đất ruộng và tiếp tục mở rộng mô hình. Ngoài chăn nuôi gia cầm, ông  sử dụng đất ruộng lên liếp  làm vườn với lần lượt nhiều loại cây trồng đã trải qua như: mận, nhãn, cam, bưởi da xanh.. Gần đây, ông đào ao trên toàn bộ 4 công đất vườn để chuyển sang nuôi thủy sản như: nuôi cá tai tượng, nuôi ếch sinh sản và ương ép cá kiểng cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Để sản xuất đạt hiệu quả, người thương binh này đã chịu khó học hỏi kỹ thuật từ nông dân đi trước, tích cực dự các lớp hội thảo do xã tổ chức để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào mô hình của gia đình. Nhờ nỗ lực trong lao động sản xuất mà từ nghèo khó, cuộc sống gia đình ông đã trở nên khá giả, có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Không chỉ có thành tích trong lao động sản xuất mà ông Ngô Văn Chính thời gian qua rất tích cực với các hoạt động xã hội tại địa phương. Ông đã có 17 năm làm Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh ấp, 12 năm làm công an ấp, nhiều năm làm Tổ trưởng tổ liên doanh vay vốn, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản tại ấp Long Thới...Công việc nào ông cũng hăng hái đi đầu và đạt kết quả cao.

Ông Ngô Văn Chính chia sẻ: “Mình phải làm cho gia đình mình có tài sản, nhà cửa, ổn định cuộc sống. Con cá được học hành, gia đình có văn hóa. Lao động thì thất bại là mẹ của thành công, mình không nản lòng trồng hết cây này gầy cây khác. Công việc xã hội mình không thể nghỉ được lý do tại ấp  mà nghỉ thì không có người thay thành ra tôi phải nhiệt tình với xã hội với chính quyền địa phương, góp sức cùng anh em lo việc xã hội”.

Có thể nói tại xã Long An, huyện Châu Thành, ông Ngô Văn Chính là “ cây đa, cây đề”, một người cao tuổi mẫu mực; là tấm gương tiêu biểu để thế hệ trẻ noi theo. Thành công trong lao động sản xuất, ông còn hỗ trợ con giống kinh nghiệm sản xuất cho nhiều nông dân, hội viên cựu chiến binh địa phương áp dụng để thoát nghèo.

Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Long An cho biết thêm: “Mặc dù tuổi lớn nhưng chú Chính  rất hăng hái trong công việc, sẵn sàng tham gia hoạt động các phong trào, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng cùng hội viên, Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao cũng như Chi bộ ấp giao. Ở địa phương chú Chính đi đầu trong các phong trào, kinh tế gia đình thì chú có nhiều mô hình vươn lên làm giàu, những mô hình của chú góp phần giúp bà con noi theo, học tập để nhân rộng”.

Thời gian qua, từ những nỗ lực trong lao động sản xuất, thương binh Ngô Văn Chính đã vinh dự được công nhận danh hiệu” Nông dân, cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi 7 năm liền;  được UBND tỉnh tặng 3 bằng khen và các ngành, đoàn thể tặng nhiều giấy khen.

Hiện nay, ông Ngô Văn Chính rất sôi nổi khi đề cập đến lao động sản xuất cũng như các hoạt động kiến thiết quê hương: “Thời gian tới vẫn tiếp tục khi nào bệnh yếu thì giao lại cho người khác. Từ đó giờ tôi làm nhiều công việc, nhiều nhiệm vụ lắm. Mình vẫn còn tiếp tục làm sức khỏe còn tới đâu hay tới đó. Sản xuất tại gia đình thì cố gắng phấn đấu làm, tích cực lắm”.

Dù là thương binh, tuổi đã 70, sức khỏe hạn chế, nhưng ông Ngô Văn Chính vẫn chưa chịu nghỉ ngơi an nhàn mà cố gắng làm mọi việc có ích cho gia đình và xã hội để khẳng định ý chí, nghị lực của người binh luôn vượt khó, vươn lên trước mọi hoàn cảnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi
Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp
Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

VOV.VN - Từ những hoạt động tri ân này, họ mong muốn khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, đồng thời góp một phần sức lực của mình lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

Hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ: Lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp

VOV.VN - Từ những hoạt động tri ân này, họ mong muốn khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, đồng thời góp một phần sức lực của mình lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Quân dân thị trấn Trường Sa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Quân dân thị trấn Trường Sa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 27/7, tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Chỉ huy đảo và lãnh đạo thị trấn Trường Sa đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân dân thị trấn Trường Sa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Quân dân thị trấn Trường Sa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 27/7, tại thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Chỉ huy đảo và lãnh đạo thị trấn Trường Sa đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.