Chủ tịch Quốc hội tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng 26/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương, dâng hoa viếng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi; dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ, trước anh linh của các liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước, tưởng nhớ các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.   

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Suốt 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Uỷ viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ông cũng là người học trò xuất sắc, người đồng chí thân cận, người nghiên cứu và thực hành mẫu mực tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Khu lưu niệm hiện còn lưu giữ được nhiều kỷ vật của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng như án thờ, tràng kỷ, án thư, phản… Tại nhà trưng bày, ngoài những hiện vật được tỉnh Quảng Ngãi sưu tầm từ trước, còn có gần 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng. Đặc biệt, Khu lưu niệm còn trưng bày nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm của cố Thủ tướng đối với quê nhà Mộ Đức, Quảng Ngãi cũng như tình cảm của nhân dân xứ Quảng đối với cố Thủ tướng. Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 2006.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết, cuộc đời sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên của cả nước và tỉnh Quảng Ngãi. Tưởng nhớ và noi gương cố Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hứa sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó, xứng đáng với con cháu Bác Hồ; đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ngãi luôn gìn giữ, tôn tạo khu di tích cho muôn đời con cháu mai sau.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư; gia đình thương binh ¼ Phan Quang Nam, ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/7, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/7, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành.

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thủ tướng xúc động về hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng mòn mỏi chờ tìm hài cốt con
Thủ tướng xúc động về hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng mòn mỏi chờ tìm hài cốt con

VOV.VN - Thủ tướng chia sẻ câu chuyện làm ông xúc động, ám ảnh về niềm hạnh phúc của một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An khi tìm được hài cốt của một người con sau 51 năm hy sinh; cũng như nỗi mỏi mòn ngóng chờ của mẹ trước lúc ra đi khi một người con nữa của mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt.

Thủ tướng xúc động về hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng mòn mỏi chờ tìm hài cốt con

Thủ tướng xúc động về hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng mòn mỏi chờ tìm hài cốt con

VOV.VN - Thủ tướng chia sẻ câu chuyện làm ông xúc động, ám ảnh về niềm hạnh phúc của một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An khi tìm được hài cốt của một người con sau 51 năm hy sinh; cũng như nỗi mỏi mòn ngóng chờ của mẹ trước lúc ra đi khi một người con nữa của mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt.