Người trồng hoa Tết ở Huế thiệt hại nặng sau lũ lớn

VOV.VN -  Các đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề các vùng trồng hoa nổi tiếng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần lớn hoa trồng bán vụ Tết bị nước lũ ngâm lâu ngày đã thối rễ, úa lá và khô héo. Công sức của người dân ròng rã mấy tháng trời trôi theo mưa lũ.

Chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, từ 3 tháng trước, gia đình ông Lê Đình Hợi, ở tổ dân phố Dạ Lê, phường Thủy Vân, thành phố Huế xuống giống trồng 2.000 chậu cúc vàng. Những đợt mưa lũ liên tiếp ập đến, làm hơn 80% số chậu hoa của gia đình ngâm sâu trong nước. Ông Lê Đình Hợi cho biết, hơn 100 triệu đồng tiền mua giống, chậu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa kể công chăm sóc đã bị trôi theo dòng lũ, mất trắng.

“Hoa Tết, nước vô ngập là bị thối bộ rễ, không thể sống được. Cả hai vườn hoa hết 1000 cặp, số còn lại ở cao hơn khoảng 100 cặp chưa bị ngập thôi. Cây trồng không phục hồi lại được, mất trắng rồi”, ông Hợi nói.

Đến nay, 70 hộ gia đình trồng hoa Tết ở phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Những ngày này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo bà con tiến hành bơm kích rễ cho cây sống, hy vọng cứu được phần nào. Tuy nhiên, theo phản ánh của người trồng hoa, cây bị mất sức, gặp thời tiết bất lợi là không thể ra hoa vào dịp Tết. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Vân, thành phố Huế cho biết, hơn 80% số hoa của bà con trên địa bàn bị ngập lũ, thiệt hại khá nặng.

“Trên địa bàn có 70 hộ trồng hoa cúc và hoa chậu Tết, có khoảng 350.000 chậu hoa cúc. Ảnh hưởng của cơn bão số 5, khoảng 80% đã bị ngập nước. Chúng tôi đang tăng cường công tác tuyên truyền các hộ gia đình có giải pháp xử lý ban đầu, tăng cường các thuốc kích thích cho rễ . Chúng tôi đang thống kê, rà soát thiệt hại để có chính sách hỗ trợ cho các hộ trồng hoa", ông Trung cho biết.

Trên địa bàn thành phố Huế, các đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 80 héc ta hoa, rau màu các loại bị thiệt hại, trong đó có 40.000 chậu hoa Cúc bị ngập nước, hư hại trên 50%. Ông Trần Đạo Quang Vũ, Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND thành phố Huế cho biết, đơn vị đã hướng dẫn các xã, phường có chính sách hỗ trợ cho nông dân có diện tích hoa màu bị thiệt hại nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con. Đối với các hộ có diện tích hoa màu bị thiệt hại từ 30 đến 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/hécta và thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/hécta.

“Ước tính các thiệt hại về hoa màu khoảng 6 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Kinh tế thành phố đã hướng dẫn thủ tục cho các phường, xã để làm các thủ tục hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại”, ông Vũ nói.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng ngàn hộ chuyên trồng hoa Tết ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế… bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ dài ngày. Hiện nay, bà con đang tập trung khắc phục, chăm sóc diện tích còn lại, đồng thời trồng lại những giống hoa ngắn ngày hoặc trồng rau thay thế để kịp bán trong dịp Tết sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi ngày xử lý hơn 500 tấn rác thải sau lũ ở Thừa Thiên Huế
Mỗi ngày xử lý hơn 500 tấn rác thải sau lũ ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sau mưa lũ, tại tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh một lượng lớn rác thải và bùn đất trên các tuyến đường, công trình công cộng và các sông, suối.

Mỗi ngày xử lý hơn 500 tấn rác thải sau lũ ở Thừa Thiên Huế

Mỗi ngày xử lý hơn 500 tấn rác thải sau lũ ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sau mưa lũ, tại tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh một lượng lớn rác thải và bùn đất trên các tuyến đường, công trình công cộng và các sông, suối.

Nhiều trường tại Thừa Thiên Huế chưa thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ
Nhiều trường tại Thừa Thiên Huế chưa thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ

VOV.VN - Đến sáng 18/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn nhiều trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường sau đợt mưa lũ vừa qua. Ngành giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu các trường tranh thủ nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Nhiều trường tại Thừa Thiên Huế chưa thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ

Nhiều trường tại Thừa Thiên Huế chưa thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ

VOV.VN - Đến sáng 18/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn nhiều trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường sau đợt mưa lũ vừa qua. Ngành giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu các trường tranh thủ nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân
Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

VOV.VN - Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an, bộ đội đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế: Bộ đội, công an xuyên đêm giúp dân

VOV.VN - Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an, bộ đội đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân.

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt
Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

VOV.VN - Mực nước các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên và chiều 14/10 có khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

Thủy điện tăng mức xả lũ, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế bị ngập lụt

VOV.VN - Mực nước các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên và chiều 14/10 có khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án sơ tán, di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Dự báo mưa lũ nguy hiểm, hồ thủy điện tại Huế nhận lệnh khẩn cấp
Dự báo mưa lũ nguy hiểm, hồ thủy điện tại Huế nhận lệnh khẩn cấp

Từ 15h chiều 9/10, trước diễn biến của mưa lũ được dự báo nguy hiểm và phức tạp, chủ hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế đã nhận được lệnh khẩn về vận hành điều tiết nước qua tràn để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa.

Dự báo mưa lũ nguy hiểm, hồ thủy điện tại Huế nhận lệnh khẩn cấp

Dự báo mưa lũ nguy hiểm, hồ thủy điện tại Huế nhận lệnh khẩn cấp

Từ 15h chiều 9/10, trước diễn biến của mưa lũ được dự báo nguy hiểm và phức tạp, chủ hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế đã nhận được lệnh khẩn về vận hành điều tiết nước qua tràn để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa.