Người trung đội trưởng hết mình cho công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Anh Nguyễn Hoàng Tuân, Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cà Mau luôn nỗ lực hết mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thời gian gần đây, anh Tuân được phân công nhiều nhiệm vụ trong phòng chống dịch Covid-19 và cũng luôn đạt thành tích rất tốt. Những nỗ lực, cố gắng của đồng chí được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Khi dịch Covid-19 bắt đầu phức tạp từ tháng 5 năm nay, anh Nguyễn Hoàng Tuân, Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cà Mau luôn tham gia trong các công tác phòng chống dịch của đơn vị. Hết làm nhiệm vụ trong khu cách ly, anh lại ra canh các chốt kiểm soát. Là người lính dự phòng, anh Tuân luôn trong tinh thần sẵn sàng phục vụ khi cần.

“Được lãnh đạo giao cho thực hiện phòng chống dịch Covd-19, tôi xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chống dịch như chống giặc. Từ đó xác định rõ mục đích và nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát y tế, rồi làm vệ sinh, khử khuẩn hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa. Ngoài ra còn phục vụ lương thực, thực phẩm cho đơn vị và các khu cách ly tập trung. Đảm bảo các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người đang cách ly”, anh Tuân kể.

Tính từ khi dịch Covid-19 bắt đầu có ở nước ta từ năm 2020, anh Nguyễn Hoàng Tuân đã trực tiếp tham gia chuẩn bị 2 khu cách ly tập trung; trực chốt kiểm soát gần 1 tháng; phục vụ tại khu cách ly tập trung 35 ngày và tham gia nhiều phần việc chống dịch khác. Bản thân anh luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, bên cạnh việc luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, anh Tuân cũng thấu hiểu hoàn cảnh của những người cách ly; an ủi, động viên mọi người để cùng nhau vượt qua đại dịch.

“Tôi cũng tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch tại địa phương. Người dân có ý thức hơn, làm tốt 5K. Cũng vận động người cách ly yên tâm, tin tưởng, chấp hành tốt quy định trong phòng chống dịch. Tôi thấy một bộ phận người dân cũng còn chưa có tinh thần, trách nhiệm cao. Từ đó, tuyên truyền, vận động mạnh hơn cho người dân có ý thức nhiều hơn để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng, cả nước nói chung”, anh Tuân chia sẻ.

Với vai trò là Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực, anh Tuân cũng thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhận thức sâu sắc tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, không được phép lơ là, chủ quan. Trong công tác đào tạo, huấn luyện anh cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

“Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuân, trước đây là dân quân xuất ngũ sau đó chuyển sang công tác dân quân thường trực. Về công tác quản lý, huấn luyện đồng chí làm rất là tốt. Khi được giao nhiệm vụ luôn có thành tích cao. Luôn gương mẫu trong các phần việc được giao. Khi được giao nhiệm vụ phòng chống dịch, lúc đầu tham gia trực các khu phong tỏa, sau đó, trực các chốt kiểm soát thì đồng chí thực hiện cũng rất tốt. Khi được giao nhiệm vụ đồng chí nhiệt tình, hăng hái, cùng đồng chí, đồng đội luôn thực hiện hoàn thành cao các nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Trường Lam, Chính trị viên Phó, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cà Mau cho biết.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, anh Nguyễn Hoàng Tuân đã dấn thân, không quản ngại vất vả để đạt được những kết quả cao nhất. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch, những việc làm của anh đã góp phần xây dựng hình ảnh người bộ đội cụ Hồ đẹp hơn trong lòng nhân dân. Vừa qua, người Trung đội trưởng Trung đội dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự TP Cà Mau vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng về thành tích trong phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Lào tình nguyện tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19
Bác sĩ Lào tình nguyện tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM cho biết, tại đây vừa đón nhận 5 bác sĩ tình nguyện đến tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Trong đó có một người mang quốc tịch Lào.

Bác sĩ Lào tình nguyện tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Bác sĩ Lào tình nguyện tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM cho biết, tại đây vừa đón nhận 5 bác sĩ tình nguyện đến tham gia chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Trong đó có một người mang quốc tịch Lào.

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới từ ngày 21/8
Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới từ ngày 21/8

VOV.VN - Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới từ ngày 21/8

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới từ ngày 21/8

VOV.VN - Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

“Lời thất hứa” của lực lượng ngày đêm chống dịch COVID-19 tại Cà Mau
“Lời thất hứa” của lực lượng ngày đêm chống dịch COVID-19 tại Cà Mau

VOV.VN - Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, nhiều người làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung của tỉnh Cà Mau đến nay vẫn chưa được về nhà. Dù là y bác sĩ hay những chiến sĩ ngày đêm túc trực để đảm bảo an ninh, họ đang thầm lặng góp sức mình để đẩy lùi dịch bệnh.

“Lời thất hứa” của lực lượng ngày đêm chống dịch COVID-19 tại Cà Mau

“Lời thất hứa” của lực lượng ngày đêm chống dịch COVID-19 tại Cà Mau

VOV.VN - Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, nhiều người làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung của tỉnh Cà Mau đến nay vẫn chưa được về nhà. Dù là y bác sĩ hay những chiến sĩ ngày đêm túc trực để đảm bảo an ninh, họ đang thầm lặng góp sức mình để đẩy lùi dịch bệnh.