Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

VOV.VN - Sau nhiều tháng không mưa cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện trên dãy núi Sạc Ly của tỉnh Kon Tum cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao.

Diện tích rừng trồng trên dãy núi Sạc ly của tỉnh Kon Tum hiện có khoảng 3.000 ha, gồm 2.500 ha thông ba lá 24 năm tuổi và khoảng 500 ha keo, bạch đàn từ 1 đến 5 năm tuổi.

Trong những ngày này đơn vị chủ rừng là Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam đã chỉ đạo 3 Ban trồng rừng, gồm: Rờ Kơi, Pô Kô và Ngọc Hồi huy động toàn bộ nhân lực hiện có, đồng thời hợp đồng thêm lao động tổ chức canh trực cả ngày lẫn đêm phòng lửa rừng. Ông Thái Khắc Kiên, Trưởng Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Ngọc Hồi cho biết, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên dãy núi Sạc Ly đang là rất cao.

“Trên dãy Sạc Ly trong suốt 3 tháng nay không có một trận mưa nào. Nắng khô hanh làm cho lượng thực bì ngày càng rất là nguy hiểm nếu xảy ra cháy rừng lan ra diện rộng rất là nhanh. Nguy cơ gây cháy rừng Ban đang lo lắng nhất thời điểm tháng 3 này là người dân len lỏi vào rừng để đốt ong. Đã rất nhiều tình huống xảy ra nhưng Ban đã kịp thời phát hiện xử lý triệt để nên chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra cả”, ông Kiên cho hay.

Dãy núi Sạc Ly nằm tiếp giáp với 3 huyện: Ngọc Hồi, Đăk Tô và Sa Thầy của tỉnh Kon Tum. Trong chiến tranh rừng tự nhiên ở đây bị bom đạn và chất độc hoá học của Mỹ- Nguỵ huỷ diệt. Cách đây 24 năm, từ việc xây dựng vùng nguyên liệu bột giấy, Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam bắt đầu trồng những cây thông ba lá đầu tiên và đến nay đã cơ bản phủ xanh được dãy núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng
Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện là thời điểm người dân tại tỉnh Bắc Kạn tiến hành đốt dọn thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2024. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng.

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện là thời điểm người dân tại tỉnh Bắc Kạn tiến hành đốt dọn thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2024. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng.

Gần 500 người tham gia khống chế cháy rừng ở Nghĩa Lộ (Yên Bái)
Gần 500 người tham gia khống chế cháy rừng ở Nghĩa Lộ (Yên Bái)

VOV.VN - Chiều 6/3, tại khoảnh 1, tiểu khu 471, thuộc thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ cháy rừng.

Gần 500 người tham gia khống chế cháy rừng ở Nghĩa Lộ (Yên Bái)

Gần 500 người tham gia khống chế cháy rừng ở Nghĩa Lộ (Yên Bái)

VOV.VN - Chiều 6/3, tại khoảnh 1, tiểu khu 471, thuộc thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ cháy rừng.

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng
Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nắng hanh trở lại sau chuỗi ngày giá rét khiến nhiều khu vực rừng ở Lào Cai lại rơi vào nguy cơ cháy cấp IV, V. Do đó, nhiệm vụ phòng, chống giặc lửa tiếp tục được các ngành, địa phương đẩy mạnh.

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

Lào Cai nâng cấp độ phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Thời tiết nắng hanh trở lại sau chuỗi ngày giá rét khiến nhiều khu vực rừng ở Lào Cai lại rơi vào nguy cơ cháy cấp IV, V. Do đó, nhiệm vụ phòng, chống giặc lửa tiếp tục được các ngành, địa phương đẩy mạnh.

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm
Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

VOV.VN - Tại tỉnh Bạc Liêu nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí thấp trong những ngày qua khiến cho Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV- cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn.

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

VOV.VN - Tại tỉnh Bạc Liêu nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí thấp trong những ngày qua khiến cho Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV- cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn.

Gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa
Gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa

VOV.VN - Không khí lạnh suy yếu kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phát triển khiến gió Ô Quý Hồ quay trở lại, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa

Gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa

VOV.VN - Không khí lạnh suy yếu kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phát triển khiến gió Ô Quý Hồ quay trở lại, tái diễn nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai.