Nguy cơ dịch cúm A(H7N9) vào Việt Nam là rất lớn

(VOV) -Theo Bộ Y tế, nguy cơ dịch có thể xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn, nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời.

Trước thông tin Trung Quốc phát hiện 9 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) và đã có 3 trường hợp tử vong, chiều 4/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp bàn biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm này xâm nhập vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, nguy cơ dịch có thể xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn, nếu không có biện pháp chủ động phòng chống kịp thời. Đặc tính cơ bản của bệnh cúm là thường xuyên có biến đổi và dễ biến thành chủng mới.

 Dự kiếnHiện nay, chưa có vaccine phòng chống cúm A(H7N9), các biện pháp phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân., kế hoạch phòng chống dịch bệnh cúm A(H7N9) chia làm 4 giai đoạn tùy theo mức độ lây lan của bệnh.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết: “Ngành y tế sẽ thiết lập mạng lưới bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân; xây dựng, hướng dẫn điều trị, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ trong công tác phòng chống dịch, tập huấn cán bộ điều trị. Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch để người dân không hoang mang, có kiến thức phòng chống cá nhân ở gia đình; phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền phòng chống dịch; tăng cường giám sát kiểm tra, nhập khẩu gia cầm vào Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để xác định căn nguyên và đường lây truyền của dịch bệnh.

Cho đến thời điểm hiện nay, đường lây truyền của virus cúm A(H7N9) cũng chưa rõ ràng, thiên về chiều hướng do tiếp xúc gia cầm, động vật. Tuy nhiên cũng có giả thuyết là có thể lây truyền từ người sang người. Bộ Y tế đã có những hoạt động cụ thể để chủ động phòng chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: “Ngay sau nghi nhận được tin của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như tin của Bộ Y tế Trung Quốc, Bộ Y tế đã tổ chức ngay một số biện pháp, khởi động ngay từ ngày 3/4 toàn bộ hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi có công điện, công văn với tất cả các tỉnh triển khai biện pháp giám sát, quản lý phát hiện sớm các trường hợp và xử lý theo đúng quy định”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị, các Bộ, ban ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch cúm A(H7N9); chủ động chuẩn bị trang thiết bị; xây dựng hướng dẫn về giám sát chuẩn đoán, cách ly và xử lý ca bệnh và ổ bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không hoang mang; chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng như rửa tay trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm. Đồng thời, xây dựng phác đồ điều trị; thành lập các đoàn kiểm tra, trước mắt là kiểm tra các cửa khẩu ở các tỉnh biên giới phía Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm A(H7N9) từ Trung Quốc
Triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm A(H7N9) từ Trung Quốc

(VOV) - Các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động quản lý mua bán gia cầm lưu thông trên thị trường.

Triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm A(H7N9) từ Trung Quốc

Triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm A(H7N9) từ Trung Quốc

(VOV) - Các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động quản lý mua bán gia cầm lưu thông trên thị trường.

Các tỉnh biên giới chủ động ngăn chặn chủng virus H7N9
Các tỉnh biên giới chủ động ngăn chặn chủng virus H7N9

(VOV) - Ngành chức năng Cao Bằng, Lạng Sơn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống virus cúm gia cầm chủng mới.

Các tỉnh biên giới chủ động ngăn chặn chủng virus H7N9

Các tỉnh biên giới chủ động ngăn chặn chủng virus H7N9

(VOV) - Ngành chức năng Cao Bằng, Lạng Sơn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống virus cúm gia cầm chủng mới.

Cúm gia cầm H7N9 lan rộng tại Trung Quốc
Cúm gia cầm H7N9 lan rộng tại Trung Quốc

(VOV) - Đã có thêm 7 người nhiễm virus H7N9.

Cúm gia cầm H7N9 lan rộng tại Trung Quốc

Cúm gia cầm H7N9 lan rộng tại Trung Quốc

(VOV) - Đã có thêm 7 người nhiễm virus H7N9.