Nguy cơ “vỡ” chỉ tiêu đưa 12.000 – 15.000 lao động sang Hàn Quốc

Việt Nam có nguy cơ mất thị trường lao đồng Hàn Quốc nếu không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại nước này.  

Về vấn đề lao động Việt Nam khi hết hợp động vẫn cố tình ở lại nước sở tại, trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ 10, Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 21/8, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Cả nước hiện có khoảng 500.000 lao động đang làm việc tại nước ngoài, đông nhất là tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thu nhập ổn định, tốt nhất vẫn là tại Hàn Quốc – với khoảng 1.000 USD/tháng. Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hiện nay có trên 60.000 người và số ở lại là cao nhất so với các nước khác.  

Vào tháng 8/2012, chính thức kết thúc thỏa thuận giữa hai nước về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc. Đáng lẽ ra, Việt Nam đã được ký hợp đồng mới, tuy nhiên vừa qua phía Hàn Quốc yêu cầu phía Việt Nam có biện pháp tích cực, giảm thiểu số ở lại trái pháp luật thì phía Hàn Quốc mới có thỏa thuận tiếp theo.

Theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này là vận động những gia đình có con em hiện đang ở lại, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quay trở về Việt Nam. Bởi vào tháng 7/2012, Chính phủ Hàn Quốc ban hành chính sách cho phép những lao động làm việc ở Hàn Quốc được chủ lao động cho phép tiếp tục làm việc thì vẫn phải trở về, sau 3 tháng sẽ tiếp tục được xem xét ký hợp đồng lao động theo chu kỳ mới. Trường hợp này, các lao động không phải thi tiếng Hàn. Trường hợp không có “ông chủ” nhận thì phải tham gia thi tiếng Hàn.

“Tôi rất mong các gia đình, địa phương cố gắng vận động con em mình trở về để giảm tỷ lệ lao động định cư trái phép tại Hàn Quốc. Đại sứ Hàn Quốc từng nói, ít ra phía các bạn phải giảm một vài phần trăm thì họ mới báo cáo Chính phủ tiếp tục chương trình hợp tác lao động”, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.

Bộ trưởng cho biết, tháng 9/2012, lãnh đạo Bộ sẽ sang Hàn Quốc để bàn bạc với phía bạn về vấn đề này – tất cả với mong muốn đạt chỉ tiêu đưa 12.000 – 15.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay. “Nếu mất chỉ tiêu này thực sự là điều đáng tiếc”, bà Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên