2024 sẽ là “năm quyết định cho cuộc xung đột” Nga - Ukraine

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell cho biết, Liên minh châu Âu không có “kho đạn dược riêng” cho Ukraine. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Ukraine đánh giá năm 2024 tới sẽ có tính chất quyết định đối với cuộc xung đột tại nước này.

Theo ông Josep Borrell, Liên minh châu Âu không có “kho đạn dược riêng” cho Ukraine; đạn pháo là do các quốc gia thành viên EU cung cấp. Tới nay, các nước EU đã chuyển hơn 300.000 quả đạn pháo từ kho quân sự sang Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu khẳng định, những chuyến giao hàng này đã được hoàn thành. 

Ông Andriy Ermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết năm 2024 tới sẽ là năm quyết định đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nước này “cần vũ khí ngay bây giờ”, đặc biệt là hệ thống phòng không và đảm bảo rằng chính quyền Ukraine “có thể giải trình mọi đơn vị” vũ khí nhận được từ phương Tây.

Trong khi đó, tạp chí The Economist của Anh đưa tin, các quan chức phương Tây cho rằng giao tranh ở Ukraine có thể tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Họ tin rằng hiện tại không bên nào trong cuộc xung đột sẽ nhượng bộ nhưng cả Nga và Ukraine đều chưa có khả năng giáng đòn quyết định.

Còn ông Kirill Budanov, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo của Ukraine, cho rằng, cuộc xung đột có thể tiếp tục mà không cần giao tranh dữ dội cũng như không cần ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Ông Yury Ignat, đại diện chính thức của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, hiện tại, các phi công Ukraine vẫn chưa được đào tạo tại trung tâm huấn luyện phi công dành cho máy bay chiến đấu F-16, chính thức khai trương hôm 13/11 tại Romania.

Ông cũng cho biết, cơ sở này vẫn đang trong giai đoạn hình thành và Trung tâm này không chỉ đào tạo phi công Ukraine mà sẽ đào tạo cả phi công của các nước NATO. Các phi công Ukraine đang học những kiến ​​thức cơ bản về lái F-16 ở các nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điểm nóng trên tiền tuyến khiến Nga và Ukraine quyết chiến đến cùng
5 điểm nóng trên tiền tuyến khiến Nga và Ukraine quyết chiến đến cùng

VOV.VN - Theo giới phân tích, hiện có 5 khu vực điểm nóng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, buộc cả hai bên phải đổ nhiều nhân lực và vật lực để chiến đấu.

5 điểm nóng trên tiền tuyến khiến Nga và Ukraine quyết chiến đến cùng

5 điểm nóng trên tiền tuyến khiến Nga và Ukraine quyết chiến đến cùng

VOV.VN - Theo giới phân tích, hiện có 5 khu vực điểm nóng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, buộc cả hai bên phải đổ nhiều nhân lực và vật lực để chiến đấu.

Nga ồ ạt tập kích cứ điểm của Ukraine, bắn nổ nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy
Nga ồ ạt tập kích cứ điểm của Ukraine, bắn nổ nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã dồn hỏa lực tấn công các đơn vị tác chiến của Ukraine ở 132 khu vực, phá hủy nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy.

Nga ồ ạt tập kích cứ điểm của Ukraine, bắn nổ nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy

Nga ồ ạt tập kích cứ điểm của Ukraine, bắn nổ nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã dồn hỏa lực tấn công các đơn vị tác chiến của Ukraine ở 132 khu vực, phá hủy nhiều kho đạn dược và sở chỉ huy.

Đằng sau chiến thuật bắn và chạy của Ukraine nhằm cản bước tiến của Nga
Đằng sau chiến thuật bắn và chạy của Ukraine nhằm cản bước tiến của Nga

VOV.VN - Những chiếc xe tăng Leopard 2A6 nặng 69 tấn được trang bị pháo cỡ nòng 55 là một trong những xe tăng tốt nhất trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, số lượng xe tăng này ngày càng suy giảm trong các lực lượng của Kiev.

Đằng sau chiến thuật bắn và chạy của Ukraine nhằm cản bước tiến của Nga

Đằng sau chiến thuật bắn và chạy của Ukraine nhằm cản bước tiến của Nga

VOV.VN - Những chiếc xe tăng Leopard 2A6 nặng 69 tấn được trang bị pháo cỡ nòng 55 là một trong những xe tăng tốt nhất trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, số lượng xe tăng này ngày càng suy giảm trong các lực lượng của Kiev.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream
Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.