Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã phủ nhận thông tin nước ông đứng sau loạt vụ nổ làm vỡ đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt của Nga xuất khẩu sang châu Âu.

Bức màn bí hiểm đã bao trùm lên các vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn khí đốt từ Nga đi qua Biển Baltic sang Đức. Đây là một trong các tuyến xuất khẩu khí đốt chính của Nga sang châu Âu. Loạt vụ nổ đã làm tăng thêm căng thẳng vốn đã cao giữa Nga và phương Tây sau khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Có nhiều giả thuyết liên quan đến vụ này, chĩa nghi ngờ vào Ukraine, Nga hoặc Mỹ; tuy nhiên, tất cả các nước này đều phủ nhận có liên quan.

Điều tra chung của tờ Washington Post (Mỹ) và Der Spiegel (Đức) đăng tải vào hôm 11/11 đã chỉ đích danh Roman Chervinsky, 48 tuổi, thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine là người liên quan trực tiếp đến loạt vụ nổ.

Dựa trên nguồn tin là quan chức ở Ukraine và các nước khác tại châu Âu, phóng sự điều tra của Washington Post và Der Spiegel cho biết, Chervinsky là "điều phối viên" trong chiến dịch phá hoại đó.

Theo Washington Post, Chervinsky giám sát hoạt động hậu cần và sự hỗ trợ cho một nhóm 6 người. Vẫn theo tờ báo này, nhóm đặc nhiệm đó đã thuê một thuyền buồm, sử dụng tên giả, và dùng thiết bị lặn xuống biển và đặt thuốc nổ lên các đường ống.

Loạt vụ nổ phá hoại đó đã xé toạc 3 trong 4 đường ống dẫn khí của tuyến Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 (Nord Stream 1 và 2), làm khí đốt phun trào ra Biển Baltic gần Bornholm, Đan Mạch.

Ukraine đã từ lâu than phiền dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ cho phép Nga tránh phải đưa khí đốt đi qua lãnh thổ Ukraine, khiến Kiev mất đi một nguồn thu từ việc trung chuyển khí đốt.

Vẫn theo tờ Washington Post, Chervinsky không hành động một mình và cũng không tự lên kế hoạch tấn công đường ống. Thay vào đó, ông này nhận lệnh từ các quan chức cao cấp của Ukraine, những người cuối cùng phải báo cáo với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Zaluzhny.

Tuy nhiên, thông qua luật sư riêng, viên chỉ huy Chervinsky đã phủ nhận bất cứ vai trò nào của mình trong vụ phá hoại đường ống khí đốt.

Trong tuyên bố với cả tờ Washington Post và tờ Der Spiegel, Chervinsky khẳng định các đồn đoán về sự dính líu của ông này đều là "tuyên truyền vô căn cứ của Nga".

Chervinsky hiện đang bị giam giữ ở Kiev với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi nỗ lực thuyết phục một phi công Nga đào tẩu vào tháng 7/2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất
Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm
Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?
Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?
UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc
Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 12/5 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để khiến những ai đứng sau loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 12/5 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để khiến những ai đứng sau loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc
Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/2 nói rằng giới chức Mỹ thừa nhận họ đứng sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) chạy ngầm dưới biển.

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/2 nói rằng giới chức Mỹ thừa nhận họ đứng sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) chạy ngầm dưới biển.

Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Dòng chảy phương Bắc
Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Hôm 18/11 một công tố viên Thụy Điển cho hay, các nhà điều tra vừa phát hiện dấu vết của thuốc nổ tại nơi đường ống Dòng chảy phương Bắc bị hư hại, cho thấy có sự phá hoại ngầm.

Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Dòng chảy phương Bắc

Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Hôm 18/11 một công tố viên Thụy Điển cho hay, các nhà điều tra vừa phát hiện dấu vết của thuốc nổ tại nơi đường ống Dòng chảy phương Bắc bị hư hại, cho thấy có sự phá hoại ngầm.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m
Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

VOV.VN - Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố". Ông cho biết, hãng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra đường ống này.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m

VOV.VN - Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố". Ông cho biết, hãng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra đường ống này.