Nhà hỏa táng ở miền Trung: Nơi bỏ hoang, chỗ hoành tráng lại đìu hiu

VOV.VN - Xây nhà hỏa táng giúp tiết kiệm đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, các dự án xây nhà hỏa táng ở miền Trung nơi thì dang dở, chỗ thì đìu hiu

Dự án xây dựng nhà hỏa táng Hội An tại thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) khởi công xây dựng vào năm 2005, trên diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng.

Công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam thi công dang dở rồi bỏ hoang.

Công trình do Công ty Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư. Sau hơn 13 năm xây dựng, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Tại đây, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng như: khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng, nhà tưởng niệm, sân đường nội bộ, hồ nước, trạm cấp gas…

Đối diện với nhà hỏa táng Hội An là khu nghĩa địa chen chúc mồ mả.
Ông Lê Trung, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, ngán ngẩm: “Dân chúng tôi rất bức xúc. Công trình làm dở dang giữa chừng, thứ nhất làm thất thoát tiền của nhà nước. Thứ 2, nghĩa trang ở đây đã hết đất để chôn cất rồi. Nên tôi đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố khẩn trương làm lại nhà hỏa táng này để người dân có nơi để hỏa táng”.

Lãnh đạo Công ty Công trình công cộng Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, công trình bị đình trệ do đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam không đủ phương tiện, năng lực thi công dẫn tới tình trạng công trình bị bỏ hoang, lãng phí.

Đường vào nhà hỏa táng đầy phân bò.
Do đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết nên thành phố Hội An đã kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam cho dừng thi công dự án để thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công, đồng thời lập lại hồ sơ tìm đơn vị khác thay thế. Hiện nay, chủ đầu tư đã thanh toán được 2,9 tỷ đồng khối lượng xây lắp trên tổng số 3,8 tỉ đồng tổng vốn đầu tư dự án.
 Ông Trần Hữu Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty công trình Công cộng Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ đầu tư nhiều lần hối thúc thanh lý hợp đồng nhưng chẳng hiểu vì sao đơn vị thi công vẫn chưa gửi hồ sơ thanh lý?  

“Do trang bị phương tiện, năng lực thi công chưa đảm bảo dẫn đến chậm tiến độ. Qua rất nhiều lần nhắc nhở đối với đơn vị thi công mà đơn vị thi công vẫn không khắc phục được nên chủ đầu tư đã đề xuất với thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam cho dừng dự án và chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công. Theo chủ trương của thành phố Hội An sẽ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước nữa mà sẽ sử dụng nguồn xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để sớm đưa công trình vào sử dụng”, ông Ngọc nói.

Nhà hỏa táng An Phước Viên Đà Nẵng.
Hiện nay, quỹ đất tại các nghĩa trang nhân dân khu vực nội thị tại các tỉnh miền Trung ngày càng chật hẹp nên việc xây dựng nhà hỏa táng rất cần thiết.

Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 3 nghĩa trang nhân dân ở các xã Hòa Khương, Hòa Sơn và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Trong đó, nghĩa trang Hòa Khương đã hết chỗ chôn, nghĩa trang Hòa Sơn chỉ còn khoảng 1 ha đất dự phòng.

Trước tình hình này, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt xây dựng Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên nhằm giảm tải cho các nghĩa trang trong thành phố.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 7,4 ha, mức đầu tư 25 tỷ đồng nằm ở xã Hòa Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 10km với các hạng mục chính là 2 lò hỏa táng hiện đại, đạt tiêu chuẩn khí thải không gây ô nhiễm môi trường; nhà hành lễ, nhà giao nhận tro cốt, căng tin, các phòng lễ có sức chứa 70 đến 90 người.

Nhiều hạng mục trong khu nhà hỏa táng xuống cấp.

Thế nhưng, sau gần 10 năm hoạt động, Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên vẫn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.

 

Ông Nguyễn Tri Hùng, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa các dân tộc ở miền Trung, hiện sống ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  cho rằng, phong tục tập quán của người Việt chưa quen với hỏa táng mà thích “mồ yên mả đẹp”.

Có những cái chết cần phải khám nghiệm tử thi thì gia đình, người thân cũng không đồng ý.

 Phần tôn lợp ở nhà hỏa táng bị gió cuốn bay gần hết.

Ông Hùng cho biết, ở Đà Nẵng hiện nay hỏa táng không tốn tiền nhưng người dân không muốn hỏa táng, con cháu người chết cũng không muốn: “Tôi nghĩ đến một lúc nào đó cũng thiếu đất để chôn người chết. Và tôi nghĩ rằng, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, người dân sẽ theo giải pháp là hỏa táng”.

 

Hiện nay, một số người có điều kiện còn mua đất để xây lăng mộ thật hoành tráng, nhiều khu mộ chiếm đến cả ha đất nên tình trạng nhà hỏa táng bỏ hoang là chuyện chưa có hồi kết./.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An
Ảnh: Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An

Năm 2005, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đầu tư 12 tỷ đồng để xây nhà hỏa táng. Nhưng 13 năm qua, công trình này vẫn chưa xong, đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Ảnh: Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An

Ảnh: Nhà hỏa táng 12 tỷ bỏ hoang ở Hội An

Năm 2005, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đầu tư 12 tỷ đồng để xây nhà hỏa táng. Nhưng 13 năm qua, công trình này vẫn chưa xong, đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.