Nha Trang lập lại trật tự vỉa hè, chia sẻ, hỗ trợ người nghèo mưu sinh

VOV.VN - Tháng 4/2022, Thành uỷ Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà có Nghị quyết 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

 

Sau thời gian thực hiện, trật tự, mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Nha Trang. Trong quá trình thực hiện, có những trường hợp cụ thể đã được chính quyền cơ sở xử lý hài hòa, tạo điều kiện để người nghèo mưu sinh nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nhiều năm qua, tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, để xe phục vụ kinh doanh xảy ra phổ biến ở thành phố Nha Trang. Các điểm họp chợ tự phát gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Nguyên nhân là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đúng mức, chưa phát huy vai trò người đứng đầu. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết và không triệt để. Thành ủy Nha Trang ban hành Nghị quyết 18 với mục tiêu chấm dứt tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh, xóa bỏ các điểm họp chợ tự phát.

Sau 8 tháng triển khai Nghị quyết này, tuyến đường Tố Hữu, phường Phước Hải- cửa ngõ phía Tây thành phố Nha Trang đã thông thoáng. Những hộ kinh doanh bày bán đồ ăn trên vỉa hè không còn.

Ông Nguyễn Chí Thạch, tổ dân phố Phước Toàn Tây, phường Phước Hải kể, sau 10 năm “phập phồng” bán bún riêu ở vỉa hè đường Tố Hữu, khi được địa phương vận động, vợ chồng ông đã thuê mặt bằng để tiếp tục bán hàng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện, thuê được mặt bằng phù hợp để kinh doanh ổn định. Bà Dương Thị Tuyết, ở xã Vĩnh Thái, bán bánh mỳ trên đường Thích Quảng Đức, thành phố Nha Trang cho biết, tủ bánh mỳ là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Bà thường xuyên bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Thông cảm hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Quy tắc đô thị của phường yêu cầu bà di chuyển tủ bánh mỳ đến vị trí có vỉa hè rộng, lùi sát vào phía trong để nhường lối cho người đi bộ. Đồng thời, phải đảm bảo vệ sinh, chỉ được bán mang đi.

Sau 8 tháng thực hiện Nghị quyết 18 của Thành uỷ, UBND các phường, xã ở thành phố Nha Trang đã kiểm tra, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, xử phạt hành chính hơn 600 triệu đồng. Các điểm chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè để bán hàng đã được xử lý cơ bản, bộ mặt đô thị du lịch Nha Trang đang thay đổi dần.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cho biết, việc lập lại trật tự đô thị sẽ giúp cho Nha Trang thu hút được nhiều khách du lịch, từ đó, kinh tế địa phương phát triển, góp phần nâng cao đời sống cho người dân: "Bán hàng lề đường là không thân thiện, không văn minh. Kể cả chất lượng hàng hóa đấy cũng không đảm bảo. Bán trên đường phố làm ảnh hưởng đến giao thông tắc nghẽn. Dẹp bán hàng trên đường phố là cần thiết nhất đối với sự phát triển và thu hút du khách".

Lập lại trật tự, mỹ quan đô thị là vấn đề khó nếu không gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Thành ủy Nha Trang đã phân công các Thành ủy viên chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Việc lập lại trật tự mỹ quan đô thị là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và sẽ xử lý trách nhiệm, điều chuyển công tác đối với người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu không ăn uống trên lòng đường, vỉa hè, không mua bán tại các chợ tự phát.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, thành phố chia sẻ, tạo điều kiện đối với người dân hoàn cảnh khó khăn. Về lâu dài, thành phố Nha Trang chủ trương hỗ trợ các hộ buôn bán trên vỉa hè vào các khu chợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỉa hè ở Hà Nội bị hàng ăn chiếm dụng, không còn chỗ dành cho người đi bộ
Vỉa hè ở Hà Nội bị hàng ăn chiếm dụng, không còn chỗ dành cho người đi bộ

VOV.VN - Thích ứng trở lại sau dịch Covid-19, trên nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, hàng quán bày bàn ghế la liệt lấn chiếm vỉa hè không còn dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, những vi phạm này gần như không được chính quyền nhắc nhở, xử lý.

Vỉa hè ở Hà Nội bị hàng ăn chiếm dụng, không còn chỗ dành cho người đi bộ

Vỉa hè ở Hà Nội bị hàng ăn chiếm dụng, không còn chỗ dành cho người đi bộ

VOV.VN - Thích ứng trở lại sau dịch Covid-19, trên nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, hàng quán bày bàn ghế la liệt lấn chiếm vỉa hè không còn dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, những vi phạm này gần như không được chính quyền nhắc nhở, xử lý.

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè, ghế đá công cộng để bán hàng ở ven Hồ Tây
Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè, ghế đá công cộng để bán hàng ở ven Hồ Tây

VOV.VN - Sáng nay (21/4), lực lượng chức năng phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) ra quân dẹp trật tự lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng ghế đá công cộng làm nơi kinh doanh, bán hàng trên dãy phố Nhật Chiêu.

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè, ghế đá công cộng để bán hàng ở ven Hồ Tây

Hà Nội dẹp lấn chiếm vỉa hè, ghế đá công cộng để bán hàng ở ven Hồ Tây

VOV.VN - Sáng nay (21/4), lực lượng chức năng phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) ra quân dẹp trật tự lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng ghế đá công cộng làm nơi kinh doanh, bán hàng trên dãy phố Nhật Chiêu.

Hàng quán hoa quả "mọc" tràn lan lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Hà Nội
Hàng quán hoa quả "mọc" tràn lan lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Dọc trục đường đại lộ Thăng Long, rất nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán các mặt hàng trên vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hàng quán hoa quả "mọc" tràn lan lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Hà Nội

Hàng quán hoa quả "mọc" tràn lan lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Dọc trục đường đại lộ Thăng Long, rất nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán các mặt hàng trên vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ninh Bình tạm dừng dịch vụ tại chỗ các hàng quán ăn, uống vỉa hè từ 0h ngày 28/5
Ninh Bình tạm dừng dịch vụ tại chỗ các hàng quán ăn, uống vỉa hè từ 0h ngày 28/5

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ tại chỗ của tất cả các quán ăn, hàng quán giải khát vỉa hè, đường phố, khu công cộng từ 0h ngày 28/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ninh Bình tạm dừng dịch vụ tại chỗ các hàng quán ăn, uống vỉa hè từ 0h ngày 28/5

Ninh Bình tạm dừng dịch vụ tại chỗ các hàng quán ăn, uống vỉa hè từ 0h ngày 28/5

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ tại chỗ của tất cả các quán ăn, hàng quán giải khát vỉa hè, đường phố, khu công cộng từ 0h ngày 28/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.