Nhân viên tiêm vaccine đủ ít nhất 1 mũi mới được bán quán ăn

VOV.VN - Công nhân tại doanh nghiệp, người lao động, nhân viên của cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch ăn uống từ các địa phương khác đến/quay trở lại TP.HCM, có nhu cầu tiêm vaccine thì đăng ký với địa phương nơi tạm trú, hoặc các đơn vị lập danh sách để được sắp xếp tổ chức tiêm vaccine.

Có thể sẽ không cho uống rượu bia tại quán nếu ca nhiễm tăng vọt

Tại chương trình, một số người dân thắc mắc về việc TP.HCM không cho bán rượu bia tại chỗ vì sợ tụ tập đông, vậy khách có thể mang tới sử dụng không? Theo Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan, việc bán tại chỗ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt nếu sử dụng rượu bia, vì người dân sẽ giao lưu gặp gỡ qua thời gian xa cách.

Hiện TP cho thí điểm ở TP.Thủ Đức và Quận 7 cũng rất lo ngại vấn đề người dân tại các quận khác đổ về các quận thí điểm ăn uống. Nếu sau 2 tuần thí điểm, số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt thì sẽ xem xét không cho các quán bán bia rượu toàn thành phố. Vì vậy, mỗi người dân phải nhất quán trong bảo vệ sức khỏe của mình, đừng nên vui quá, chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những thành quả mà Thành phố đã nỗ lực mới đạt được trong việc kiểm soát dịch Covid-19.

Cũng theo bà Lan, luật không cấm người từ quận khác đến hai quận thí điểm ăn uống nhưng vẫn phải quét mã QR và thẻ xanh. Vì vậy, các ngành chức năng mong người dân chờ đợi thêm, không nên vội vàng tụ tập ăn nhậu để đảm bảo các quy định phòng dịch. Chủ cơ sở kinh doanh cần tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn để ngăn chặn lây lan dịch bệnh cho khách hàng của mình.

Bà Phạm Khánh Phong Lan nói: "Tôi nghĩ không phải là thời điểm các quán xin mở mới. Mà nếu muốn mở thì phải làm các thủ tục, được Sở Thông tin truyền thông cấp mã QR để khách hàng đến đăng ký và được kiểm tra. Cơ sở thì phải đáp ứng điều kiện để phòng chống dịch bệnh, như về cách bố trí, khoảng cách trong quán, ghế bàn, việc vệ sinh khử khuẩn, có các phương tiện để trợ giúp khách hàng".

Cũng theo Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, trong thời gian vừa qua đã có thực trạng nhiều điểm mở bán tự phát dẫn đến các nguy cơ về an toàn thực phẩm, vì vậy, cơ quan này sẽ phối hợp các quận huyện để tăng cường kiểm tra xử phạt cả về an toàn thực phẩm và phòng chống dịch.

Nhân viên làm việc ở quán ăn phải tiêm đủ mũi vaccine

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, các chủ cơ sở phải lo cho công nhân tiêm mũi 1 ít nhất 14 ngày mới được nhận vào làm việc.

Về thắc mắc các nhân viên phục vụ, người lao động của quán ăn, cơ sở kinh doanh về quê và hiện nay quay trở lại làm việc, chưa được tiêm đủ hai mũi vaccine, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, những người này sẽ được tiêm đầy đủ. Hiện nay các địa phương vẫn duy trì tiêm cho người trên 18 tuổi.

Vì vậy, người lao động có thể liên hệ tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền phường xã để được tiêm ngừa

"Nếu là người lao động tại doanh nghiệp nào đó thì chủ doanh nghiệp tập hợp lại danh sách công nhân của mình phối hợp chính quyền địa phương để tổ chức tiêm, hoặc nếu đông thì tiêm tại chỗ luôn. Tôi cho rằng điều này sẽ rất thuận tiện để công nhân của các doanh nghiệp được tiêm vaccine đầy đủ, đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Hữu Hưng bày tỏ.

Về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ, trong chương trình, nhiều người dân băn khoăn về việc tiêm cho các bé có bệnh nền. Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, các cháu có bệnh nền thì cần vào các bệnh viện quận, huyện.

Ngoài ra, đối với các bệnh nhi đang điều trị ở bệnh viện chuyên khoa nhi nếu qua khám sàng lọc đủ điều kiện, kể cả trẻ từ các tỉnh, thành khác về TP.HCM điều trị tại bệnh viện, các trẻ ở tỉnh đang tạm trú ở TP.HCM cũng được tiêm luôn nếu đủ tuổi. Theo quy định của Bộ Y tế là trẻ có ngày sinh từ 27/10/2009 trở về trước sẽ được tiêm ngừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?
Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.

Đề xuất lập dự án thu phí ô tô lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM
Đề xuất lập dự án thu phí ô tô lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất thực hiện lập dự án thu phí ô tô lưu thông vào trong khi vực trung tâm thành phố.

Đề xuất lập dự án thu phí ô tô lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM

Đề xuất lập dự án thu phí ô tô lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất thực hiện lập dự án thu phí ô tô lưu thông vào trong khi vực trung tâm thành phố.

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM
Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

VOV.VN - Số tiền này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

Trao 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh tại TP.HCM

VOV.VN - Số tiền này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM.