Nhiều bệnh viện lạm dụng thuốc tiêm và vitamin

Một nghiên cứu về tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho thấy thuốc tiêm được sử dụng với tỷ lệ 82% trong số hơn 1.800 bệnh án được nghiên cứu. Thậm chí, tại một số khoa lâm sàng sử dụng 100% thuốc tiêm.

Đây là vấn đề đáng lo ngại, bởi chỉ số này cao hơn nhiều so với cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về tác hại của việc tiêm thuốc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tại một số viện và khoa lâm sàng, tỷ lệ dùng vitamin ở mức rất cao, từ 70% đến 100% các bệnh án. 

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện hoặc phòng mạch khám, được bác sĩ kê đơn từ 5 đến 6 loại thuốc cùng lúc. Theo các chuyên gia, nếu không nắm vững về tác động dược lý, sẽ có nguy cơ tương tác gây ra phản ứng có hại của thuốc cho người bệnh.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, năm 2008, có hơn 2.000 báo cáo về phản ứng có hại của thuốc; trong đó nhóm kháng sinh chiếm gần một nửa; vitamin và khoáng chất chiếm 3,5%. Đây chỉ là báo cáo tự phát của các cán bộ y tế mà chưa có những theo dõi tác hại của thuốc mang tính hệ thống, chuyên nghiệp nhằm cảnh báo cho cơ quan quản lý và người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận, Bộ Y tế rất coi trọng hoạt động thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, nhưng thời gian qua hoạt động này chủ yếu dựa vào kinh phí tài trợ. Vì vậy, có tình trạng tài trợ nhiều làm nhiều, tài trợ ít làm ít, thậm chí hết tài trợ cũng hết theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên