Nhiều căn nhà ở Cao Bằng vẫn ngập trong nước lũ

VOV.VN - Đến chiều 25/8, hàng chục căn nhà tại thành phố Cao Bằng vẫn ngập trong nước lũ, ngoài ra nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại địa phương này cũng đã tê liệt cục bộ do tình trạng sạt lở, ngập úng gây ra.

Mưa lớn từ 22-25/8 đã khiến hàng trăm căn nhà cùng khoảng 1.000ha cây trồng tại các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hòa An và thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị ngập úng, nhiều căn nhà nước dâng cao đến hơn 1m từ chiều và tối 23/8. Trong đó, riêng tại huyện Hòa An, sơ bộ có 111 căn nhà bị ngập úng (riêng tại thị trấn Nước Hai có đến 93 căn) và gần 40 căn nhà bị sạt lở taluy dương, trong đó 1 căn tại xóm 8 Bế Triều, thị trấn Nước Hai bị sập đổ hoàn toàn.

Đến sáng 25/8, lũ cơ bản đã rút và không còn tình trạng nhà cửa bị ngập. Tuy nhiên, nhiều diện tích hoa màu vẫn chìm trong nước lũ.

Còn tại thành phố Cao Bằng, từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8, lũ trên sông Hiến đạt xấp xỉ báo động III khiến 193 căn nhà, 14 tuyến giao thông bị ngập, sạt lở và gần 400ha cây trồng ngập trong nước. Đêm 24 và sáng 25/8, lũ trên sông Hiến tiếp tục dâng cao khiến nhiều nhà dân khu vực trũng thấp, ven sông tiếp tục bị ngập úng.

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho biết, đây là trận lũ lịch sử gần 30 năm qua mới xảy ra trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

“Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của các phường, xã ứng trực 24/24h, cử lực lượng đến hỗ trợ người dân, dùng xuồng, bè đưa người già, trẻ nhỏ và tài sản đến khu vực an toàn. Với những hộ dân chưa tìm được chỗ ở, chúng tôi sẽ bố trí đến các nhà văn hóa và đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết. Mặc dù thành phố chưa có hộ nào phải thiếu thốn nhu yếu phẩm nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đầy đủ cho tình huống có thể xảy ra”, ông Nguyễn Thế Hoàn nói.

Cũng trong đêm 24 và sáng 25/8, nhiều tuyến đường huyết mạch tại Cao Bằng tiếp tục ghi nhận tình trạng ngập úng, sạt lở khiến giao thông tê liệt nhiều giờ. Tuyến Quộc lộ 3 huyết mạch nối Bắc Kạn - Cao Bằng xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại Km256 trên đèo Tài Hồ Sìn, Km264 thuộc địa phận xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; Còn tại Km 299, xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa bị ngập sâu, lực lượng Công an đã dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân qua lại…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ
Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900 ha cây trồng tại Cao Bằng đã bị ngập úng, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900 ha cây trồng tại Cao Bằng đã bị ngập úng, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Cao Bằng: Người dân thức xuyên đêm "canh lũ"
Cao Bằng: Người dân thức xuyên đêm "canh lũ"

VOV.VN - Từ đêm 22/8 đến sáng nay24/8, tại Cao Bằng đã có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập úng và một số tuyến giao thông trọng yếu ắch tắc nghiêm trọng.

Cao Bằng: Người dân thức xuyên đêm "canh lũ"

Cao Bằng: Người dân thức xuyên đêm "canh lũ"

VOV.VN - Từ đêm 22/8 đến sáng nay24/8, tại Cao Bằng đã có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập úng và một số tuyến giao thông trọng yếu ắch tắc nghiêm trọng.

Mưa lớn tại tỉnh Cao Bằng khiến nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu bị úng ngập
Mưa lớn tại tỉnh Cao Bằng khiến nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu bị úng ngập

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa dông diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20-45mm, một số khu vực mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70mm đến trên 100mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương.

Mưa lớn tại tỉnh Cao Bằng khiến nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu bị úng ngập

Mưa lớn tại tỉnh Cao Bằng khiến nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu bị úng ngập

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa dông diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20-45mm, một số khu vực mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70mm đến trên 100mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương.