Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở địa phương

VOV.VN - Hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Kon Tum vẫn còn thiếu trên 1.700 chỉ tiêu biên chế cán bộ giáo viên. Trước thực tế này, ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác giảng dạy ở các nhà trường.

 

PV Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên phản ánh, theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, đối với cấp Mầm non hiện tỉnh còn thiếu 705 chỉ tiêu biên chế, Tiểu học thiếu 477 chỉ tiêu, Trung học cơ sở thiếu 497 chỉ tiêu và Trung học phổ thông thiếu 43 chỉ tiêu.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có quy mô nhỏ; Phân công, bố trí, điều hòa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn từng huyện, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ tại các địa phương; Phân công, bố trí giáo viên cấp trung học phổ thông giảng dạy một số tiết ở cấp trung học cơ sở, giáo viên trung học cơ sở dạy một số tiết ở cấp tiểu học.

Nơi còn thiếu 159 giáo viên trực tiếp đứng lớp, ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Kon Tum cho biết những giải pháp đơn vị đã thực hiện nhằm đảm bảo công tác giảng dạy ở các nhà trường.

 “Sắp xếp lại lớp để bố trí giáo viên đảm bảo hợp lý ở các trường. Thực hiện sáp nhập điểm lẻ về điểm chính đã sáp nhập được 7 điểm trong đó có 2 điểm mầm non và 5 điểm tiểu học. Thực hiện điều chuyển giáo viên từ trường thừa qua trường thiếu để sắp xếp hợp lý chuyên môn giữa các trường. Đối với các bộ môn còn thiếu như Tin học, Tiếng Anh cấp tiểu học ngành đã bố trí giáo viên dạy liên trường. Ngoài ra ngành đã bố trí giáo viên Tin học, Tiếng Anh Trung học cơ sở dạy Tin học, tiếng Anh ở cấp tiểu học”- ông Hòa nói.

Cùng với những giải pháp tạm thời trước mắt, để giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cũng đã kiến nghị Bộ GD-ĐT tham mưu Chính phủ bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD-ĐT còn thiếu. Có chính sách tuyển dụng viên chức đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ để thuận lợi cho địa phương về nguồn tuyển dụng.

Lào Cai bổ sung gần 1.900 giáo viên trong 5 năm tới

Theo PV/VOV-Tây Bắc, tỉnh Lào Cai đã xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo giáo viên giai đoạn 2022 - 2026 để đảm bảo việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên dạy đúng và đủ các môn học, thực hiện điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Theo đó, số lượng giáo viên cần bổ sung trong 5 năm tới là gần 1.900 người, trong đó có hơn 850 giáo viên thuộc 4 môn học thiếu nguồn tuyển là Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Tỉnh Lào Cai sẽ ưu tiên chính sách đặt hàng đào tạo giáo viên của 4 môn học này. Theo đó, từ 2022 - 2026, tỉnh sẽ hợp tác với các cơ sở đào tạo sư phạm uy tín trong nước để đặt hàng đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 cho 200 giáo viên các chuyên ngành thiếu nguồn tuyển của các cấp học phổ thông (tiếng Anh, Tin học); đặt hàng đào tạo theo hình thức chính quy tập trung cho 250 học sinh đã hoàn thành chương trình THPT/GDTX với các chuyên ngành Sư phạm thiếu nguồn tuyển thuộc các cấp học phổ thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải bài toán giáo viên ồ ạt nghỉ việc, cách nào?
Giải bài toán giáo viên ồ ạt nghỉ việc, cách nào?

VOV.VN - Gánh nặng "cơm áo" cộng với áp lực lớn từ thành tích của học sinh, của lớp, của trường và cả việc cảm thấy đơn độc khi lên tiếng về những tiêu cực trong môi trường giáo dục khiến nhiều thầy cô phải “dứt áo”.

Giải bài toán giáo viên ồ ạt nghỉ việc, cách nào?

Giải bài toán giáo viên ồ ạt nghỉ việc, cách nào?

VOV.VN - Gánh nặng "cơm áo" cộng với áp lực lớn từ thành tích của học sinh, của lớp, của trường và cả việc cảm thấy đơn độc khi lên tiếng về những tiêu cực trong môi trường giáo dục khiến nhiều thầy cô phải “dứt áo”.

Hàng ngàn giáo viên nghỉ việc, nếu kéo dài, “vỡ trận”, ai chịu trách nhiệm?
Hàng ngàn giáo viên nghỉ việc, nếu kéo dài, “vỡ trận”, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần sớm có chỉ đạo với các Bộ, ngành liên quan như Bộ GD-ĐT, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính để cân đối ngân sách, có giải pháp khắc phục nhanh chóng việc lượng lớn giáo viên nghỉ việc,tránh để kéo dài càng làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Hàng ngàn giáo viên nghỉ việc, nếu kéo dài, “vỡ trận”, ai chịu trách nhiệm?

Hàng ngàn giáo viên nghỉ việc, nếu kéo dài, “vỡ trận”, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần sớm có chỉ đạo với các Bộ, ngành liên quan như Bộ GD-ĐT, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính để cân đối ngân sách, có giải pháp khắc phục nhanh chóng việc lượng lớn giáo viên nghỉ việc,tránh để kéo dài càng làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Nhiều giáo viên xin nghỉ việc, ngành Giáo dục Lai Châu tiếp tục gặp khó
Nhiều giáo viên xin nghỉ việc, ngành Giáo dục Lai Châu tiếp tục gặp khó

VOV.VN - Vừa tạm khắc phục xong tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhiều đơn vị trường, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh biên giới Lai Châu lại phải đối mặt với tình trạng nhiều giáo viên nghỉ việc hoặc xin chuyển vùng, chuyển ngành.

Nhiều giáo viên xin nghỉ việc, ngành Giáo dục Lai Châu tiếp tục gặp khó

Nhiều giáo viên xin nghỉ việc, ngành Giáo dục Lai Châu tiếp tục gặp khó

VOV.VN - Vừa tạm khắc phục xong tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhiều đơn vị trường, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh biên giới Lai Châu lại phải đối mặt với tình trạng nhiều giáo viên nghỉ việc hoặc xin chuyển vùng, chuyển ngành.