Nhiều hàng quán tại Buôn Mê Thuột chưa chấp hành nghiêm việc chống dịch

VOV.VN -Những hàng quán chưa chấp hành nghiêm, chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc từ ngày 2/4.

Hôm nay (1/4), ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, vẫn còn tình trạng một số hàng quán chưa chấp hành nghiêm túc. Lực lượng chức năng địa phương đã ngay lập tức kiểm tra, nhắc nhở các hộ đảm bảo đúng quy định phòng ngừa dịch bệnh. Chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm từ ngày 2/4.

Cửa hàng kinh doanh túi xách, dày dép vẫn mở cửa hoạt động

Tại quán cà phê Mimosa, trên đường Ngô Quyền, phường Tân An, khi đoàn kiểm tra đến vẫn có khoảng 30 khách hàng đang ngồi uống cà phê, bàn ghế kê sát nhau. Lý giải trước sự việc của quán mình, chị Nguyễn Thị Thúy, chủ cơ sở cho biết sáng nay chị đã tính chỉ bán cà phê cho khách mang đi, nhưng vì có một số khách quen đến ngồi nên chị cả nể vì đa số là khách quen.

Nhiều xe máy dựng bên ngoài quán cà phê.

Tương tự, tại quán cà phê Music, gần ngã tư đường Ngô Quyền – Lê Thánh Tông, nhiều khách hàng vẫn điềm nhiên ngồi nói chuyện, còn chủ quán và nhân viên thì vẫn nhiệt tình phục vụ.

Sau khi được Đoàn kiểm tra liên ngành đến tuyên truyền, nhắc nhở, hầu hết khách hàng đều đứng dậy ra về. Bà Trần Thị Thơ cam kết, sẽ chuyển sang hình thức kinh doanh ship cà phê đem đi chứ không để khách vào quán.

Cùng với các quán cà phê, một số cửa hàng không nằm trong quy định được phép mở cửa kinh doanh như cửa hàng thời trang, đồ điện tử, giày dép… trên một số tuyến phố ở Buôn Ma Thuột sáng nay vẫn mở cửa hoạt động.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở cửa hàng điện tử Ánh Dương.

Anh Nguyễn Quốc Trí, Công ty Tin học Ánh Dương cho biết, cơ sở đã nắm được nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song do thời gian gấp gáp quá, nên vẫn phải duy trì hoạt động thêm ngày hôm nay để xử lý những đơn hàng đã nhận trước đó.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn cả nước thì chiều ngày 31/3 UBND thành phố đã chỉ đạo 21/21 xã phường đồng loạt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như xe lưu động, loa truyền thanh để toàn thể người dân hiểu và thực hiện.

Đa số quán ăn, cửa hàng ở Buôn Ma Thuột đã đóng cửa.

Sáng 1/4, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh và người dân chấp hành quy định phòng ngừa dịch bệnh. Ông Đoàn Ngọc Thượng khẳng định sau ngày 1/4, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BVĐK Tây Nguyên nhận 10 máy tạo oxy hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19
BVĐK Tây Nguyên nhận 10 máy tạo oxy hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Những máy tạo oxy sẽ đáp ứng được rất nhiều cho những bệnh nhân nằm ở khu vực không có oxy, giúp giảm tỷ lệ tử vong.

BVĐK Tây Nguyên nhận 10 máy tạo oxy hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

BVĐK Tây Nguyên nhận 10 máy tạo oxy hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Những máy tạo oxy sẽ đáp ứng được rất nhiều cho những bệnh nhân nằm ở khu vực không có oxy, giúp giảm tỷ lệ tử vong.

Người dân Đắk Lắk đồng thuận chấp hành Chỉ thị 16
Người dân Đắk Lắk đồng thuận chấp hành Chỉ thị 16

VOV.VN - Ngay trong tối 31/3, các ngành chức năng Đắk Lắk đã ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. 

Người dân Đắk Lắk đồng thuận chấp hành Chỉ thị 16

Người dân Đắk Lắk đồng thuận chấp hành Chỉ thị 16

VOV.VN - Ngay trong tối 31/3, các ngành chức năng Đắk Lắk đã ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. 

BV Hữu nghị cách ly 15 người của Công ty Trường Sinh, đóng cửa nhà ăn
BV Hữu nghị cách ly 15 người của Công ty Trường Sinh, đóng cửa nhà ăn

VOV.VN - Hiện BV Hữu nghị đã cho đóng cửa, phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực căng tin bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

BV Hữu nghị cách ly 15 người của Công ty Trường Sinh, đóng cửa nhà ăn

BV Hữu nghị cách ly 15 người của Công ty Trường Sinh, đóng cửa nhà ăn

VOV.VN - Hiện BV Hữu nghị đã cho đóng cửa, phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực căng tin bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.