Nhiều hoạt động tri ân Ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN - Các đoàn đến dân hương tưởng niệm tại các nghĩa trang; thăm, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách...

** Tại tỉnh Điện Biên: Nhân kỷ nệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, sáng nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTP tỉnh Điện Biên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Nghĩa trang Độc Lập là nơi an nghỉ của hơn 2.400 liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và quân tình nguyện Việt Nam tham gia tại chiến trường Lào. Đây là 1 trong 4 nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia nằm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” và dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân những công lao to lớn của các cha anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. 

Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ Việt Nam TP HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; lãnh đạo thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng và đông đảo nhân dân.

Trung tướng Phạm Tuân thắp hương tri ân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013)

Trước lễ kỷ niệm, đoàn Đại biểu TP HCM cùng đông đảo người dân đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố; Nghĩa trang TP HCM tại quận Thủ Đức và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược huyện Củ Chi.

Tại lễ kỷ niệm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bày tỏ niềm tự hào, sự tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương – bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến một phần máu xương và cuộc đời cho nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua Thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như chăm sóc, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh; xây nhà tình thương, tình nghĩa.

Đến nay, thành phố đã xây dựng 15.000 căn nhà tình nghĩa, trị giá 176 tỷ đồng, phụng dưỡng tất cả các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Từ đầu năm 2012 đến nay, thành phố đã tặng 448 sổ vàng tình nghĩa và tìm kiếm, quy tập 75 hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang, cùng nhiều hoạt động khác nhằm chăm lo các gia đình chính sách.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện cuộc sống của người có công, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", ưu tiên tạo việc làm cho thương binh, bệnh binh.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Năm tháng sẽ qua đi, nhưng sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ sẽ còn mãi trong lòng chúng ta. Chăm sóc giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách là trách nhiệm của toàn xã hội. Các ban ngành đoàn thể sẽ đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức dạy nghề và trợ vốn cho thương binh, bệnh binh, tổ chức sửa chữa nhà và chăm lo cho gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn”.

Ngay sau lễ kỷ niệm, cũng tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức.

** Cũng trong sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai và nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh ủy,  HĐND , UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Tối nay (26/7), Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức chương trình tưởng niệm, thắp nến tri ân các liệt sĩ, hội thu “Áo lụa tặng bà” để thăm và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Đồng Nai.

Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỉ năm nay, tỉnh Đồng Nai tặng quà cho trên 19.000 đối tượng chính sách là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tỉnh còn có 17 gia đình thương binh, liệt sĩ được Chủ tịch nước gửi quà tặng.

** Sáng nay (26/7), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng 85 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia lần thứ 16 và 2 hài cốt quy tập ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

Thực hiện kế hoạch trong mùa khô 2012 – 2013, đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ K92 Kiên Giang đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 85 hài cốt liệt sỹ ở Campuchia và 2 hài cốt liệt sỹ ở trong nước. Trong đó có 10 hài cốt liệt sỹ đã chuyển giao về nghĩa trang thuộc ngành bưu chính viễn thông tỉnh Tây Ninh và chuyển về gia đình an táng.

Từ khi thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia từ năm 2001 đến nay, Đội K92 Kiên Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn, tìm kiếm trên địa bàn 4 tỉnh Kép, Campot, Sihanouk và Kokong thuộc Campuchia. Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 1.748 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của chính quyền, nhân dân Kiên Giang đối với những người đã hy sinh thân mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại tá Phạm Khắc Điệp, Đội trưởng Đội K92 Kiên Giang cho biết: "Đây là niềm tự hào và vinh dự của đơn vị và của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao. Chúng tôi vừa nhận được biên bản thỏa thuận giữa 2 Chính phủ, tháng 10 tới chúng tôi tiếp tục thực hiện. Đợt này sẽ bắt đầu từ 1/10 đến 30/7/2014".

Còn tại Nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang phối hợp Quân khu 9 tổ chức lễ cải táng 203 hài cốt liệt sĩ do Đội chuyên trách K90 (Quân khu 9) và Đội chuyên trách K93 (An Giang) tìm kiếm, cất bốc, hồi hương từ các tỉnh: Takeo, Kandal, Kompong Speau, Kompong Chhnang… thuộc Vương quốc Campuchia và quy tập nội địa trong mùa khô 2012-2013.

Được biết, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- Liệt  sĩ, ngân sách tỉnh và huyện sẽ chi gần 9 tỷ đồng trao quà cho trên 14.000 đối tượng chính sách và người có công; đồng thời thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa; tổ chức đi thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách tiêu biểu, thăm thương- bệnh binh nặng đang điều trị tại các trung tâm nuôi dưỡng thương- bệnh binh và các đơn vị liên quan./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
TP HCM: Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

VOV.VN - Nhiều hoạt động phụng dưỡng, chăm lo cho người có công đã được Thành đoàn triển khai nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.

TP HCM: Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

TP HCM: Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

VOV.VN - Nhiều hoạt động phụng dưỡng, chăm lo cho người có công đã được Thành đoàn triển khai nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Học sinh trung học thăm, tặng quà các thương binh nặng
Học sinh trung học thăm, tặng quà các thương binh nặng

(VOV) -Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của học sinh trường THPT Hà Nội- Amsterdam

Học sinh trung học thăm, tặng quà các thương binh nặng

Học sinh trung học thăm, tặng quà các thương binh nặng

(VOV) -Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của học sinh trường THPT Hà Nội- Amsterdam

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ
Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa đào tạo nghề cho con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng vào kế hoạch triển khai đạo tạo nghề.

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa đào tạo nghề cho con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng vào kế hoạch triển khai đạo tạo nghề.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh -Liệt sĩ
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh -Liệt sĩ

(VOV) -Năm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc hỗ trợ người có công giải quyết về nhà ở.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh -Liệt sĩ

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh -Liệt sĩ

(VOV) -Năm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc hỗ trợ người có công giải quyết về nhà ở.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ
Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ có gần 30 người là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ có gần 30 người là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.