Nhiêu khê thủ tục hành chính ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiêu khê, gây phiền hà cho người dân và tổ chức doanh nghiệp.

Trong đó, vấn đề về đất đai và thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Thanh Hải ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ông từng ra xã làm thủ tục tách thửa đất cho con và phải đi nhiều lần mới hoàn thiện thủ tục. Thay vì hướng dẫn cho dân một lần về thủ tục, sau khi hoàn thiện người dân mang đi nộp cho cơ quan chức năng, nhưng cán bộ xã không làm, chỉ hướng dẫn qua loa nên hồ sơ đi một lần không bao giờ đạt yêu cầu.

“Cách đây mấy tháng tôi đi làm sổ đất mới để tách thửa cho con nhưng phải đi mấy lần. Tôi ra xã, họ đưa cho mình giấy xác nhận xong mình đi làm, khi hoàn thành họ ra biên lai cho mình và giấy hẹn (từ 15-20 ngày). Trục trặc hồ sơ là ngay từ khi mình đi nộp hồ sơ”, ông Hải kể.

Còn ông Trần Văn Dũng, Chủ doanh nghiệp chế biến hải sản ở TP Vũng Tàu cho biết, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 rất mong chờ gói hỗ trợ của Chính phủ. Nhưng để tiếp cận được gói này thì rất khó, bởi thủ tục hành chính nhiêu khê.

“Không có gói hỗ trợ nào mà doanh nghiệp tiếp cận được, hỗ trợ công nhân cũng không được, Bảo hiểm xã hội cũng không được. Thủ tục, hồ sơ giấy tờ để chứng minh được mấy thứ đó thì nhiêu khê lắm. Doanh nghiệp thì khó khăn thật, nhưng muốn tiếp cận được những gói đó thì hồ sơ làm phức tạp lắm”, ông Dũng chia sẻ.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tại các đơn vị, địa phương, tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2021, Bà Rịa- Vũng Tàu còn 17/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội do HĐND tỉnh giao chưa hoàn thành; còn có tình trạng công chức, lãnh đạo quản lý bị kỷ luật. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của địa phương bị rớt hạng. Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, giảm 7 bậc so với năm 2020; xếp thứ 2/6 tỉnh vùng Đông Nam bộ và sau Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội
Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN - Chiều nay (6/7), Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN - Chiều nay (6/7), Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

“Thủ tục hành chính không chờ” mang lại sự thoải mái cho người dân
“Thủ tục hành chính không chờ” mang lại sự thoải mái cho người dân

VOV.VN - Vừa qua trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã triển khai sáng kiến “5 thủ tục hành chính không chờ”. Do đó người dân chỉ mất 5-10 phút làm thủ tục giấy tờ, đỡ mất công đi lại nhiều lần.

“Thủ tục hành chính không chờ” mang lại sự thoải mái cho người dân

“Thủ tục hành chính không chờ” mang lại sự thoải mái cho người dân

VOV.VN - Vừa qua trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã triển khai sáng kiến “5 thủ tục hành chính không chờ”. Do đó người dân chỉ mất 5-10 phút làm thủ tục giấy tờ, đỡ mất công đi lại nhiều lần.

Thủ tục hành chính mỗi nơi hiểu một kiểu khiến doanh nghiệp chạy lòng vòng
Thủ tục hành chính mỗi nơi hiểu một kiểu khiến doanh nghiệp chạy lòng vòng

VOV.VN - Thực tế có nhiều trường hợp cơ quan chức năng mỗi nơi hiểu quy định của Nhà nước một cách khác nhau, khiến DN phải chạy lòng vòng, mất rất nhiều thời gian mà không cơ quan nào giải quyết.

Thủ tục hành chính mỗi nơi hiểu một kiểu khiến doanh nghiệp chạy lòng vòng

Thủ tục hành chính mỗi nơi hiểu một kiểu khiến doanh nghiệp chạy lòng vòng

VOV.VN - Thực tế có nhiều trường hợp cơ quan chức năng mỗi nơi hiểu quy định của Nhà nước một cách khác nhau, khiến DN phải chạy lòng vòng, mất rất nhiều thời gian mà không cơ quan nào giải quyết.