Nhiều lao động ở Sơn La sẽ tham gia làm việc tại thị trường Hàn Quốc

VOV.VN - Vào đầu tháng 9, tháng 10 tới đây, nhiều người lao động ở tỉnh miền núi Sơn La sẽ được tham gia lao động thời vụ tại thị trường Hàn Quốc.

 

Việc hỗ trợ, kết nối, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những hướng đi chiến lược của tỉnh Sơn La trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La còn nhiều khó khăn, mỗi năm, có hàng chục nghìn lao động đến độ tuổi tham gia thị trường lao động; tuy nhiên, cơ hội việc làm trong tỉnh còn hạn chế, tỷ lệ lao động thiếu việc làm, làm việc không ổn định vẫn còn ở mức cao, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đơn vị đã chủ động làm việc với một số địa phương của Hàn Quốc và đã có 2 tỉnh thuộc nước này đến Sơn La để ký thoả thuận, tuyển chọn người lao động đi làm việc thời vụ. Bà Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông tin: Đến thời điểm hiện tại, có 56 lao động của Sơn La đã đủ các điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc. Dự kiến ngày 3/9 tới đây, 29 người sẽ được cấp visa và xuất cảnh, đợt 2 dự kiến xuất cảnh vào tháng 10/2026. Thời gian làm việc theo hợp đồng là 8 tháng; mức lương mỗi tháng khoảng 39 triệu đồng/người (1 ngày làm việc 8 tiếng, chưa kể làm thêm).

"Trong thời gian tới, nếu nội dung này được đẩy mạnh sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đó là có 5.000 người đi xuất khẩu lao động trong nhiệm kỳ, vừa lao động thời vụ, vừa lao động dài hạn. Sở Nội vụ cũng đã phối hợp với các ngành, xây dựng nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, các khoản vay theo quy định cho người lao động. Ngay sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, Sở sẽ tham mưu xây dựng hướng dẫn để triển khai." - bà Hoa thông tin thêm.

Theo đề án của UBND tỉnh Sơn La về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2025-2030, địa phương phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; phấn đấu 100% người lao động tham gia chương trình được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và tư vấn pháp luật đầy đủ trước khi xuất cảnh; ít nhất 70% người lao động sau khi về nước có việc làm ổn định hoặc tự tạo việc làm tại địa phương; 100% xã, phường của tỉnh có lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay tỉnh đang nỗ lực triển khai đề án, phối hợp với các tổ chức, các nước để tăng cường xuất khẩu lao động. Tỉnh sẽ cố gắng thúc đẩy hợp tác với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản để xuất khẩu lao động. Mới đây chúng tôi cũng có làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Nhật Bản, để trong thời gian tới đây sẽ mở rộng xuất khẩu lao động của Sơn La sang Nhật Bản.

Sơn La là tỉnh miền núi, với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 805.000 người; bình quân mỗi năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng trên 20.000 người. Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong các giải pháp quan trọng giải quyết việc làm và còn là hướng đi chiến lược giúp tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần chấm dứt tình trạng đưa người đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật.

12_20260820094453_11zon.jpg

Sơn La và hành trình dựng trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Từ những thửa đất được người dân nhường lại đến những ngôi trường mới khang trang, hành trình xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sơn La là câu chuyện về sự đồng thuận, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tưng bừng lễ hội Tết Xíp Xí của người Thái trắng Phù Yên, Sơn La
Tưng bừng lễ hội Tết Xíp Xí của người Thái trắng Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Ngày 22/8, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức lễ hội Tết Xíp Xí năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Lễ hội có các không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, trưng bày các sản phẩm đan lát, thổ cẩm, trải nghiệm gói bánh ít uôi.

Tưng bừng lễ hội Tết Xíp Xí của người Thái trắng Phù Yên, Sơn La

Tưng bừng lễ hội Tết Xíp Xí của người Thái trắng Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Ngày 22/8, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức lễ hội Tết Xíp Xí năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Lễ hội có các không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, trưng bày các sản phẩm đan lát, thổ cẩm, trải nghiệm gói bánh ít uôi.

Hai ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La về đích
Hai ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La về đích

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Hai ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La về đích

Hai ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên giới Sơn La về đích

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Sơn La thay đổi mô hình nấu ăn bán trú tại các trường học
Sơn La thay đổi mô hình nấu ăn bán trú tại các trường học

VOV.VN - Từ năm học 2026 - 2027, các trường nội trú, bán trú ở Sơn La sẽ áp dụng hình thức cung cấp suất ăn cho học sinh. Chủ trương được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng trường học, nhất là ở các vùng khó khăn.

Sơn La thay đổi mô hình nấu ăn bán trú tại các trường học

Sơn La thay đổi mô hình nấu ăn bán trú tại các trường học

VOV.VN - Từ năm học 2026 - 2027, các trường nội trú, bán trú ở Sơn La sẽ áp dụng hình thức cung cấp suất ăn cho học sinh. Chủ trương được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng trường học, nhất là ở các vùng khó khăn.

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo ở Sơn La
Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo ở Sơn La

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông khiến một người mắc kẹt dưới bánh xe đầu kéo trên Quốc lộ 4G, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức giải cứu nạn nhân.

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo ở Sơn La

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo ở Sơn La

VOV.VN - Nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông khiến một người mắc kẹt dưới bánh xe đầu kéo trên Quốc lộ 4G, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức giải cứu nạn nhân.