Nhiều mô hình hay được đưa vào tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

VOV.VN - “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”; “Vận động giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân”; “Phụ nữ góp vốn xoay vòng mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”... hay huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc là những cách làm đang được nhiều địa phương áp dụng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kết hợp giữa tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông theo mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, tiện ích cho người dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Nhiều mô hình tuyên truyền được các địa phương áp dụng có hiệu quả trong thời gia qua như: “Một cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, vận động từ 1 hoặc 2 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho thân nhân”; “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”; “Vận động giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân”; “Phụ nữ góp vốn xoay vòng mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”...

Theo đó, một số địa phương triển khai mô hình truyền thông đạt được kết quả khả quan, như: BHXH huyện Tân Hiệp sau khi áp dụng mô hình truyền thông, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhiều so với trước và duy trì được số người tham gia BHXH tự nguyện 1.378 người. Số người dân tham gia BHYT tính đến nay tăng 5.506 người so với cùng kỳ năm trước; huyện U Minh Thượng có mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện của hội liên hiệp phụ nữ huyện, xã với 10 tổ tiết kiệm, 98 thành viên là hội viên phụ nữ tại 6/6 xã; BHXH huyện An Minh xây dựng mô hình “Vận động giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân”, đã vận động được 203 người tham gia BHXH tự nguyện và 100% thân nhân giáo viên tham gia BHYT.

Nội dung truyền thông được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, chú trọng truyền thông những lợi ích, ưu điểm, ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; tăng cường tuyên gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, cách làm hay đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và những nỗ lực, giải pháp của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đem lại sự hài lòng cho người dân và trong doanh nghiệp.

Việc áp dụng đưa mô hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT bước đầu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 7 tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 2.015 người, BHYT hộ gia đình tăng 53.220 người; tỷ lệ người tham BHXH tự nguyện đạt 82,23%, BHYT đạt 94,43% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo bảo hiểm xã hội huyện chú trọng, tăng cường nhân rộng tuyên truyền qua mô hình, người tốt, việc tốt, những sáng kiến, cách làm hay trên toàn tỉnh nhằm đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Còn tại Hậu Giang, mới đây, BHXH tỉnh Hậu Giang phối hợp với UBND TP.Vị Thanh tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phường 1, TP Vị Thanh là địa phương đạt kết quả tham gia BHYT cao nhất, khi đến cuối tháng 8/2023 có 5.270 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,74% dân số. Theo chia sẻ, thời gian qua, UBND phường luôn xác định công tác phát triển người tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, ngay từ đầu năm, UBND phường chủ động giao chỉ tiêu cho các khu vực để tăng cường vận động; đồng thời chú trọng kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Theo đại diện UBND phường 1, đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nổi bật là đã có những cách làm linh hoạt. Cụ thể, khi nhận quyết định giao chỉ tiêu BHYT, UBND phường đã nhanh chóng tham mưu cho HĐND đưa chỉ tiêu BHYT vào Nghị quyết của HĐND phường và Chương trình công tác năm của Đảng ủy. Bên cạnh việc giao chỉ tiêu cho các khu vực, hội, đoàn thể, UBND phường cũng tham mưu cho Đảng ủy giao chỉ tiêu cho các chi bộ và đảng viên để vận động người thân tham gia BHYT gắn với việc xem xét, đánh giá đảng viên cuối năm.

Ngoài ra, UBND phường 1 cũng chỉ đạo các khu vực và nhân viên thu thường xuyên rà soát, nắm tình hình người dân trên địa bàn quản lý, người đến tuổi lao động, người đi làm trong các DN về địa phương, người mua bán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, người có nhu cầu tham gia để vận động họ tham gia BHYT. Đồng thời, tổ chức phát động các đợt thi đua, khen thưởng ngắn hạn, hằng năm giữa các khu vực. Qua đó, vừa khích lệ tinh thần làm việc, vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, phường đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường được phân công chỉ đạo khu vực. Từ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường khi vào các đợt cao điểm thi đua đều trực tiếp xuống khu vực, cùng với đại diện khu vực đi đến từng hộ dân để vận động. Vì vậy, người dân cũng rất đồng tình, tích cực tham gia; các khu vực cũng phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và người dân.

Ông Nguyễn Hữu Tình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Thành ủy Vị Thanh khẳng định, địa phương luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Mới đây, ngày 13/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh cũng đã có Công văn số 803-CV/TU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP.Vị Thanh năm 2023.

Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Tình đề nghị hệ thống chính trị địa phương tích cực hơn nữa trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến các phường, xã phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, chỉ đạo kịp thời các phường, xã có tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện thấp phải có nhiều giải pháp phù hợp để phát triển người tham gia.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BHXH VN và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện
BHXH VN và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm góp phần phát triển hệ thống y tế, dược phẩm của 2 nước để chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Đại sứ quán Pháp với BHXH Việt Nam.

BHXH VN và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện

BHXH VN và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam hợp tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm góp phần phát triển hệ thống y tế, dược phẩm của 2 nước để chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Đại sứ quán Pháp với BHXH Việt Nam.