Nhiều người về quê ăn Tết sớm, bến xe tại TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp

VOV.VN - Những ngày qua, người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM về quê ăn Tết sớm khiến các bến xe trở nên đông đúc. Mặc dù đông khách nhưng lượng xe tại các bến vẫn bảo đảm để phục vụ người dân.

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong chiều nay, lượng người dân đổ về quê ăn Tết bắt đầu đông dần. Đa số khách về quê ăn Tết là sinh viên.

Bạn Lê Quốc Trương (20 tuổi), sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, đến hôm nay 24 tháng Chạp, sinh viên các trường chính thức được nghỉ nên em đã thu dọn đồ đạc để về quê ăn Tết với gia đình: "Em đặt vé online trước 1 tháng, em nghĩ nếu giờ mua sẽ bị đội giá lên. Khoảng 7 giờ sáng mai em đến bến xe Cúc tư (Tuy Hòa, Phú Yên). Em về quê tầm 2 tuần, khoảng mồng 7 em lên".

Tại các bến xe, mặc dù lượng hành khách tăng nhưng không có tình trạng quá tải, người dân mua vé, chờ xe khá thuận lợi, bến xe rộng rãi, thông thoáng.

Ông Đỗ Phú Đạt  – Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, từ khi 2/3 lượng xe tại bến di dời về bến xe Miền Đông mới ở TP.Thủ Đức, tình trạng quá tải những dịp lễ Tết không còn diễn ra. Cùng với việc nhiều người đã về quê ăn Tết sớm và có nhiều phương tiện cá nhân nên lượng người có nhu cầu đi xe khách giảm hơn nhiều so với dự kiến.

"Kế hoạch phục vụ Tết ở bến xe là vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Mấy ngày qua, lượng khách đến bến xe khá nhiều, tăng hơn ngày thường nhưng chưa đạt kế hoạch bến xe đặt ra. Dự kiến 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết đạt khoảng 181.000 hành khách. Hiện tại bến xe chủ yếu đi các tỉnh Tây Nguyên nên công suất của bến đáp ứng đầy đủ nhu cầu hành khách", ông Đỗ Phú Đạt cho hay.

Còn ông Trần Văn Hậu, Trưởng phòng Điều hành tại Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách tới bến xe những ngày qua tăng khoảng 20% so với ngày thường. Vào ngày 2/2, lượng khách đến bến xe đạt công suất hơn 30.000 hành khách. Đến hết ngày 3/2, bến xe đón khoảng 38.000 người.

Dự kiến người dân sẽ có nhu cầu di chuyển đông nhất từ ngày 26-29 Tết, đặc biệt trong ngày 28 có thể lên tới 60.000 khách/ngày: "Bến xe vẫn đảm nhận đủ cho hành khách về quê ăn Tết, bên cạnh đó các đơn vị vận tải lớn như Phương Trang, Tuấn Nga,… đã tăng cường xe trong dịp lễ. Tôi đã đề nghị Trung tâm Hành khách công cộng và Sở Giao thông cấp phù hiệu xe tăng cường cho các xe".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

150 sinh viên Đại học Huế được nhà trường đưa về quê đón Tết
150 sinh viên Đại học Huế được nhà trường đưa về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng nay (3/2), Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức chương trình xe về tết Giáp Thìn 2024 miễn phí và tặng quà cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

150 sinh viên Đại học Huế được nhà trường đưa về quê đón Tết

150 sinh viên Đại học Huế được nhà trường đưa về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng nay (3/2), Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức chương trình xe về tết Giáp Thìn 2024 miễn phí và tặng quà cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí
Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

VOV.VN - Không ít người lựa chọn rời Hà Nội về quê sớm hơn thời điểm nghỉ chính thức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là để tiết kiệm, giảm bớt chi phí vì kinh tế khó khăn.

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

VOV.VN - Không ít người lựa chọn rời Hà Nội về quê sớm hơn thời điểm nghỉ chính thức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là để tiết kiệm, giảm bớt chi phí vì kinh tế khó khăn.